Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

Lễ cúng Yang Koi ở Hà Nội

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-03-28 08:03

Buổi lễ cúng của người Mạ được tổ chức tại Làng văn hoá, du lịch các dân tộc VN (Hà Nội) trong khuôn khổ các hoạt động của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU 132.

Lễ cúng Yang Koi ở Hà Nội
Yang Koi (hay còn gọi là cúng thần lúa) là lễ cúng lớn nhất của người Mạ (diễn ra vào tháng 2-3 âm lịch) khi đã thu hoạch xong mùa màng. Hoạt động này vừa được tái hiện tại Làng văn hóa, du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây sáng 27/3 trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới 132 đang tổ chức tại Hà Nội.

Lễ cúng Yang Koi ở Hà Nội
Nghi lễ diễn ra tại một trong ba vị trí quen thuộc của người dân tộc như nhà dài, cánh đồng gần làng hoặc rơi rộng rãi bằng phẳng. Theo phong tục, vị thần được cúng này liên quan đến lương thực của cuộc sống cộng đồng người Mạ.

Lễ cúng Yang Koi ở Hà Nội
Cây nêu là thứ không thể thiếu trong mỗi lần diễn ra lễ hội của đồng bào Tây Nguyên nói chung. Cây tre cao 3-4m thân thẳng được trang trí hoa văn màu sắc, tô điểm bằng chùm bông, chính giữa cây cắm chùm gai mây tượng trưng cho bông lúa.

Lễ cúng Yang Koi ở Hà Nội
Chương trình bắt đầu khi thầy cúng chọn được giờ tốt và thổi 3 hồi tù rồi mời thần linh cùng dân làng về làm lễ.

Lễ cúng Yang Koi ở Hà Nội
Dân làng lần lượt gùi những lễ vật gồm gà vịt, rượu, lúa, bánh…bày quanh cây nêu.

Lễ cúng Yang Koi ở Hà Nội
Nhóm đàn ông ngân lên tiếng chiêng truyền thống.

Lễ cúng Yang Koi ở Hà Nội
Vật hiến sinh cho buổi lễ tuỳ thuộc vào điều kiện kinh tế của buôn làng, thông thường là gà, vịt, dê, trâu. Sau đó Già làng làm lễ cúng.

Lễ cúng Yang Koi ở Hà Nội
Già làng dùng máu hiến sinh quệt vào chiếc chiêng với mong muốn chiêng sẽ sống mãi với văn hoá người Mạ.

Lễ cúng Yang Koi ở Hà Nội
Lần lượt trai gái được Già làng quệt máu của con vật hiến sinh lên trán kèm những lời cầu mong tới thần linh, để những người chưa chồng, chưa vợ tìm được bạn đời, có sức khoẻ dồi dào và gia đình hạnh phúc.

Lễ cúng Yang Koi ở Hà Nội
Buổi lễ kết thúc sau tiếng chiêng ngân dài. Nam thanh nữ tú vui vẻ trong trang phục truyền thống nhảy múa sôi động quanh cây nêu cùng tiếng chiêng trống, kèn bầu, kèn môi.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận