Tin mới
3
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
4
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
5
Các con của vợ chồng Lý Hải Minh Hải bất ngờ xuất hiện trong trailer Lật Mặt 7
Hành trình 9 năm của "Lật Mặt" được đánh dấu bằng sự ra mắt của tác phẩm mới nhất mang tên Lật Mặt 7: Một Điều Ước. Ra mắt màn ảnh rộng vào dịp Lễ 30.04.2024, bộ phim hứa hẹn đem đến luồng gió mới cho cả thương hiệu khi kể một câu chuyện tình cảm gia đình mang đậm dấu ấn cá nhân từ đạo diễn tài ba Lý Hải. Trailer mới “trình làng” như cuốn băng tua nhanh những lát cắt cuộc đời của mỗi thành viên trong gia đình bà Hai.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.

Lập thêm kỳ tích phòng vé, "Black Panther" nhắm tới cột mốc 1 tỷ USD

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-02-26 03:02

Tiếp tục giành chiến thắng tại phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua, bom tấn về siêu anh hùng Báo Đen đang trên đường trở thành tác phẩm điện ảnh đầu tiên đạt doanh thu 1 tỷ USD năm nay.

Có mặt tại 4.020 phòng chiếu Bắc Mỹ, Black Panther thu ước tính 108 triệu USD sau ba ngày cuối tuần qua, và tiếp tục là tác phẩm thống trị phòng vé thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới, bất chấp sự có mặt của ba “tân binh” là Game Night, Annihilation và Every Day.

Tác phẩm siêu anh hùng của đạo diễn Ryan Coogler đã vượt qua Jurassic World (106,6 triệu USD năm 2015) để trở thành phim có doanh thu cao thứ hai trong kỳ nghỉ cuối tuần thứ hai trình chiếu.

Thành tích chỉ đứng sau Star Wars: The Force Awakens với 149 triệu USD. Mức tụt doanh thu của Black Panther là 46,5% so với tuần ra mắt, tức chỉ đứng sau kỷ lục 45% của The Avengers (2012).

Lap them ky tich phong ve, ‘Black Panther’ nham toi cot moc 1 ty USD hinh anh 1
Black Panther tiếp tục là cái tên nổi bật tại phòng vé trong cuối tuần qua, và tới nay đã cán mốc doanh thu 700 triệu USD. Ảnh: Disney.

Trước đó, với việc gặt hái 292 triệu USD trong tuần công chiếu, Black Panther đã vượt qua The Avengers (2012) để trở thành phim có doanh thu tuần đầu tiên cao nhất của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Kết thúc ngày 25/2, phim chạm mốc 400 triệu USD tại Bắc Mỹ, và 700 triệu USD trên quy mô toàn cầu. Khi còn chưa ra mắt tại nhiều thị trường tiềm năng, Black Panther nhiều khả năng sẽ chạm mốc doanh thu 1 tỷ USD trong thời gian tới.

Trong số ba bộ phim mới, Game Night - tác phẩm hài gắn nhãn R của New Line là cái tên ăn khách nhất với 16,6 triệu USD từ 3.488 phòng chiếu. Trong phim, Jason Bateman và Rachel McAdams vào vai đôi vợ chồng tình cờ dính vào một vụ án mạng trong một đêm tụ tập cùng bạn bè.

Game Night do John Francis Daley và Jonathan Goldstein làm đạo diễn với kinh phí 37 triệu USD. Phim nhận 81% nhận xét tích cực từ giới phê bình theo tổng hợp của Rotten Tomatoes, và điểm B+ từ điều tra khán giả của Cinema Score. Đây là mở màn khá tốt đối với một bộ phim nhắm tới đối tượng khán giả lớn tuổi.

Tại Việt Nam, Game Night chuẩn bị chính thức khởi chiếu từ 2/3 dưới tựa đề Đêm chơi nhớ đời.

Lap them ky tich phong ve, ‘Black Panther’ nham toi cot moc 1 ty USD hinh anh 2
Annihilation được lòng giới phê bình, nhưng lại bị khán giả đại chúng chỉ chấm cho điểm C. Ảnh: Paramount.

Annihilation, tác phẩm khoa học viễn tưởng của Alex Garland (Ex Machina) có mở màn tốt hơn dự kiến: 11 triệu USD từ 2.012 phòng chiếu. Song, phim không được lòng khán giả đại chúng khi chỉ nhận được điểm C theo điều tra sau suất chiếu của Cinema Score.

Trước đó, hãng Paramount và Skydance dường như đã lường trước điều này và nhanh chóng bán quyền phát hành quốc tế của Annihilation cho kênh Netflix. Bộ phim sẽ có mặt trên website phim trực tuyến này từ 12/3, tức chỉ ba tuần sau thời điểm chiếu rạp tại Mỹ.

Được sản xuất với kinh phí 40 triệu USD, Annihilation là câu chuyện về nhà nữ sinh vật học Lena (Natalie Portman). Cô liều mình cùng các đồng nghiệp đi vào vùng đất đang bị bao kín bởi một trường năng lượng kỳ dị. Phim hiện rất được lòng giới phê bình khi nhận điểm số 87% trên Rotten Tomatoes.

Cuối cùng, Every Day - bộ phim dành cho tuổi mới lớn được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của David Levithan - thu 3,1 triệu USD từ 1.667 phòng chiếu. Đây cũng là thành tích mở màn quá tốt đối với tác phẩm của đạo diễn Michael Sucsy, bởi kinh phí sản xuất dự án chỉ là vỏn vẹn 5 triệu USD.

Phim là câu chuyện tình của một thiếu nữ (Angourie Rice) và một linh hồn lạ, luôn xuất hiện trong thân thể mới mỗi ngày. Every Day nhận điểm 50% trên Rotten Tomatoes và B+ từ Cinema Score.

Cuối tuần này, Black Panther tiếp tục đối mặt với hai “tân binh” nữa: tác phẩm kinh dị Death Wish (2.700 phòng chiếu), và bộ phim điệp viên Red Sparrow của Jennifer Lawrence (2.900 phòng chiếu). Nhiều khả năng, siêu anh hùng Báo Đen sẽ lại giành chiến thắng và lập nên “cú hat-trick” tại khu vực Bắc Mỹ.

Top 10 phim ăn khách tại Bắc Mỹ từ 23/2 tới 25/2:
(trong ngoặc là thứ hạng của tuần trước)

1 (1). Black Panther: 108 triệu USD
2 (Mới). Game Night: 16,6 triệu USD
3 (2). Peter Rabbit: 12,5 triệu USD
4 (Mới). Annihilation: 11 triệu USD
5 (3). Fifty Shades Freed: 6,9 triệu USD
6 (4). Jumanji: Welcome to the Jungle: 5,7 triệu USD
7 (5). The 15:17 to Paris: 3,6 triệu USD
8 (6). The Greatest Showman: 3,4 triệu USD
9 (Mới). Every Day: 3,1 triệu USD
10 (7). Early Man: 1,7 triệu USD

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận