Tin mới
2
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
3
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
4
Các con của vợ chồng Lý Hải Minh Hải bất ngờ xuất hiện trong trailer Lật Mặt 7
Hành trình 9 năm của "Lật Mặt" được đánh dấu bằng sự ra mắt của tác phẩm mới nhất mang tên Lật Mặt 7: Một Điều Ước. Ra mắt màn ảnh rộng vào dịp Lễ 30.04.2024, bộ phim hứa hẹn đem đến luồng gió mới cho cả thương hiệu khi kể một câu chuyện tình cảm gia đình mang đậm dấu ấn cá nhân từ đạo diễn tài ba Lý Hải. Trailer mới “trình làng” như cuốn băng tua nhanh những lát cắt cuộc đời của mỗi thành viên trong gia đình bà Hai.
5
Gia đình Lý Hải - Minh Hà được thể hiện trọn vẹn trong Lật Mặt 7
Thời điểm hiện tại sự trở lại của Lý Hải với Lật Mặt 7: Một Điều Ước đang rất được trông chờ. Bên cạnh phần cốt truyện hiếm hoi hướng đến yếu tố tình thân và sự đong đầy cảm xúc, Lật Mặt 7: Một Điều Ước còn đánh dấu lần đầu tiên cả 4 bé nhà Lý Hải - Minh Hà là Rio, Cherry, Sunny và Mio đều góp mặt trong dự án.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7

Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.

Lan Phương gặp được người yêu mới khi đóng "Cả một đời ân oán"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-12-05 04:12

Lan Phương cho biết cô mới có bạn trai, hai người quen nhau khi nữ diễn viên ra Hà Nội làm phim "Cả một đời ân oán".

Lan Phương lớn lên ở Vũng Tàu, hoạt động nghệ thuật chủ yếu ở thị trường phía Nam nhưng cô sinh ra ở Hà Nội và nói giọng Bắc. Nữ diễn viên bảo có thời gian cô nói giọng Bắc pha Nam nhưng sớm nhận thấy không ổn nên đã quay về với chất giọng “cha sinh mẹ đẻ” của mình.

Chiều 4/12, Lan Phương có mặt tại Hà Nội để tham gia buổi họp báo ra mắt phim Cả một đời ân oán. Trong phim, Lan Phương vào vai Diệu - một cô gái miền Bắc có tâm lý bất ổn, dễ nổi khùng. Nữ diễn viên thú thật đây là một vai khó đối với cô.

Lan Phuong gap duoc nguoi yeu moi khi dong 'Ca mot doi an oan' hinh anh 1
 Diễn viên Lan Phương và Hồng Đăng trong buổi ra mắt phim chiều 2/12. Ảnh: VFC.

'Tôi đang quen một bạn trai người Bắc'

- Là một trong hai diễn viên miền Nam tham gia diễn xuất trong "Cả một đời ân oán", có cảnh quay nào làm khó chị?

- Đó là phân đoạn Diệu mới bị sảy thai, nhưng cô ấy vẫn giả vờ mà không dám nói sự thật cho Phong (Hồng Đăng). Cô ấy gần như không chịu vì trong khi bản thân rơi vào tình cảnh như thế thì Phong lại vẫn ngày đêm tơ tưởng đến mối tình đầu. Cảnh này, tôi lấy cảm xúc khá khó mới diễn được.

- Hồng Đăng vốn có tiếng là người hay trêu đùa bạn diễn tại phim trường, chị có rơi vào… tình cảnh ấy không?

- Hồng Đăng hay trêu lắm, trêu suốt ngày. Anh ấy đùa rất dai, thế nên mỗi lần đóng chung hai người rất vui, dễ thân nhau. Nhưng tôi cũng trẻ con, đã buồn cười là cười mãi, có lúc cười đến 3-4 cảnh vẫn chưa hết. Thấy vậy, đạo diễn cũng phải nhắc nhở.

- Chị hay đóng cặp với những diễn viên đã có gia đình như Bình Minh, Kiều Minh Tuấn, bây giờ là Hồng Đăng. Chị dè chừng như thế nào?

- Không, tôi chẳng dè chừng gì. Hiện có phim đang phát sóng trong Nam, tôi và Kiều Minh Tuấn đóng cặp, trong khi chị Cát Phượng lại đóng là người giúp việc của hai vợ chồng. Nhưng tôi cũng không ngại vì đó là nhân vật của mình mà.

Duy chỉ có một cảnh hôn, lúc đó có chị Cát Phương đứng bên nên tôi cũng chỉ dám hôn nhẹ thôi. Lúc đó, thì đúng là cũng có chút ngượng nghịu thật nếu ôm ấp quá tình tứ (cười).

Còn Bình Minh là người thân thiện, hòa đồng. Anh ấy không bao giờ tạo khoảng cách với bạn diễn, đó là điều mà tôi cũng phải học hỏi vì ai cũng có thể làm bạn với anh ấy được.

- Chị từng bị nhận xét là “tăng động” khi tham gia game show, truyền hình thực tế và “làm quá” trong một số vai diễn. Khi tham gia một bộ phim do ê-kíp Hà Nội thực hiện, chị có phải tiết chế?

- Bản thân tôi cũng biết là mình mắc lỗi như thế, đúng là không chỉ trong phim mà trên truyền hình thực tế cũng vậy. Khi không kiểm soát được, tôi dễ bị cho là tăng động. Ví dụ như khi tham gia Ơn giời cậu đây rồi, Ai là triệu phú, Chuẩn cơm mẹ nấu, những lúc tôi thiếu tự tin là tôi sẽ thành tăng động.

Nhưng làm quá thì không phải đâu, tôi là người rất bản năng, không có nhiều tính toán. Tôi tăng động là để thể hiện mình đang không thoải mái, chứ không phải cố tình làm như thế. Tôi cũng biết là mình phải kiềm chế và tôi cũng đã tiết chế nhiều rồi đấy.

Lan Phuong gap duoc nguoi yeu moi khi dong 'Ca mot doi an oan' hinh anh 2
Lan Phương cho biết cô mới có bạn trai, hai người quen nhau khi nữ diễn viên ra Hà Nội làm phim.

- Chị tiết chế bằng cách nào?

- Mọi thứ phải chậm lại, nói chậm lại, sống chậm lại. Khi chậm lại, tôi cũng thấy mình duyên dáng, nữ tính và bớt trẻ con hơn.

- Chị có nghĩ lập gia đình cũng là một cách để phụ nữ như chị có thể sống chậm lại?

- Có chứ, ý nghĩa về hạnh phúc gia đình, về tình yêu cũng làm tôi thay đổi rất nhiều. Hiện tại, tôi đang có cảm giác đó. Nhờ thời gian bôn ba ở Hà Nội làm phim Cả một đời ân oán, tôi đã bắt đầu mối quan hệ tình cảm với một chàng trai ngoài Bắc.

- Bạn trai hỗ trợ chị như thế nào trong thời gian làm phim ở ngoài này?

- Phần 1 của bộ phim, tôi vẫn phải tự lo mọi thứ nhưng phần 2 thì có anh ấy hỗ trợ. 6h sáng là anh thường đến đón và đưa tôi đến phim trường để tôi không có cảm giác một mình ở ngoài này. Nói chung, trong mắt anh ấy, tôi là “nữ hoàng”.

- Chị nghĩ đến viễn cảnh làm dâu Hà Nội chưa?

- Sinh ra ở Hà Nội nhưng tính cách của tôi rất miền Nam. Tôi không biết nấu nướng kiểu con gái Hà Nội đâu, lo lắng giỗ chạp các thứ cũng không, chắc nếu ngày ấy xảy ra, tôi phải tìm lại hình ảnh con gái Hà Nội trong mình. Nhưng cũng khó vì tôi vào Nam khi mới 10 tuổi.

Lan Phuong gap duoc nguoi yeu moi khi dong 'Ca mot doi an oan' hinh anh 3
Một cảnh của Lan Phương trong phim Cả một đời ân oán. Ảnh: VFC.

'Tôi hạn chế quảng cáo trên trang cá nhân'

- Nhiều diễn viên thú thật rằng cát-xê phim truyền hình ngoài Bắc không được cao. Với cát-xê phim "Cả một đời ân oán", chị thấy thế nào?

- Nhiều diễn viên tốn kém vào tiền trang phục nhưng tôi có nhà tài trợ trang phục. Nhà cửa, mọi người trong ê-kíp đã lo cho rồi nên chỉ cần mình tiêu không nhiều thì vẫn còn tiền cát-xê. Còn khi bay đi bay về, nếu có show trả thì mình cũng đỡ hơn.

- Chị có phải bỏ nhiều show trong thời gian ra Bắc làm phim?

- Cũng nhiều đấy, nhưng tiếc nhất là vai diễn trong phim Glee, còn những chương trình khác tôi cũng không tiếc lắm.

- Ngoài thu nhập từ vai diễn, các diễn viên giờ cũng rất đắt show quảng cáo trên trang cá nhân. Nhưng không ít trường hợp, diễn viên quảng cáo sản phẩm mà không kiểm chứng, giống như vụ lô 11 tỷ đồng không rõ nguồn gốc vừa qua, chị có bình luận gì?

- Thú thật là tôi cũng nhận được những lời mời quảng cáo trên trang cá nhân và tôi cũng có nhận lời vì nghĩ đó cũng là một cách kiếm tiền. Thời gian đầu, tôi cũng không kiểm chứng, tìm hiểu rõ nguồn gốc.

Nhưng sau đó, khi đã kiểm tra tôi nhận thấy đúng là có nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc thật, từ đó, tôi rất hạn chế trong việc quảng cáo trên Facebook vì không muốn hình ảnh của mình gắn với những sản phẩm như thế.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận