Tin mới
2
Nữ ca sĩ Phi Phi qua đời khi đang biểu diễn
Nữ ca sĩ người Trung Quốc khi đang biểu diễn trong tiệc sinh nhật bất ngờ ngã xuống rồi ngất. Cô được đưa tới bệnh viên cấp cứu nhưng không qua khỏi
Ảnh
Trịnh Kim Chi - Nghệ sĩ Nhân dân: Danh hiệu là động lực để tiếp tục cống hiến
Với hơn 20 năm hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam, Trịnh Kim Chi đã chứng tỏ được bản lĩnh và tài năng của mình thông qua hàng loạt các vai diễn ấn tượng trên màn ảnh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu nghệ thuật, cô đã dần khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí Việt.
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Nữ ca sĩ Phi Phi qua đời khi đang biểu diễn

Nữ ca sĩ người Trung Quốc khi đang biểu diễn trong tiệc sinh nhật bất ngờ ngã xuống rồi ngất. Cô được đưa tới bệnh viên cấp cứu nhưng không qua khỏi

Lan Ngọc: 'Angela Phương Trinh buồn là chuyện đương nhiên'

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-12 11:04

Nữ diễn viên "Cánh đồng bất tận" cho biết trong thời gian diễn ra cuộc thi, Phương Trinh là người nỗ lực nhất.

- Chị chia sẻ gì với Angela Phương Trinh sau khi vượt mặt cô ấy để lên ngôi quán quân?

- Bất cứ ai cũng vậy, khi đã nỗ lực rất nhiều nhưng không đạt được kết quả như mong muốn, chắc chắn không tránh được nỗi buồn. Nếu họ nói “Tôi rất vui và hạnh phúc với kết quả này” là dối lòng và không đúng sự thật. 

Nếu đến phòng tập, mọi người sẽ thấy Trinh là người nỗ lực nhất trong số chúng tôi. Bản thân Trinh không phải là người dẻo dai, cũng không có khả năng nhảy múa, nhưng sự cố gắng của cô ấy gấp 100 lần những người còn lại. Sau chương trình, Trinh để lại hình ảnh rất đẹp, ít nhất là trong mắt tôi và mọi người trong cuộc thi.

- Khi đăng quang, Lan Ngọc tỏ ra rất bình tĩnh và thoải mái. Chị chuẩn bị tinh thần như thế nào trong khoảnh khắc đó?

- Có lẽ tôi đã khóc quá nhiều trước đó khi nghe nhận xét của giám khảo Trần Ly Ly. Chị ấy là người đòi hỏi rất cao về kỹ thuật, cách biểu diễn. Trong buổi chạy chương trình, tôi bị chị chê rất nhiều. Nên khi nghe lời khen trong đêm thi chính thức, tôi hạnh phúc vô cùng. 

Tôi nghĩ Tổ nghề thương nên cho 2 bài nhảy rất ấn tượng. Trước đó, tôi nghĩ nếu đoạt giải, chắc chắn mình sẽ khóc, nhưng không hiểu vì sao lại không khóc được.

Lan Ngọc rạng rỡ trong khoảnh khắc đăng quang.
Lan Ngọc rạng rỡ trong khoảnh khắc đăng quang.

- Khi phải cạnh tranh chiếc cúp vàng với Angela Phương Trinh, chị nghĩ mình có bao nhiêu phần trăm chiến thắng?

- Trong khoảnh khắc công bố kết quả, tôi và Trinh nắm tay nhau và có thể cảm nhận được hai đứa đang run đến mức nào. Khi số điểm cả hai bằng nhau và phải dựa trên lượng bình chọn của khán giả để quyết định, tôi không có nhiều hy vọng. 

Tôi biết rõ sự quan tâm của mọi người dành cho mình không bằng Trinh. Nhưng đến nay, tôi tự tin đã có lượng khán giả nhất định dành tình cảm cho mình.

- Chị trả lời như thế nào về việc hai tiết mục trong chung kết được đầu tư hoành tráng, công phu, mở đường cho danh hiệu quán quân?

- Trước đêm thi này, tôi nghe rất nhiều thông tin cho rằng tôi được dàn xếp để lên ngôi cao nhất. Nhưng nếu tôi không cố gắng, có dàn xếp như thế nào cũng không được.

Nếu mọi người để ý sẽ biết tôi là người cuối cùng nhận lời tham gia Bước nhảy hoàn vũ và cũng là thí sinh không được mọi người quan tâm từ những ngày đầu. Tôi rất tủi thân khi mọi người dành nhiều chú ý và ưu ái cho Angela Phương Trinh và Chi Pu. 

Đến với cuộc thi, tôi chỉ muốn được đánh bóng lại bản thân sau 2 năm bỏ qua quá nhiều cơ hội. Không có biên đạo riêng, không một ai giúp đỡ, tôi may mắn được ban tổ chức hỗ trợ rất nhiều. 

Trong live show 4, nhiều người thắc mắc vì sao bài nhảy của tôi được dàn dựng công phu, mang cả đôi cánh khổng lồ lên sân khấu. Đơn giản vì đó là đêm chủ đề hoạt hình, chúng tôi muốn đã làm, phải làm cho tới. Đó là đêm thi giúp tôi tạo được sự ấn tượng đầu tiên với khán giả, được mọi người để ý đến.

d
"Angela Phương Trinh buồn là chuyện đương nhiên".

- Đâu là bất lợi lớn nhất của chị khi đến với Bước nhảy hoàn vũ?

- Đó là thể lực. Trước đêm thi, tôi bị đau bụng, tụt canxi khiến tay chân bủn rủn, tinh thần bị ảnh hưởng nhưng vẫn cố gắng. Trước khi lên sân khấu, tôi phải uống thuốc bổ, ăn thịt bò để bồi bổ. 

Ngoài ra, khi tập luyện 2 bài thi cuối cùng, tôi và Daniel đã cãi nhau rất nhiều trước khi thông nhất. Dù vậy, bạn nhảy cũng chính là người khuyên và động viên tôi không được nản chí, đã đến được chặng đường này thì càng phải cố gắng hết mình.

- Trong cuộc thi có quá nhiều ngôi sao, việc cạnh tranh, mâu thuẫn không thể tránh khỏi. Chị làm cách nào để đối đầu với điều này?

- Thời gian đầu, chúng tôi gần như “không ai nhìn mặt ai” vì quá xa lạ. Tuy nhiên, sau những buổi tập, cùng đi quay ngoại cảnh, hẹn hò ăn uống vui chơi, mọi người dần trở nên thân thiết và gắn bó. 

Trong chương trình, tôi thân nhất với Diệp Lâm Anh vì chúng tôi gần gũi nhiều nhất. Có lẽ tình cảm này mọi người sẽ không biết mà nghĩ rằng các thí sinh hiềm khích, đố kỵ nhau. Đây cũng là một trong những phần thưởng lớn mà tôi nhận được từ Bước nhảy hoàn vũ.  

- Kế hoạch sắp tới của chị là gì?

- Tôi sẽ trở lại với phim ảnh với một bộ phim hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Thời gian ghi hình trong nước là 12 ngày, sau đó, tôi sẽ có gần 1 tháng làm việc với ê-kíp tại đất nước kim chi.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận