Tin mới
3
Nữ ca sĩ Phi Phi qua đời khi đang biểu diễn
Nữ ca sĩ người Trung Quốc khi đang biểu diễn trong tiệc sinh nhật bất ngờ ngã xuống rồi ngất. Cô được đưa tới bệnh viên cấp cứu nhưng không qua khỏi
Ảnh
Trịnh Kim Chi - Nghệ sĩ Nhân dân: Danh hiệu là động lực để tiếp tục cống hiến
Với hơn 20 năm hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam, Trịnh Kim Chi đã chứng tỏ được bản lĩnh và tài năng của mình thông qua hàng loạt các vai diễn ấn tượng trên màn ảnh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu nghệ thuật, cô đã dần khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí Việt.
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Celine Dion khoe nhan sắc

Celine Dion tự tin ở tuổi 55, nói không chắc đủ sức khỏe để trở lại sân khấu nhưng vẫn nỗ lực vì tình yêu âm nhạc

Lam Trường: 'Tôi từng vô tâm với Yến Phương'

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-05-15 12:05

"Anh Hai" Lam Trường thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ về những chuyện đã qua.

- Cuộc sống hôn nhân mới có thú vị không anh? Có khác nhiều so với trước đây?

- Hiện tại, cuộc sống của tôi khá thoải mái, mọi thứ như mong muốn. Sau đám cưới, nhiều vấn đề đã được giải tỏa. Lúc trước cả hai chỉ mới yêu nhau, chưa phải vợ chồng, có nhiều khúc mắc, chưa chắc chắn về nhiều thứ. Nhưng khi cưới nhau, đã là vợ chồng, cả tôi và Yến Phương đều có những kế hoạch dài cho cuộc sống.

- Vậy khoảng cách về tuổi tác có ảnh hưởng nhiều đến anh và Yến Phương, có những mâu thuẫn nảy sinh khi khoảng cách quá xa về tuổi?

- Với tôi, khoảng cách về tuổi không hề ảnh hưởng, mà dường như đó cũng là xu hướng hiện tại. Đàn ông ngày càng trẻ hóa, đặc biệt công việc của tôi làm về nghệ thuật, tinh thần trẻ trung, tiếp xúc với những điều mới nên giữa tôi và Yến Phương rất hợp nhau.

Lam Trường: 'Tôi từng vô tâm với Yến Phương'
Lam Trường và Yến Phương đang rất hạnh phúc bên nhau.

Và hiện tại khoảng cách của anh và Yến Phương là về địa lý, mỗi người ở một nơi, vợ chồng xa nhau như vậy thì buồn lắm?

- Đúng là thời gian này, tôi thường xuyên bay đi bay lại giữa Việt Nam và Mỹ, hiện tại Yến Phương vẫn còn hơn một năm để hoàn tất việc học. Lúc xa nhau, ai cũng buồn, nhưng thời buổi hiện đại, cả 2 có thể nói chuyện, thấy được mặt nhau, chỉ có điều là không thể “chạm” được nhau, nên đành để dành đến khi gặp thì “chạm” nhiều hơn. (cười)

Khá lâu rồi không thấy anh ra sản phẩm nào cả, nhưng mới đây thì ca khúc “Như chưa từng gặp nhau” đang nhận được nhiều phản hồi tốt. Tại sao anh lại ra mắt ca khúc vào thời gian này?

- Tôi viết bài này tặng cho Yến Phương và bản thân cô ấy muốn giữ riêng vì đây là một ca khúc buồn. Lúc đó, tôi đã thuyết phục Phương để ra mắt bài hát này bởi đây là một phần của cuộc sống, là một giai đoạn mà cả 2 đã trải qua, để mình biết phải trân trọng nhau. Và cuối cùng, cô ấy cũng đồng ý.

Cảm xúc từ đâu mà anh sáng tác ca khúc này?

- Tôi sáng tác bài hát này khá lâu, trước khi đám cưới với Yến Phương. Cảm xúc thì rất nhiều. Nếu muốn biết cảm xúc của tôi lúc đó thì chỉ cần nghe bài hát sẽ thấy rõ nó như thế nào.

Ca từ và giai điệu rất buồn, vậy phải chăng lúc đó anh đang ở trạng thái chông chênh? Đặc biệt là câu cuối bài hát “Tim anh xót xa, chưa yêu em nhiều ngày qua”.

- Nếu bạn nghe thấy ca khúc buồn thì cảm xúc và tâm trạng lúc đó của tôi cũng vậy. Có một khoảng thời gian tôi vô tâm với Yến Phương, không quan tâm nhiều đến tình yêu và khiến cô ấy buồn nhiều. Do tính chất công việc của tôi quá bận bịu, không có thời gian dành cho người yêu nên mỗi khi có chuyện buồn, khó khăn, Yến Phương chỉ có một mình. Bài hát cũng chính là thông điệp dành cho ai đang yêu nhau, họ sẽ thấy được hình ảnh của mình trong đó.

- Vậy anh có đầu tư quay MV hoành tráng cho “Như chưa từng gặp nhau”?

- Đây là một ca khúc tôi rất thích, lúc viết bài này chỉ mất vài tiếng, nhưng để hoàn chỉnh viết những ca từ đúng với cảm xúc của mình, trong bài có những từ như “hối hận, tả tơi”, những từ bộc lộ cảm xúc mạnh thì phải mất một tuần và đến tháng sau mới thu âm. Vì là ca khúc nhiều kỉ niệm nên tôi đã quyết định đầu tư thực hiện MV. Mọi thứ đều được làm với chất lượng tốt nhất từ ê-kíp, máy quay, ánh sáng

- Nội dung của MV sẽ lại là một câu chuyện tình cảm “bi kịch” giống như giai điệu cũng như ca từ của bài hát?

- Khác hẳn những sản phẩm đã ra mắt, ở MV này, tôi quyết định chọn quay theo dạng “beauty shoot” nghĩa là quay đẹp, cận mặt, cảm xúc…, không thiên về diễn xuất, kịch bản, cốt truyện. Điều tôi mong muốn là mọi người phiêu theo cảm xúc, ánh sáng, góc máy của người quay phim. Bản thân bài hát có những ngôn từ hơi mạnh, nên tôi muốn dùng hình ảnh để có thể cân bằng lại mọi thứ. Đó là điểm khác biệt và đặc biệt của MV lần này.

- Sắp tới anh có tham gia The Voice Kids với vai trò huấn luyện viên?

- Thực sự, tôi rất muốn tham gia nhưng chắc sẽ khó, tôi đang tập trung cho công việc. Sau MV này sẽ là một album tổng hợp lại những bài hit, rồi tiếp tục với một album mới cùng dự án phim ngắn mà tôi viết kịch bản. Lịch làm việc khá dày đặc nên tôi nghĩ không thể đủ thời gian để chăm lo cho các bé nếu tham gia The Voice Kids.

Công việc cứ cuốn đi như vậy thì sẽ khó mà buông ra được, vậy anh và Yến Phương đã có dự định sinh em bé chưa?

- Tôi cảm thấy mình may mắn khi có Yến Phương bên cạnh, bởi cô luôn ủng hộ tôi trong mọi việc, là hậu phương vững chắc để tôi thực hiện những đam mê. Hiện tại, tôi muốn cả hai dành thời gian cho nhau nhiều hơn, Phương thì đã muốn sinh con.

Theo 2sao/Vietnamnet

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận