Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Kỳ lạ vách đá “đẻ trứng” suốt bao năm qua ở Trung Quốc

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-09-18 05:09

Một vách đá bí ẩn ở Trung Quốc “đẻ” ra những hòn đá hình quả trứng đã khiến các nhà khoa học bối rối.

ky la vach da “de trung” suot bao nam qua o trung quoc hinh anh 1
Người dân Trung Quốc cầm một hòn đá hình trứng, lấy từ vách đá kỳ lạ

Người dân địa phương rất ngạc nhiên khi thấy cứ 30 năm, vách đá lại “đẻ trứng” một lần. Vách đá chỉ dài 20 mét và cao 6 mét.

Ban đầu, những viên đá hình trứng với bề mặt trơn mượt được hình thành trên vách đá. Sau đó, chúng rụng xuống đất, The Sun đưa tin.

Các nhà địa chất học vừa khám phá ra nguyên nhân của hiện tượng kỳ lại này tại vách đá Chan D Ya, nghĩa là "vách đá tạo ra trứng" trong tiếng Trung.

ky la vach da “de trung” suot bao nam qua o trung quoc hinh anh 2
Hàng loạt hòn đá được "sản xuất" ra từ vách đá

Theo các nhà khoa học, mặc dù các xét nghiệm cho thấy phần vách đá lớn trong khu vực hình thành 500 triệu năm trước, phần đá “đẻ trứng” lại chính là đá vôi thường thấy trên Trái đất ngày nay.

Các chuyên gia nói rằng sự khác biệt về thời gian bào mòn của mỗi loại đá dẫn đến sự xuất hiện của “trứng”, thực chất là trầm tích.

Tuy nhiên, họ vẫn không giải thích được tại sao các hòn đá có hình tròn và bề mặt trơn như vậy.

ky la vach da “de trung” suot bao nam qua o trung quoc hinh anh 3
Ban đầu, những viên đá hình trứng với bề mặt trơn mượt được hình thành trên vách đá. Sau đó, chúng rụng xuống đất

Nhiều người dân mang đá hình trứng về nhà, tin rằng chúng mang lại may mắn. Đây được cho là lý do tại sao chỉ có 70 hòn đá từng được bảo quản vì nhiều “trứng” đã bị mất.

Tảng đá kỳ lạ này nằm ở tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc.

Theo Dân Việt

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận