Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Kỳ lạ cậu bé sinh ra với 2 khuôn mặt và hai bộ não trên cùng 1 cơ thể

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-07-24 10:07

Mới đây, một em bé sơ sinh tại Indonesia đã khiến cho cộng đồng mạng xôn xao khi sinh ra với 2 khuôn mặt và 2 bộ não trên cùng một cơ thể.

Cậu bé Gilang Andika, 2 tháng tuổi đến từ thành phố Batam, Indonesia đã được sinh ra với hai khuôn mặt trên cùng 1 cơ thể. Biến chứng này khiến cho cậu bé trở nên biến dạng, kéo theo đó là tình trạng có thể gây tử vong bởi chất dịch trong màng não.

Theo các chuyên gia, đây là một tình trạng cực kì hiếm gặp, với tỉ lệ khoảng 1/250.000 em bé được sinh ra. Trên thực tế, mẹ của Gilang đã mang thai một cặp song sinh trong bụng, tuy nhiên hai trứng đã không hoàn toàn tách ra trong thai kỳ của người mẹ. Khuôn mặt và bộ não thứ hai trên người em chính là của một người anh em song sinh, tuy nhiên thai nhi này không thể phát triển được cơ thể riêng của mình khi còn trong bụng mẹ.


Cậu bé Gilang được sinh ra với 2 khuôn mặt và 2 bộ não trên cùng một cơ thể
Cậu bé Gilang được sinh ra với 2 khuôn mặt và 2 bộ não trên cùng một cơ thể

Cha mẹ của cậu bé, anh Mustafa và chị Ernilasari rất mong muốn con được trở thành người bình thường, tuy nhiên các bác sĩ cho biết họ khó có thể tác động để giúp cậu bé có được khuôn mặt như bao đứa trẻ khác.

Do được sinh ra với tình trạng cơ thể đặc biệt như vậy nên Gilang hoàn toàn không thể tự bú mẹ. Cậu bé thường được người thân đút sữa thông qua một chiếc ống nhỏ. Bác sĩ tại bệnh viện địa phương cũng đã nói với cha mẹ cậu bé rằng có lẽ em sẽ không có khả năng sống lâu với tình trạng cơ thể như vậy.


Mẹ của cậu bé cho biết chị không hề thấy điều gì khác lạ trong suốt thai kỳ của mình
Mẹ của cậu bé cho biết chị không hề thấy điều gì khác lạ trong suốt thai kỳ của mình


Người cha của Gilang đưa ra hình ảnh về những lần siêu âm của đứa con mình, và các bác sĩ cũng không phát hiện ra điều gì khác lạ
Người cha của Gilang đưa ra hình ảnh về những lần siêu âm của đứa con mình, và các bác sĩ cũng không phát hiện ra điều gì khác lạ

Ngoài ra, cậu bé hiện cũng đang bị tràn dịch não, và điều này có thể khiến cho trẻ sơ sinh bị tổn thương não nghiêm trọng, gây ra khuyết tật về thị giác, ngôn ngữ hoặc bị động kinh.

Theo lời cha mẹ của cậu bé thì họ hoàn toàn không biết gì về tình trạng của con mình cho tới khi Gilang được sinh ra đời. Mẹ của cậu bé, chị Ernilasari cho biết mình không hề cảm thấy điều gì khác lạ trong suốt thai kỳ, và các bác sĩ tại bệnh viện Panata Chamata Sahidiya cũng không phát hiện ra điều gì trong cả 3 lần chị tới khám. 


Với tình trạng cơ thể đặc biệt nên cậu bé không thể tự bú mẹ mà phải ăn sữa thông qua một chiếc ống
Với tình trạng cơ thể đặc biệt nên cậu bé không thể tự bú mẹ mà phải ăn sữa thông qua một chiếc ống

Tiến sĩ Nenden Ismawati, người chịu trách nhiệm về ca bệnh của Gilang tại bệnh viện Awal Bros ở Batam cho biết có khả năng rằng các bác sĩ sẽ không thể thực hiện phẫu thuật cho cậu bé. Chia sẻ với tờ Kompas News, ông cho biết: "Chúng tôi đề nghị chuyển cậu bé tới một bệnh viện ở Jakarta, với thiết bị tối tân hơn bệnh viện chúng tôi. Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa là cậu bé có thể được cứu ngay lập tức, bởi các bác sĩ ở đó vẫn đang trong quá trình thảo luận để tìm ra phác đồ điều trị hợp lý nhất".

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận