Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

Kỳ hoa dị thảo đổ về hội hoa xuân lớn nhất Sài Gòn

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-01-21 07:01

Nhiều loài kỳ hoa dị thảo như dừa 3 thân, me cổ thụ ra quả... đang đổ về hội hoa xuân lớn nhất Sài Gòn tại Công viên Tao Đàn.

Ky hoa di thao do ve hoi hoa xuan lon nhat Sai Gon hinh anh 1
Hội Hoa xuân Đinh Dậu 2017 tại Công viên Tao Đàn, quận 1, TP.HCM, với chủ đề “Thành phố mang tên Bác - Khát vọng ngời sáng” diễn ra từ 25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng. 

Ky hoa di thao do ve hoi hoa xuan lon nhat Sai Gon hinh anh 2
Hội hoa xuân trưng bày 4.000 hiện vật thuộc các bộ môn: hoa mai; hoa sứ; hoa lan; kiểng cổ - bonsai; non bộ - tiểu cảnh; xương rồng...

Ky hoa di thao do ve hoi hoa xuan lon nhat Sai Gon hinh anh 3
Trong những ngày qua, hàng trăm tác phẩm bonsai của nghệ nhân ở TP.HCM, các tỉnh lân cận và nước ngoài được vận chuyển tới trưng bày. Trong ảnh là tác phẩm "Vạn lộc kỳ sơn" do nghệ nhân Đỗ Xuân Phúc, quận 12, mang tới dự thi.

Ky hoa di thao do ve hoi hoa xuan lon nhat Sai Gon hinh anh 4
Tác phẩm bonsai khá đồ sộ "Hà Nhai vãn độ" cũng của nghệ nhân Đỗ Xuân Phúc   .

Ky hoa di thao do ve hoi hoa xuan lon nhat Sai Gon hinh anh 5
Tác phẩm "Tiếng vọng Côn Sơn" của nghệ nhân Võ Đại Phong, quận Thủ Đức, như một khu rừng thu nhỏ.

Ky hoa di thao do ve hoi hoa xuan lon nhat Sai Gon hinh anh 6
Ông Nguyễn Văn Hiền, huyện Hóc Môn, cho biết tác phẩm "Vịnh đèo Ngang" của ông ngoài cây phi lao nuôi hơn 10 năm qua, điều đặc biệt là bệ gỗ sao độc đáo. Bệ cây này được nghệ nhân lấy cảm hứng từ đèo Ngang nằm giữa tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Ky hoa di thao do ve hoi hoa xuan lon nhat Sai Gon hinh anh 7
Cây si có dáng tầng tầng lớp lớp được nhập từ nước ngoài.

Ky hoa di thao do ve hoi hoa xuan lon nhat Sai Gon hinh anh 8
Nhiều loài bonsai lạ, đẹp mắt tạo nên ấn tượng và mới lạ hơn cho hội hoa xuân năm nay.

Ky hoa di thao do ve hoi hoa xuan lon nhat Sai Gon hinh anh 9
Một trong những cây cảnh độc đáo được tỉa lá xanh, chuẩn bị ra lá mầm vào dịp Tết.

Ky hoa di thao do ve hoi hoa xuan lon nhat Sai Gon hinh anh 10
Cây me cổ thụ nhiều tán rộng.

Ky hoa di thao do ve hoi hoa xuan lon nhat Sai Gon hinh anh 11
Cây me đặc biệt với những chùm quả chín vào đúng dịp Tết.

Ky hoa di thao do ve hoi hoa xuan lon nhat Sai Gon hinh anh 12
Cây dâu có hàng trăm quả chín mọng.

Ky hoa di thao do ve hoi hoa xuan lon nhat Sai Gon hinh anh 13
Đặc biệt trong hội hoa xuân năm nay lần đầu tiên xuất hiện cây dừa 3 thân.

Ky hoa di thao do ve hoi hoa xuan lon nhat Sai Gon hinh anh 14
Cây dừa này có xuất xứ từ Định An (Trà Vinh).

Ky hoa di thao do ve hoi hoa xuan lon nhat Sai Gon hinh anh 15
Chậu mai nặng 2,5 tấn, tán rộng 3,5 m.

Ky hoa di thao do ve hoi hoa xuan lon nhat Sai Gon hinh anh 16
Cây mai độc này được đưa từ cù lao Bác Tôn (Long Xuyên, An Giang) tới hội hoa xuân.

Ky hoa di thao do ve hoi hoa xuan lon nhat Sai Gon hinh anh 17
Ngoài ra, hội hoa xuân tại Công viên Tao Đàn còn có nhiều chậu hoa sứ, tùng, được nhập từ Nhật Bản, hồng từ Sa Đéc, cúc từ Đà Lạt...

Ky hoa di thao do ve hoi hoa xuan lon nhat Sai Gon hinh anh 18
Trong ngày 24 tháng Chạp, nhiều loài cây cảnh, hoa được vận chuyển tới Công viên Tao Đàn để chuẩn bị phục vụ khách tham quan từ ngày mai, 25 tháng Chạp.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận