Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Kpop chuộng nhóm nhạc

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-05-27 09:05
Đa phần công ty giải trí ở Hàn Quốc đều tập trung phát triển nhóm nhạc thay vì sự nghiệp solo cho ca sĩ bởi những yếu tố liên quan đến lợi nhuận, thời gian sản xuất dự án.

Theo SCMP, hiện tại người hâm mộ Na Yeon trên toàn thế giới đang vui mừng trước thông tin nữ ca sĩ được hoạt động solo vào ngày 24/6. EP đầu tiên của cô mang tên IM Nayeon. Tuy nhiên, bên cạnh cảm xúc hân hoan, khán giả thắc mắc rằng tại sao đến tận bây giờ, Na Yeon mới có thể hoạt động solo khi cô đã hoạt động nghệ thuật được 7 năm.

Không riêng Na Yeon, nhiều ngôi sao nổi tiếng khác của Kpop mất nhiều thời gian mới có thể hoạt động solo. Như DO (EXO), nam ca sĩ phát hành mini-album Empathy vào năm 2021 - 9 năm kể từ ngày anh ra mắt vào năm 2012. Trong khi đó, hai thành viên cùng nhóm của anh là Kai và Baek Hyun đã lần lượt tách ra để hoạt động solo vào năm 2020 và năm 2019.

Ngoài ra, không ít ngôi sao khác mất nhiều thời gian mới có thể bắt đầu sự nghiệp solo sau khi ra mắt như Ye Rin (GFriend), Lee Su Jeong của Lovelyz.


Na Yeon (TWICE) phát hành album solo đầu tiên sau 7 năm kể từ khi nhóm ra mắt. Ảnh: SCMP.

Dưới góc nhìn của người hâm mộ, khán giả thích thú với việc thần tượng ra hoạt động solo bởi họ có thể thưởng thức âm nhạc theo cách riêng và đặc sắc hơn, SCMP nhận định. Không những vậy, khi theo đuổi sự nghiệp solo, nghệ sĩ thỏa sức thể hiện phong cách âm nhạc riêng, giúp người hâm mộ có cái nhìn sâu sắc hơn khi họ không phải đáp ứng thị hiếu chung của thành viên khác cùng nhóm.

Về việc này, nhà phê bình âm nhạc Jung Min Jae đưa ra quan điểm: "Đối với nhiều hãng, phát hành một album solo cho từng thành viên trong nhóm không phải là nhiệm vụ cấp bách nhất của họ. Vì thế việc này thường không được ưu tiên".

Theo Min Jae, sự phát triển của ngành âm nhạc Kpop trên toàn cầu đã kéo dài tuổi thọ của hầu hết nhóm nhạc ở xứ kim chi. Tồn tại hơn 7 hoặc 8 năm là không hề dễ dàng nhưng bù lại, họ được khán giả khắp thế giới đón nhận trong khoảng thời gian dài, có khi tới cả thập kỷ. Vì thế, các công ty giải trí thường chú trọng phát triển các nhóm nhạc, thay vì quan tâm đến sự nghiệp từng thành viên.


TWICE ra mắt vào năm 2015. Ảnh: SCMP.

Bên cạnh đó, thực tế rõ ràng là một nhóm nhạc sẽ đảm bảo lợi nhuận ổn định hơn một ca sĩ hoạt động solo. Điều này khẳng định rằng rất ít công ty nhiệt tình với việc phát triển sự nghiệp solo cho ca sĩ.

Vượt qua khá nhiều khó khăn, có không ít ca sĩ thành công khi tách ra hoạt động riêng như Tae Yeon (SNSD), Tae Min (Shinee), Baek Hyun (EXO). Đây được coi là những trường hợp đặc biệt vượt qua mọi tiêu chuẩn.

Baek Hyun trở thành ca sĩ đầu tiên bán được hơn một triệu album vật lý, cả với tư cách là nghệ sĩ solo và là thành viên của nhóm.

Jung Min Jae nói thêm về việc sản xuất album cho ca sĩ hoạt động solo đòi hỏi nhiều kỹ thuật so với nhóm nhạc. "Khi thành lập nhóm, mỗi thành viên có thế mạnh tạo nên sức hấp dẫn cho cả nhóm nhưng khi một nghệ sĩ theo đuổi sự nghiệp solo đồng nghĩa với việc người đó phải toàn diện và xuất sắc cả về ca hát lẫn vũ đạo. Điều này không dễ dàng".

Tuy nhiên, có vài công ty vẫn đi ngược lại xu hướng phát triển nhóm, như YG Entertainment. Điển hình là Jennie (BlackPink) ra mắt đĩa đơn Solo vào năm 2018, chỉ sau hai năm ra mắt nhóm. Theo nhà phê bình Min Jae, từ lâu YG Entertainment đã tập trung vào việc phát triển thương hiệu cá nhân cho từng thành viên của nhóm.

"Từ Big Bang đến BlackPink, YG đều cố gắng xây dựng thương hiệu cho từng thành viên. Ngoài âm nhạc, họ chú trọng phát triển cả ở lĩnh vực thời trang. Nhiều ca sĩ nhà YG đã trở thành đại sứ cho các nhãn hàng thời trang nổi tiếng thế giới. Trong trường hợp của BlackPink, YG nỗ lực giúp từng thành viên nhóm có lượng fan trung thành với tư cách cá nhân. YG cũng cho phép ca sĩ hoạt động solo sớm hơn những ngôi sao Kpop khác", Min Jae nói.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận