Kinh hoàng thế giới tẩy trắng da của các cô gái châu Phi
Đã từ lâu các cô gái Châu Phi không còn ưa chuộng màu da đen bóng như trước kia nữa, giờ đây họ điên cuồng theo đuổi và bất chấp mọi hậu quả để có một làn da trắng mịn không tì vết.
Trong vài năm trở lại đây, nhiều phụ nữ châu Phi cũng đã sôi sục trào lưu tẩy trắng da. Theo cuộc điều tra mới đây của đại học Cape Town thì cứ 3 người phụ nữ Nam Phi thì có một người muốn tẩy trắng da. Họ cho rằng, những người có làn da sáng hơn sẽ được coi là xinh đẹp và gặt hái được nhiều thành công ngoài xã hội cũng như tìm được cho mình một tấm chồng xứng đáng hơn. Theo một cuộc khảo sát, số lượng đàn ông ở châu Phi yêu thích phụ nữ có làn da trắng ngày một gia tăng.
Quan niệm đã thay đổi, giờ đây những người phụ nữ châu Phi hi vọng có một làn da trắng sáng để dễ dàng tìm được công việc và người yêu.
Chính vì điều đó, hàng loạt các "thẩm mĩ viện" mọc lên như nấm ở Uganda, Botswana... để đáp ứng nhu cầu tẩy trắng da ngày càng cao của các cô gái. Các địa chỉ làm đẹp đua nhau tung ra những công nghệ hiện đại mà họ quảng cáo rằng sẽ giúp các cô gái có một làn da trắng sáng như ý, đối tượng mà các thẩm mĩ viện hướng đến là các cô gái được sinh ra trong gia đình giàu có.
Các thẩm mĩ viện mọc lên như nấm với trang thiết bị hiện đại.
Và các loại chất tẩy trắng tự chế.
Không chỉ vậy, các cô gái Uganda khát khao làn da trắng đến mức bất chấp tác dụng phụ nguy hiểm của các mĩ phẩm tẩy trắng da rẻ tiền. Không chỉ tìm đến những địa chỉ làm đẹp nhỏ xíu trong các ngõ ngách, nhiều phụ nữ còn sẵn sàng sử dụng các chất tẩy trắng ở nhà.
Quá trình đắp mặt nạ, ủ tẩy trắng da của các người phụ nữ ở Châu Phi.
Không chỉ có phụ nữ, đàn ông cũng ước ao có một làn da trắng sáng.
Thành phần bên trong các hoạt chất tẩy trắng chủ yếu là Cortisol và Hydrochinon, ban đầu chúng sẽ giúp cải thiện màu da nhưng về lâu về dài, làn da cũng như sức khỏe sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Đây cũng là thành phần trong các loại kem trộn ở Việt Nam.
Để có được làn da trắng, những người phụ nữ bất chấp sử dụng những thành phần nguy hiểm.
Các chất tẩy trắng da tự chế được cất trữ một cách sơ sài trong những chiếc hủ nhựa như thế này.
Sau một thời gian sử dụng, da sẽ bị yếu đi, dẫn tới các vấn đề nghiêm trọng như sạm, nám, mụn,... Đồng thời nếu những chất độc hại này xâm nhập vào cơ thể sẽ dẫn đến ung thư máu, gan thận và các bệnh lí về da khác.
Các sản phẩm tẩy trắng toàn thân khiến cho làn da của những người da đen trở nên không đều màu. Vùng da ở các khớp xương vẫn đen kịt trong khi da ở mu bàn tay có tone sáng hơn hẳn.
Aisha đắp mặt nạ ở thẩm mĩ viện. Trong vòng hai tháng, các mụn viêm nổi lên khắp mặt.
Rất nhiều người đã trở thành nạn nhân của các chất tẩy trắng da và khó khăn để phục hồi lại làn da khỏe mạnh như ban đầu.
Khát khao mãnh liệt có một làn da trắng sáng, những người phụ nữ ở Châu Phi đã không ngại sử dụng các chất tẩy trắng tự chế, bất chấp các thành phần nguy hiểm, không có nguồn gốc rõ ràng. Tổ chức y tế thế giới WHO đã ngăn cấm sử dụng các loại chất này trong mĩ phẩm vì những tác hại nói trên và mặc dù bị lên án gay gắt nhưng dường như tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu giảm sút. Làm đẹp là nhu cầu chính đáng của phái đẹp, thế nhưng những người phụ nữ cần chọn lựa cho mình phương pháp làm đẹp an toàn để tránh "tiền mất tật mang".
Theo thegioitre.vn
trào lưu
tẩy trắng da
thẩm mỹ viện
tắm trắng
châu phi