Tin mới
5
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
Ảnh

sunwin | sunwin

Kinh hoàng cảnh học sinh hỗn chiến như giang hồ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-24 11:04

Đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh nhóm học sinh Quảng Ngãi chia phe phái "hỗn chiến" theo kiểu giang hồ khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

Hàng loạt vụ bạo lực học đường liên tiếp xảy ra gần đây khiến nhiều người lo ngại và bức xúc. Từ vụ nữ sinh Trà Vinh bị bạn đánh hội đồng ngay trong lớp học đến nữ sinh bị đánh  cấm khẩu, mức độ bạo lực không hề có dấu hiệu suy giảm, mà ngày càng tăng lên.

Mới đây, một đoạn clip cảnh “hỗn chiến giang hồ” của nhóm học sinh Quảng Ngãi tiếp tục trở thành chủ đề gây xôn xao dư luận.

Trong đoạn clip có thể thấy một nhóm học sinh nam khoảng hơn 10 người lời qua tiếng lại với nhau rồi dẫn ẩu đả. Rất nhiều người chứng kiến cảnh hỗn loạn đánh nhau nhưng không một ai vào can ngăn mà đứng bên ngoài hò reo cổ vũ. Vụ việc được cho là xảy ra ở Quảng Ngãi, hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, vụ hỗn chiến của nhóm học sinh lớp 9, trường THCS Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội từng khiến dư luận bàng hoàng. Theo đoạn clip được đăng tải, nhóm học sinh khoảng 20 người chia phe lao vào đánh nhau theo kiểu “giang hồ”. Ban đầu 2 bên đã có những lời qua lẽ lại, buông ra những lời tục tĩu, lăng mạ, thách thức lẫn nhau, rồi khích bác nhau và dẫn tới ẩu đả. Đám học sinh không ngần ngại lao vào đấm, đá nhau. Bên ngoài là tiếng cổ vũ đánh nhau của nhiều người.

Sau đó, lãnh đạo Trường THCS Phúc Diễn (huyện Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã kỷ luật nhóm học sinh này và báo về gia đình. Được biết, nguyên nhân của vụ ẩu đả này từ những xích mích nhỏ. Các em nhờ bạn lớp bên can thiệp rồi lời qua tiếng lại, kết hợp với sự kích động của hai cựu học sinh cá biệt của trường, dẫn đến xô xát tập thể.

Các học sinh trong cuộc ẩu đả này được giáo viên chủ nhiệm đánh giá là ngoan, không phải dạng cá biệt, học lực trung bình và khá.

Những vụ bạo lực học đường vẫn xảy ra, hình thức kỷ luật chỉ mang tính răn đe, không thể  giải quyết dứt điểm. Điều quan trọng là  tấm lòng nhân ái, bao dung, dạy dỗ đúng cách của người thầy, người cha để giáo dục đạo đức cho các em.

Theo Gia đình Việt Nam

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận