Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Kim Tử Long ngưỡng mộ cô thợ may khuyết tật đầy nghị lực

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-10-28 08:10

Không bấm chọn nhưng nam HLV dành nhiều tình cảm cho thí sinh Ngô Thị Sương, cô thợ may bị khuyết tật có giọng hát ngọt ngào.

Tập 4 của chương trình Đường đến danh ca vọng cổ được phát sóng tối 27/10 giới thiệu nhiều thí sinh tài năng. Trong đó, để lại nhiều ấn tượng nhất là thí sinh Lê Thị Sương - cô thợ may bị khuyết tật có giọng hát buồn.

Chinh phục HLV Thoại Mỹ

Ngô Thị Sương quê ở Bạc Liêu xuất hiện bằng cách cách chèo xuồng ra sân khấu. Thể hiện tiết mục Nhớ sông với giọng hát truyền cảm, man mác buồn, thí sinh thuyết phục được 2 nữ huấn luyện viên (HLV) Thoại Mỹ và Thanh Hằng nhấn nút chọn.

Kim Tu Long nguong mo co tho may khuyet tat day nghi luc hinh anh 1
Cô thợ may khuyết tật Ngô Thị Sương gây xúc động với tiết mục Nhớ sông.

Ngay khi phần thi kết thúc, Kim Tử Long dù không chọn nhưng vẫn khen gương mặt Sương rất dễ thương, khả ái. Lập tức, nhận xét của nam HLV bị đồng nghiệp trên ghế nóng bắt bẻ: “Vậy sao không bấm chọn?”.

Trước câu hỏi quá bất ngờ này, nam HLV chỉ biết im lặng còn khán giả được dịp bật cười vì sự dí dỏm của bộ ba quyền lực.

Trò chuyện với 3 HLV,  Ngô Thị Sương tâm sự mình bị khuyết tật từ nhỏ sau một cơn sốt bại liệt. Kim Tử Long cho biết khi thấy thí sinh ra sân khấu bằng cách đặc biệt anh đã hơi ngạc nhiên.

Đến khi Sương bước ra khỏi chiếc xuồng, anh mới hiểu rõ và cảm kích trước nghị lực của thí sinh.

Kim Tu Long nguong mo co tho may khuyet tat day nghi luc hinh anh 2
Cô hạnh phúc khi được vào đội của HLV Thoại Mỹ.

Nếu như Thanh Hằng cho rằng giọng hát và diễn xuất của Sương rất có hồn thì Thoại Mỹ khen thí sinh có chất giọng ngọt và ngoại hình sáng sân khấu. Sau cùng cô thợ may chọn về đội Thoại Mỹ.

Thí sinh đi hát kiếm tiền nuôi mẹ

 Một câu chuyện cảm động khác đến từ thí sinh Trần Thanh Cường, sinh năm 1977.

Thanh Cường từng đạt nhiều giải ở nhiều cuộc thi hát cải lương khác nhau như giải tư và giải báo chí bình chọn Chuông Vàng Vọng Cổ 2007, huy chương Đồng Bông lúa Vàng 2003. Do cuộc sống khó khăn, nhiều bươn chải nên anh cũng phải kiếm sống, nuôi mẹ già bằng chính giọng hát của mình.

Giọng ca đến từ Tiền Giang tâm sự trước đây anh đi hát kiếm sống ở quê nhà. Tuy nhiên hai năm trước, mẹ anh bị tai biến, gãy xương chậu phải vào Sài Gòn chữa trị. Do đó, Thanh Cường phải bỏ hết công việc ở quê, lên thành phố vừa chăm mẹ vừa đi hát kiếm tiền.

Kim Tu Long nguong mo co tho may khuyet tat day nghi luc hinh anh 3
Trần Thanh Cường chọn về đội Thanh Hằng vì muốn được làm việc với HLV nữ mà mình ngưỡng mộ.

Tham gia chương trình Đường đến danh ca vọng cổ, từng câu hát cảm xúc của anh trong tiết mục Nỗi niềm câu hát quê hương khiến 2 nữ HLV bấm chọn.

Thoại Mỹ ngợi khen Thanh Cường chọn bài rất ý nghĩa và hát cảm xúc. Còn Thanh Hằng đánh giá ra thí sinh có cách hát rất chuyên nghiệp và truyền cảm ngay từ những câu hát đầu tiên.

Sau một lúc đắn đo, Thanh Cường cho biết đã nhiều lần làm việc với Kim Tử Long và Thoại Mỹ nhưng chưa từng được làm việc với Thanh Hằng và chọn về đội của nữ HLV này. 

Sau tập 4, mỗi HLV đều chọn thêm được 2 thí sinh ưng ý.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...