Tin mới
3
Mưa đá ở Yên Bái, Sơn La, Nghệ An
Sau cơn giông lốc, mưa đá rơi xối xả khoảng 15-20 phút ở hàng loạt huyện thị của tỉnh Yên Bái, Sơn La, Nghệ An với hạt đá to bằng đầu ngón tay
4
Nam sinh tử vong dưới hố công trình
Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Mưa đá ở Yên Bái, Sơn La, Nghệ An

Sau cơn giông lốc, mưa đá rơi xối xả khoảng 15-20 phút ở hàng loạt huyện thị của tỉnh Yên Bái, Sơn La, Nghệ An với hạt đá to bằng đầu ngón tay
Nam sinh tử vong dưới hố công trình

Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn

Kiến nghị về việc thỉnh vong ở chùa Ba Vàng 4 năm không được xử lý

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-03-26 01:03
Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Quảng Ninh cho biết đã kiến nghị xử lý những vấn đề tại chùa Ba Vàng từ 2015 nhưng mãi đến bây giờ các ngành chức năng mới chịu vào cuộc.

Trưa 25/3, đại đức Thích Đạo Hiển, Phó Trưởng Ban Trị sự, Chánh Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, có cuộc trao đổi với Zing.vn sau khi kết thúc buổi làm việc cùng Ban tôn giáo Chính phủ tại chùa Ba Vàng.

"Đại diện Ban tôn giáo chính phủ đã về Quảng Ninh để nắm bắt tình hình, nghe phản ánh tâm tư, nguyện vọng của trụ trì chùa Ba Vàng, sau đó sẽ về tham mưu với lãnh đạo", đại đức Hiển cho biết.

Kien nghi ve viec thinh vong o chua Ba Vang 4 nam khong duoc xu ly hinh anh 1
Đại đức Thích Đạo Hiển. Ảnh: Ngọc Tân.

Công tác quản lý truyền thông Phật giáo chưa tốt

Đại đức Thích Đạo Hiển nhận định hoạt động truyền thông của chùa Ba Vàng rất mạnh. Chùa dùng các kênh truyền thông như phương tiện hữu hiệu để quảng bá hình ảnh của mình. Nhưng điều này có tính 2 mặt.

"Các kênh truyền thông thì phải chịu sự quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về truyền thông. Rất tiếc hiện nay công tác này của chúng ta có vấn đề", đại đức nói.

Riêng trường hợp chùa Ba Vàng, Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh đã thấy những hiện tượng thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ từ 2015. Khi đó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh đã có công văn số 125/CV-BTS gửi Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các ban ngành của tỉnh Quảng Ninh đề nghị phối hợp giải quyết một số vấn đề liên quan đến việc thỉnh vong, giải oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng. Tuy nhiên những kiến nghị khi đó không được các bên phối hợp giải quyết.

Theo đại diện Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, việc đăng tải clip đề cập đến cô gái giao gà gây bức xúc dư luận thì không chỉ chùa Ba Vàng và cô Yến phải chịu trách nhiệm mà cả cơ quan quản lý, kiểm duyệt cũng phải chịu trách nhiệm.

Sau phóng sự điều tra của báo Lao Động, website của chùa Ba Vàng (chuabavang.com.vn) đã gỡ bỏ đề mục số tài khoản ngân hàng. Cùng lúc, hàng trăm bài viết trong chuyên mục thỉnh oan gia trái chủ cũng bị gỡ bỏ. Đến ngày 24/3, website này đã không thể truy cập.

Sở TTTT Quảng Ninh đã yêu cầu chùa Ba Vàng tạm dừng website do trang web hoạt động như trang thông tin điện tử nhưng lại chưa có giấy phép từ cơ quan chức năng.

Đại đức Thích Đạo Hiển cho rằng việc dừng hoạt động của website chùa Ba Vàng lẽ ra phải làm từ 4 năm trước, khi Giáo hội Phật giáo Quảng Ninh có văn bản gửi các đơn vị về hoạt động thỉnh vong tại chùa Ba Vàng.

Giáo hội Quảng Ninh không đủ quyền xử lý Trụ trì Thích Trúc Thái Minh

Trả lời câu hỏi vì sao suốt 4 năm chứng kiến hiện tượng gọi vong, thỉnh oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng mà không có biện pháp xử lý, đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Quảng Ninh cho biết trách nhiệm xử lý theo pháp luật nhà nước thuộc về chính quyền địa phương.

Đại đức Hiển cho rằng Giáo hội thấy hiện tượng thì phản ánh, điều chỉnh theo tinh thần từ bi của phật giáo. Ngoài ra Giáo hội không phải là cơ quan quản lý hành chính mà chỉ có chức năng động viên tăng ni hoạt động.

Kien nghi ve viec thinh vong o chua Ba Vang 4 nam khong duoc xu ly hinh anh 2
Đại đức Thích Trúc Thái Minh, Trụ trì chùa Ba Vàng, kiên quyết giữ quan điểm về việc thỉnh vong và cúng oan gia trái chủ. Ảnh: Ngọc Tân.

"Đối với đại đức Thái Minh là Ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự Trung ương, theo phân cấp quản lý thuộc Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chứ không phải Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh", đại đức Hiển nói.

Theo ông, Giáo hội đã rất trách nhiệm trong nhiều cuộc họp khác nhau, có nhiều ý kiến chân tình động viên, đóng góp ý kiến với Trụ trì chùa Ba Vàng về các hoạt động của chùa. Có nhiều việc chùa Ba Vàng chấp hành tốt, tuy nhiên việc gọi vong, cúng oan gia trái chủ thì vẫn tiếp diễn. Đại đức Trụ trì vẫn tiến hành diễn giải giáo lý theo ý của mình và bảo vệ quan điểm đó.

Trong bối cảnh vụ việc vẫn chờ kết luận của cơ quan chức năng, đại đức Thích Đạo Hiển khuyên phật tử nên tránh hiệu ứng đám đông, tránh tin theo những điều chưa được kiểm chứng.

"Kinh phật không khuyết khích con người chỉ chú tâm tới cõi ma quỷ. Chúng ta hãy đọc, chiêm nghiệm kinh phật để ứng dụng trong cuộc sống. Ngay trong đời này sống với nhau tốt hơn thì mặc nhiên nếu có oan gia trái chủ từ muôn đời muôn kiếp thì nhờ cái đức sống hiện tại sẽ tai qua nạn khỏi. Tu phật là tu ngay tại tâm mình, ngay tại việc làm, hành động, lời nói trong gia đình mình, không phải cứ lên chùa mới là tu", ông đúc kết.

Ngày 22/3, UBND TP Uông Bí (Quảng Ninh) ra văn bản gửi trụ trì chùa Ba Vàng yêu cầu chấm dứt các hoạt động "thỉnh vong", "cúng oan gia trái chủ" và các hoạt động giảng pháp do phật tử Phạm Thị Yến thực hiện.

Nguyên nhân là các hoạt động này không có trong danh mục hoạt động tôn giáo năm 2019 đã đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Việc tuyên truyền giảng pháp của phật tử Phạm Thị Yến đã gây ra những bất bình trong dư luận nhân dân, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

UBND TP Uông Bí yêu cầu chùa Ba Vàng có biện pháp chấn chỉnh việc giảng pháp của tăng ni, phật tử chùa Ba Vàng trên các phương tiện thông tin đại chúng do nhà chùa quản lý theo đúng Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nội quy Ban Tăng sự và các quy định của luật Tín ngưỡng tôn giáo. Đồng thời, giáo dục tăng ni, phật tử thực hiện nghiêm giáo lý của nhà phật và các quy định của pháp luật. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trong khuôn viên chùa Ba Vàng.

"UBND TP Uông Bí yêu cầu Trụ trì chùa Ba Vàng nghiêm túc, khẩn trương thực hiện", văn bản nêu rõ.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...