Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Không xử phạt người giúp việc bị tố bạo hành bé hơn 4 tháng tuổi

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-11-01 03:11

Nhà chức trách xác định bà Lý chỉ vỗ tay vào cháu bé chứ chưa đến mức phải xử lý hình sự cũng như phạt hành chính.

Ngày 1/11, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết không có cơ sở để xử lý bà Đặng Thị Lý (56 tuổi, trú tại huyện Hưng Nguyên) - người giúp việc bị gia đình anh Đinh Văn Tài (TP Vinh) tố cáo bạo hành cháu bé hơn 4 tháng tuổi (con anh Tài).

Theo đó, sau khi nhận được đơn, công an vào cuộc xác minh, lấy lời khai những người liên quan. Tại công an, bà Lý thừa nhận ngày 11/10 có trông cháu bé con anh Tài. Do cháu khóc nhiều, người giúp việc này có dùng tay vỗ vào lưng cháu.

Khong xu phat nguoi giup viec bi to bao hanh be hon 4 thang tuoi hinh anh 1
Bà Đặng Thị Lý. Ảnh: P.H. 

Sự việc được camera của gia đình ghi lại. Khi xem lại sự việc, chủ nhà bàng hoàng. Đưa bé đi khám, bác sĩ cho biết cháu có dấu hiệu nội tiết bình thường nhưng sau thóp bị phồng, khả năng phồng não. Sau đó, bác sĩ đã kê đơn thuốc cho cháu, dặn về nhà theo dõi thêm. Sau đó anh Tài làm đơn gửi lên cơ quan chức năng.   

Nhà chức trách xác định không đủ cơ sở để khẳng định bà Lý là người gây thương tích cho cháu bé. Bệnh viện cũng nói trên người bé trai không có thương tích gì. Từ đó, Công an TP Vinh kết luận không có đủ căn cứ để xử lý người phụ nữ này.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...