Tin mới
1
Nuôi búp bê làm con
Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ
Ảnh

sunwin | sunwin

Nuôi búp bê làm con

Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ

Khoảnh khắc cảm động khi người lao công nhận được quà từ sinh viên ĐH

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-06-30 01:06

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip, ghi lại khoảnh khắc xúc động của người lao công già, khi ông nhận được món quà đặc biệt từ những sinh viên của trường Đại học nơi ông làm việc. Món quà ý nghĩa đó đã giúp ông được về đoàn tụ với gia đình mình ở Jamaica sau nhiều năm xa cách.

Ông Herman Gordon chính là nhân vật chính trong đoạn clip, cũng là người đã được các sinh viên của trường Đại học Bristol cực kì yêu quý và dành tặng cho ông món quà đặc biệt.

Trong đoạn clip, người đàn ông lớn tuổi được đưa cho một chiếc phong bì và nhận được lời đề nghị là hãy tự tay mở nó để khám phá được điều bí mật bên trong. Ngay khi chiếc phong bì được bóc ra, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của ông.


Người đàn ông lớn tuổi đã bật khóc sau khi nhận được món quà ý nghĩa từ các sinh viên của trường Đại học nơi ông đang làm việc.
Người đàn ông lớn tuổi đã bật khóc sau khi nhận được món quà ý nghĩa từ các sinh viên của trường Đại học nơi ông đang làm việc.

"Cảm ơn tất cả những gì mà các cháu đã làm. Thật không thể nào tin nổi. Chúa phù hộ cho tất cả các cháu." - người đàn ông nghẹn ngào nói sau khi nhận được món quà.

Được biết, ông Herman đã làm việc tại trường Đại học Bristol trong hơn 10 năm trời, nhưng hiếm có cơ hội được trở về thăm gia đình do chi phí quá đắt đỏ. Ông được rất nhiều sinh viên trong trường quý mến và trở thành nguồn cảm hứng. Chính vì lẽ đó mà rất nhiều người đã cùng nhau quyên góp được số tiền 1.500 bảng Anh (tương đương khoảng 45 triệu đồng) để giúp cho người đàn ông trở về thăm gia đình ở Jamaica.


Số tiền mà các sinh viên quyên góp được cùng với lá thư gửi tới "người truyền cảm hứng" của mình.
Số tiền mà các sinh viên quyên góp được cùng với lá thư gửi tới "người truyền cảm hứng" của mình.

Đi cùng với chiếc phong bì đựng tiền chính là lá thư mà những sinh viên đang theo học tại trường Đại học Bristol gửi tới người lao công lớn tuổi. 

"Bác Herman thân mến,

Thay mặt cho các sinh viên ở trường Bristol, chúng cháu xin cảm ơn những năng lượng tích cực mà bác đã đem đến cho chúng cháu trong những năm qua. Bác làm cho những ngày học tập của chúng cháu trở nên tươi sáng hơn, và chúng cháu muốn bác biết rằng chúng cháu rất yêu quý và trân trọng bác. Chúng cháu đã cùng nhau gửi tới bác món quà này, như một lời cảm ơn bác. Chúc bác có một mùa hè vui vẻ".


Ông Herman cho biết ông cảm thấy choáng ngợp bởi tình cảm mà các sinh viên dành cho mình
Ông Herman cho biết ông cảm thấy choáng ngợp bởi tình cảm mà các sinh viên dành cho mình

Chia sẻ với báo chí, vợ của ông Herman - bà Denise cho biết chồng mình đã gọi về nhà để chia sẻ niềm vui sau khi nhận được món quà. Ông chia sẻ với vợ rằng mình bị choáng ngợp bởi tình cảm mà các sinh viên tại trường Đại học đã dành cho mình.

Bày tỏ cảm xúc sau khi nhận được món quà ý nghĩa, người lao công lớn tuổi chia sẻ: "Thật không thể tin được. Tôi sẽ được gặp lại gia đình mình ở Jamaica. Tôi sẽ trở về thăm cả chú George và những người anh em của mình".

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận