Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Khoảng 160.000 hộ dân miền Trung vẫn chưa có điện sau bão số 10

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-09-19 11:09

Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) cho biết tính đến 7h sáng 18/9, đã có 1,35 trên tổng số 1,51 triệu hộ dân đã có điện trở lại. Dự kiến hết ngày 19/9, toàn bộ người dân sẽ có điện.

Thông tin cập nhật đến 7h ngày 18/9, EVN cho biết gần 90% tổng số khách hàng bị ảnh hưởng do bão số 10 tại các tỉnh miền Trung đã được khôi phục điện trở lại. Theo đó, tại Nghệ An và Thanh Hóa, lưới điện 110-500 kV toàn hệ thống đang vận hành bình thường. Với lưới điện trung và hạ áp, 100% phụ tải ở 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An đã cấp điện ổn định.

Tại Hà Tĩnh, EVN cho biết đã cấp điện cho hơn 80% phụ tải. Tại Quảng Bình cũng khôi phục vận hành được trên 80% các đường dây và trạm biến áp gặp sự cố.

Khoang 160.000 ho dan mien Trung van chua co dien sau bao so 10 hinh anh 1
Cột điện bị gãy đổ trong bão số 10. Ảnh: Phạm Trường.

Theo đó,  EVN và các đơn vị đã khôi phục cung cấp điện được cho gần 1,35 triệu khách hàng bị ảnh hưởng trên tổng số hơn 1,51 triệu. Như vậy chỉ còn khoảnkhoảng 160.000 khách hàng bị ảnh hưởng do bão vẫn chưa được cấp điện trở lại. Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị trực thuộc vẫn đang huy động nhân lực, khẩn trương khôi phục lưới điện tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình - những vùng bị ảnh hưởng nặng nhất.

Trao đổi với Zing.vn, đại diện EVN cho biết đến hết ngày 19/9, toàn bộ 1,51 triệu khách hàng bị ảnh hưởng sau bão số 10 sẽ cơ bản được khắc phục sự cố về điện.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, EVN là tập đoàn chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi cơn bão số 10. Theo đó, tại Nghệ An có 37 đường dây và 1.754 trạm điện bị ảnh hưởng với tổng số khách hàng là 265.164.

Tại Hà Tĩnh, có 48 đường dây và 2.958 trạm điện bị ảnh hưởng. Tổng cố khách hàng bị ảnh hưởng mất điện là 420.739. Tại Quảng Bình có 58 đường dây và 2.173 trạm điện bị ảnh hưởng bởi bão. Tổng số khách hàng bị mất điện là 257.124.

Tại Quảng Trị có 26 đường dây và 1.086 trạm điện bị ảnh hưởng bởi bão. Có khoảng 115.682 khách hàng bị mất điện. Thừa Thiên - Huế là địa phương có thiệt hại ít hơn với 26 đường dây và 481 trạm điện bị ảnh hưởng. Tổng số khách hàng bị ảnh hưởng là 48.937.

Cột số 48 đường dây 220kV Vũng Áng - Đồng Hới bị gẫy đổ đang được Tập đoàn Điện lực Việt Nam tập trung khôi phục. Dự kiến ngày hôm nay 18/9 sẽ hoàn thành. Các phụ tải của đường dây này được chuyển cấp điện từ đường dây 220kV khác.

Gần 170.000 hộ dân Quảng Bình vẫn chưa có điện sau bão Bão số 10 đã làm ngành điện Quảng Bình thiệt hại nặng nề. Hết ngày 17/9, hàng chục nghìn hộ dân vẫn chưa có điện sinh hoạt và sản xuất.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...