Tin mới
5
Mưa đá ở Yên Bái, Sơn La, Nghệ An
Sau cơn giông lốc, mưa đá rơi xối xả khoảng 15-20 phút ở hàng loạt huyện thị của tỉnh Yên Bái, Sơn La, Nghệ An với hạt đá to bằng đầu ngón tay
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Khó bắn thuốc mê đàn khỉ đại náo khu dân cư ở TP.HCM

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-01-15 09:01
Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết đang lên phương án bắt đàn khỉ tại khu vực quận 12, TP.HCM. Nếu bắn thuốc mê hụt thì việc bắt đàn khỉ vô cùng khó khăn.

Sáng 14/1, trao đổi với Zing, ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó chi cục trưởng Kiểm lâm TP.HCM, cho biết đơn vị đang khảo sát để lên kế hoạch di dời đàn khỉ hơn 15 con tại khu vực phường Thạnh Xuân (quận 12) trong tuần này.

Lực lượng đang điều tra cụ thể địa bàn cư trú, hướng di chuyển của đàn khỉ để xác định phương án dùng súng bắn gây mê hoặc thả bẫy. Nếu đàn khỉ ở trong khu dân cư thì việc bắn gây mê sẽ khó khả thi.

dan khi o quan 12 anh 1
Lực lượng chức năng đang lên phương án bắt đàn khỉ. Ảnh: An Huy.

“Ban ngày, đàn khỉ ở trong khu dân cư, ban đêm chúng đi đâu thì chúng tôi đang tìm hiểu. Tập tính của loài khỉ là khi bắt một con thì cả đàn lao vào giải cứu. Nếu bắn gây mê một con thì cả đàn sẽ đưa con này đi nơi khác. Không nghiên cứu kỹ thì việc bắt đàn khỉ rất khó khăn”, ông Hưng nói.

Cũng theo Phó chi cục trưởng Kiểm lâm TP.HCM, loài khỉ rất khôn, nếu lực lượng bắn một lần mà hụt thì lần sau thấy đưa súng lên hoặc thấy màu áo chúng bỏ chạy ngay.

“Sau khi bắt được đàn khỉ, chúng tôi sẽ đưa về Trung tâm cứu hộ động vật ở huyện Củ Chi chăm sóc. Đàn khỉ sẽ được thả về rừng tự nhiên khi sức khỏe chúng được đảm bảo”, ông Hưng cho biết thêm.

Hơn 5 tháng qua, nhiều hộ dân sống trên đường TX13, khu phố 6, phường Thạnh Xuân (quận 12), cảm thấy lo lắng khi đàn khỉ hơn 15 con liên tục xuất hiện. Chúng leo lên nóc nhà, đu dây điện và phá hoại vườn trái cây khiến nhiều người bất an.

Người dân địa phương cho biết toàn bộ trái cây trồng ở địa phương như chuối, mít, xoài, nhãn… chưa đến mùa thu hoạch thì bị đàn khỉ bẻ phá hư hỏng. Thậm chí, chúng còn đột nhập nhà dân lấy trộm đồ cúng, thức ăn.

“Khoảng 10 năm trước, một hộ dân ở địa phương nuôi khỉ nhưng con vật xổng chuồng. Qua thời gian, khỉ phát triển thành đàn gần 20 con. Khi các lùm cây bị đốn hạ để làm bờ kè, nơi sống của đàn khỉ thu hẹp và thiếu thức ăn nên chúng vào khu dân cư phá phách”, ông Nguyễn Văn Bình (56 tuổi), ngụ tại khu vực, kể.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận