Tin mới
3
Nữ ca sĩ Phi Phi qua đời khi đang biểu diễn
Nữ ca sĩ người Trung Quốc khi đang biểu diễn trong tiệc sinh nhật bất ngờ ngã xuống rồi ngất. Cô được đưa tới bệnh viên cấp cứu nhưng không qua khỏi
Ảnh
Trịnh Kim Chi - Nghệ sĩ Nhân dân: Danh hiệu là động lực để tiếp tục cống hiến
Với hơn 20 năm hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam, Trịnh Kim Chi đã chứng tỏ được bản lĩnh và tài năng của mình thông qua hàng loạt các vai diễn ấn tượng trên màn ảnh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu nghệ thuật, cô đã dần khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí Việt.
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Celine Dion khoe nhan sắc

Celine Dion tự tin ở tuổi 55, nói không chắc đủ sức khỏe để trở lại sân khấu nhưng vẫn nỗ lực vì tình yêu âm nhạc

Khánh Thi không cần cưới chạy

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-05-18 12:05

Giám khảo Bước nhảy hoàn vũ cho rằng tờ giấy đăng ký kết hôn chỉ là thủ tục, hạnh phúc bên nhau mới quan trọng. Hiện tại, cô chỉ muốn vui vẻ nhất để sinh con

Đã bước vào tháng thứ bảy của thai kỳ nên đi đâu Khánh Thi cũng đi cùng một nửa, vũ công Phan Hiển. Gặp phóng viên tại một tòa cao ốc ở Q. 1, TP HCM, nét mặt “nữ hoàng khiêu vũ” rạng ngời hạnh phúc.

Vừa kết thúc vai trò giám khảo của Bước nhảy hoàn vũ 2015, Khánh Thi lại bận rộn tuyển thí sinh ba miền cho cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ nhí mùa hai. Thời gian đâu để chị nghỉ ngơi và chuẩn bị "nằm ổ"?

- Dịp lễ vừa qua, tôi và nhóm bạn có đi biển nên tinh thần thoải mái hơn. Hiện, tôi tăng bảy cân so với trước và sẽ còn hăng say làm việc đến cận ngày sinh luôn (cười lớn). Tôi chưa mua sắm mà được tặng rất nhiều món. Phụ huynh và bạn bè cứ hỏi tôi đang ở đâu rồi chạy đến cho quần áo, dụng cụ sinh hoạt. Cầm mấy món ấy trên tay mình cứ ngạc nhiên và tự hỏi quần áo trẻ sơ sinh bé tý như vậy thôi à?

Nghe nói vừa rồi chị gặp khủng hoảng đến nỗi vào bệnh viện?

- Tôi kiệt sức do chăm lo cho thí sinh cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ vừa rồi. Do kỹ tính nên tôi cứ ôm việc đến nỗi nằm viện, cấp cứu ba lần. Vào viện nằm hai, ba ngày, tôi lại ra tiếp tục làm việc.

Khánh Thi không cần cưới chạy
Khánh Thi.

- Không thể phủ nhận thời gian qua dư luận bàn tán nhiều về chuyện chị mang thai. Vậy nhưng giờ nhìn chị không ai nghĩ chị vừa qua khủng hoảng?

- Thật ra, bọn tôi chụp ảnh với tính chất kỷ niệm riêng tư. Một người bạn post lên trang cá nhân nên báo mạng lấy được và cho rằng nghi án này nọ. Tôi không bao giờ giấu và cũng không muốn công khai chuyện cá nhân. Ai biết được thì biết thôi. Sự việc xảy ra khiến tôi rất khó chịu vì bản thân chưa dự định gì cả mà thêm dư luận nói mình như vậy.

Mặt khác, tôi vừa ra mắt MV bài hát mới nên người ta nghĩ tôi sắp đặt để gây chú ý. Trước giờ, tôi không đưa thông tin cá nhân lên báo vì lúc nào cũng có ảnh hưởng hai mặt. Tôi hoạt động mạnh ở mảng đào tạo còn showbiz chỉ là bề nổi. Vì thế, tôi không muốn nhìn ở góc độ giáo dục, người ta nghĩ mình không hay. Được cái trong rủi có may. Giờ mọi người quay sang ủng hộ tôi rất nhiều. Thời gian này, tôi muốn mình vui vẻ nhất để có thể sinh con trong hạnh phúc.

Điều thú vị nhất với chị trong thời gian mang thai là gì?

- Đó là nói chuyện với con và cảm nhận con lớn lên từng ngày. Cứ rảnh là tôi nói chuyện với con. Tôi hay hỏi lung tung: “Con có khỏe không?” hoặc vỗ về: “Đừng đạp mẹ nữa”. Ai không biết nhìn mình cứ như bị tự kỷ ấy.

- Sau khi sinh con, chị có chuẩn bị cho mình một đám cưới?

- Tôi và Hiển chắc chắn phải dự tính thôi vì chuyện có con nằm ngoài kế hoạch. Tôi không có nhu cầu cưới chạy nên quan trọng là sống tốt và tôn trọng nhau. Trách nhiệm là quan trọng nhất. Có những cặp khi con một hay hai tuổi rồi cưới cũng không sao. Cứ để con khỏe mạnh rồi tính tiếp...

Mà khi đám cưới tôi cũng không muốn chia sẻ đâu. Quan trọng là bạn bè đến chung vui với mình. Tờ giấy đăng ký kết hôn chỉ là thủ tục, hạnh phúc bên nhau mới quan trọng. Tôi thấy chuyện tình cảm rất riêng tư và còn thuộc cái duyên nữa. Cái gì hơ hớ ra thì không bền. Đặc biệt, người châu Á quan niệm không khoe con quá đáng vì mất duyên con.

Nhắc đến quan niệm của người lớn tuổi, không biết phụ huynh phản ứng thế nào khi hay tin chị sắp làm mẹ?

- Mẹ tôi khoái lắm. Bà muốn con gái lấy chồng mấy năm nay và liên tục giục tôi nhưng thấy mình im re. Giờ sắp có cháu, bà nói không cho ai chăm cháu của bà và muốn độc chiếm. Tôi lo sau này bà thương cháu quá mà chiều bé dễ hư. Gần đây đọc báo, tôi thấy Beckham cho con đi làm phục vụ tại quán cà phê để biết giá trị của sức lao động. Đây là bài học để tôi dạy con trong tương lai.

Trong mắt chị, Phan Hiển là người thế nào?

- Đúng là một người đàn ông, một người bố. Phan Hiển hay nói: “Mẹ chỉ việc ở nhà để bố đi làm. Thích gì bố chiều”. Tôi thuộc dạng đại khó tính, đòi hỏi cao về công việc, còn cuộc sống riêng, tôi chỉ cần người đàn ông của mình quan tâm là hạnh phúc, là quá đủ.

Theo Tiếp Thị Gia Đình

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận