Tin mới
3
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
5
Nước biển đổi màu đỏ
Nước biển ở thị trấn Thiên Cầm và xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên đổi màu đỏ, nhà chức trách lý giải do biển động, sóng cuốn tảo vào bờ.
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư

Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc

Khánh Hòa cách ly một người trở về từ Vũ Hán

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-02-05 07:02
Nam thanh niên vừa trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc) tối 3/2. Anh này đang được chính quyền cách ly tại nhà riêng, chưa có biểu hiện của ho, sốt.

Sáng 4/2, ông Mấu Văn Phi, Phó bí thư huyện ủy Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), xác nhận địa phương vừa phát hiện một công dân trở về từ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

“Sau khi nắm thông tin, chúng tôi chỉ đạo ngành y tế thực hiện các biện pháp điều trị dịch tễ theo phác đồ của Bộ Y tế. Đồng thời, báo cáo lên UBND tỉnh và Sở Y tế về trường hợp trên”, ông Phi nói với Zing.vn.

Khanh Hoa cach ly mot nguoi tro ve tu Vu Han hinh anh 1 corona_san_bay_Cam_Ranh.JPG
Du khách nhập cảnh ở sân bay Cam Ranh đều được kiểm tra thân nhiệt nghiêm ngặt. Ảnh: An Bình.

Ông Phan Văn Phương, Chủ tịch UBND thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, cho biết người này tên V., trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc ngày 11/1.

"Đến tối 3/2, người nhà mới trình báo cho chính quyền nên chúng tôi mới nắm cụ thể. Sau đó đã hướng dẫn gia đình thực hiện các biện pháp dịch tễ theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế, đồng thời báo cáo lên cấp trên", ông Phương nói.

Xác nhận với Zing.vn, bác sĩ Nguyễn Đông, Giám đốc Bệnh viện nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa, cho biết trong tối 3/2 đã tiếp nhận điều trị cách ly đối với ca bệnh được chuyển xuống từ huyện Khánh Vĩnh.

Theo ông Đông, đến sáng 4/2, Bệnh viện nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa đang điều trị cách ly cho 18 người để xét nghiệm virus corona chủng nCoV. Những ca đang cách ly tại bệnh viện đều là người Việt Nam", ông Đông thông tin.

* Diễn biến dịch bệnh corona ngày 4/2

- 20.625: Số người mắc (theo SCMP, đến 8h)

- 427: Số ca tử vong trên thế giới

- 90: Số người đang cách ly tại Việt Nam

- 9: Số người mắc tại Việt Nam

- 3: Số bệnh nhân đã khỏi ở Việt Nam

Sáng cùng ngày, ông Bùi Văn Hùng, Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng), cho biết một nữ sinh của địa phương đang theo dõi tại Bệnh viện II Lâm Đồng (TP Bảo Lộc) với triệu chứng sốt cao sau khi tiếp xúc với người Trung Quốc trong dịp Tết Canh Tý 2020.

Theo ông Hùng ngày 3/2, một nữ sinh cấp 2 báo cáo với nhà trường bị sốt từ ngày 29/1. Cũng theo học sinh này, trong kỳ nghỉ Tết có tham gia bán thức ăn nhanh tại thác Đam B'Ri (Bảo Lộc). Tại đây, nữ sinh tiếp xúc với nhiều khách tham quan, trong đó có 3 người Trung Quốc.

Sau khi nắm bắt thông tin, nhà trường đã đưa học sinh đến Trung tâm Y tế huyện và chuyển lên Bệnh viện II Lâm Đồng tại TP Bảo Lộc để làm các thủ tục xét nghiệm.

“Huyện đã yêu cầu các đơn vị phối hợp với nhà trường đang theo học nắm tình hình, sàng lọc số học sinh đã tiếp xúc; thực hiện các giải pháp phòng ngừa có hiệu quả”, ông Hùng nói.

Tính đến ngày 4/2, Việt Nam đã ghi nhận 9 trường hợp mắc virus corona. Cả nước đã có tổng số 304 trường hợp nghi ngờ đã được cách ly theo dõi, trong đó có 214 trường hợp đã xét nghiệm loại trừ, còn 90 trường hợp nghi ngờ đang được cách ly điều trị chờ kết quả xét nghiệm, phòng chống lây nhiễm tại cơ sở y tế. Số tiếp xúc gần đang theo dõi là 270 trường hợp.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...