Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Khán giả Hà Nội cuồng nhiệt cùng đêm nhạc “Vũ hội mùa Đông”

Đăng bởi Thế Giới Sao | 2017-06-26 12:06

Sự xuất hiện của Hồng Nhung, Sơn Tùng M-TP, Trung Quân Idol, Rymatic... gây ấn tượng và khiến khán giả “nổ tung” cảm xúc qua những phần trình diễn.

Bất chấp tiết trời oi bức, hàng ngàn khán giả vẫn nườm nượp đổ về Cung thể thao Quần Ngựa để tham gia “Vũ hội mùa Đông” với hy vọng được tận hưởng chút không khí dịu mát giữa ngày hè oi bức.

Đúng như lời hứa, ngay từ lúc mở đầu đêm nhạc, ekip thực hiện chương trình đã thỏa lòng mong đợi của hàng ngàn khán giả với màn thắp sáng bông tuyết đầy ấn tượng. Chỉ trong giây lát, toàn bộ khán phòng đã được chuyển cảnh-chuyển mùa và bao phủ bởi một màu tuyết trắng. Nhiệt độ trong khán phòng cũng từ từ giảm xuống, đủ để gần 10.000 khán giả có mặt tại Cung thể thao Quần Ngựa cảm nhận được chút không khí dịu mát giữa mùa hè Hà Nội, sân khấu “Vũ hội mùa đông” vì thế trở nên thi vị hơn. Chia sẻ về mục đích, ý nghĩa đêm nhạc, ông Lâm Chí Thiện cho biết: “Chúng tôi hết sức hạnh phúc khi có được sự đồng hành của quý vị khán giả ở miền Bắc và đặc biệt ở Hà Nội. Từ những ngày đầu kênh truyền hình TodayTV phát sóng, tất cả quý vị là động lực để chúng tôi đạt được thành quả của ngày hôm nay. Sau 2 đêm nhạc được tổ chức tại Cần Thơ và Đà Nẵng, ngày hôm nay chúng tôi tổ chức đêm nhạc “Vũ hội mùa Đông” như một lời tri ân gửi đến tất cả quý vị khán giả ở miền Bắc và đặc biệt là Thủ đô Hà Nội. Chúng tôi tin, với sự ủng hộ, đồng hành của tất cả quý vị khán giả thì chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển, sẽ tiếp tục mang đến những chương trình hết sức đặc sắc và để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của quý vị khán giả trên khắp cả nước.

Mở màn đêm nhạc với 3 ca khúc: “Hà Nội 12 mùa hoa”, “Đã từng”, “Nồng nàn Hà Nội”, với giọng nữ soprano hiếm có Dương Hoàng Yến đã mang đến cho khán giả những cảm xúc sâu lắng, khó quên, hoài niệm miên man về Hà Nội cũng được sống lại trong tâm trí người xem.

Hồ Trung Dũng mang đến những bản tình ca làm nao lòng người nghe: “Feeling good”, “Đêm nằm mơ phố”, “Và tôi cũng yêu em”. Ngoại hình lịch lãm, giọng hát nội lực cùng âm sắc đẹp, giọng ca 8X nhận được sự cổ vũ từ hàng ghế khán giả.

Trung Quân Idol kết nối cảm xúc khi mang đến màu sắc mới cho bản hit đình đám “Dấu mưa” khiến toàn khán phòng chất ngất. Nhiều chiếc đèn flash từ điện thoại đã được bật lên mang đến sự hòa nhịp tuyệt vời. Giữ lửa sân khấu, giọng ca 8X một lần nữa khiến gần 10.000 khán giả có mặt tại Cung thể thao Quần Ngựa chìm vào cảm xúc miên man khi tiếp tục gửi tặng hit “Chưa bao  giờ” và “Im Not OK”, “Thánh mưa” đã hoàn toàn chinh phục trái tim khán giả. Lần đầu tiên và duy nhất trong đêm nhạc, Trung Quân Idol khiến cho hàng ngàn khán giả không hẹn mà cùng bật flash điện thoại lên cùng nhau, khiến cho toàn khán phòng được bao phủ bởi thứ ánh sáng lung linh, huyền ảo. Những giai điệu mang đậm tính tự sự, chất chứa nhiều cảm xúc man mác buồn cũng vì thế trở nên lãng mạn hơn. “Đứng trên sân khấu nhìn xuống, tôi rất bất ngờ vì không chỉ có các bạn trẻ thường xuyên nghe nhạc của mình còn các cô chú lớn tuổi nữa. Mọi người đung đưa tay theo nhạc và còn bật flash để cùng hòa nhịp một cách rất dễ thương, là một ca sĩ trẻ mà được mọi người thương yêu và ủng hộ như vậy tôi rất vui và đó cũng là động lực để tôi không ngừng cố gắng. Thật ra thì tôi muốn đi xuống bên dưới sân khấu để được gần mọi người hơn, nhưng sân khấu hôm nay quá rộng nên không xuống được. Tôi hơi buồn một xíu nhưng được cái thời tiết Hà Nội hôm nay khá nóng nhưng mọi người đến rất đông đủ, ủng hộ cho nghệ sĩ rất nhiệt tình làm cho bản thân tôi cảm thấy rất mát lòng, giúp tôi diễn sung hơn rất nhiều. Tôi ước gì mình được hát nhiều hơn nữa”. Trung Quân Idol chia sẻ.

Rhymastic mang đến giai điệu rộn ràng, bắt tai và hợp thời với “Người và ta”“Yêu 5”. Giai điệu cực chất, bắt tai, lời bài hát sâu sắc đậm chất underground... nhà sản xuất âm nhạc 9X nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hàng ghế khán giả. Tiếng hò hét, gọi tên chàng trai tài năng chìm ngập trong những tràng pháo tay rôm rả.

Trở về Hà Nội biểu diễn, “Bống” Hồng Nhung mang đến những cảm xúc dạt dào, say đắm người nghe. Lối hát truyền cảm của nữ Diva đã khiến các ca khúc “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”, “Về với đông” dường như có hồn và gây xúc động, đã có rất nhiều khán giả đã hòa giọng cùng cô “Bống”. Riêng với “Tuổi đá buồn”, nữ Diva dí dỏm kêu gọi khán giả hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm với người mình yêu thương: “Đây là bài hát kết nối tình yêu. Nếu như mỗi chúng ta trên tay có một bông hoa hồng để đến nơi giáo đường thì chúng ta sẽ tìm được tình yêu. Vì thế, quý vị hãy tưởng tượng đêm hôm nay mỗi người chúng ta đều cầm trên tay một bông hoa hồng và hãy đừng ngại mơ ước nhé, yêu người nào ngày thì ngày mai hãy tỏ tình ngay lập tức”.

Là giọng ca sở hữu lượng fan khủng nhất nước, sự xuất hiện của Sơn Tùng M-TP thỏa mong muốn của hàng ngàn khán giả với phong cách chất lừ và ngoại hình cực điển trai. Giọng ca Thái Bình mang đến món quà đặc biệt cho khán giả Hà thành khi quyết định làm mới 3 hit khủng: “Chúng ta không thuộc về nhau", “Nơi này có anh”, “Em của ngày hôm qua”. Khả năng làm chủ sân khấu, âm nhạc sôi động cùng hiệu ứng sân khấu mang đến cho Sơn Tùng phần trình diễn cực chất, truyền “lửa” và lan tỏa cảm xúc đến người xem: “Mỗi nơi đều cho Tùng có nhiều ấn tượng khác nhau, riêng Hà Nội đó chính là sự cuồng nhiệt của các sky. Thật sự Hà Nội luôn tạo cho Tùng rất nhiều cảm xúc khi biểu diễn”. Sơn Tùng M-TP chia sẻ.

Bên cạnh các ca sĩ nổi tiếng, sự góp mặt của Phương Mai The Voice và bé Nhật Minh cũng được khán giả chờ đợi. Nếu như Phương Mai mang đến hình ảnh trưởng thành hơn sau sân chơi Giọng hát Việt với “Giọt sương trên mí mắt”, thì Quán quân Giọng hát Việt nhí 2016- Nhật Minh lại chinh phục khán giả bởi chất giọng đẹp, trong sáng vốn có với “Ba kể con nghe” và “Bác làm vườn và con chim sâu”.

Cùng với những món quà âm nhạc đặc sắc, “Vũ hội mùa Đông” còn mang đến cho khán giả Thủ Đô câu chuyện hài đầy nhân văn từ nhóm hài Công Lý. Qua tiểu phẩm “Di sản văn hóa” cùng lối diễn hài hước, dí dỏm, nam danh hài cùng các nghệ sĩ Mai Huyền, Việt Dũng, Hồng Thái, Quốc Tuấn... và các diễn viên Nhà hát Kịch Hà Nội đã mang đến cho khán giả những tiếng cười nhưng không kém phần sâu sắc xung quanh câu chuyện liên quan đến việc cấp chứng nhận di sản văn hóa.

Chuỗi sự kiện mừng sinh nhật 9 năm IMC-TodayTV tại Hà Nội với nhà tài trợ chính: Tinh chất làm đẹp ADIVA – Đẩy lùi khô sạm ngăn ngừa nếp nhăn cùng các nhà tài trợ Bạc: Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CVI, nhãn hàng CumarGold “Hết đau dạ dày- lành nhanh vết loét”; Nhãn hàng nước trái cây Pushmax Chanh leo của Công ty Long Hưng và Hệ thống đồng hồ chính hãng Đăng Quang Watch. Tài trợ dòng xe tay ga cao cấp Peugeot Django đến từ Pháp: Công Ty Oneasia- Đơn vị lắp ráp và phân phối chính thức của Peugeot Scooters tại Việt Nam.

Khép lại “Vũ hội mùa Đông”, chuỗi đại nhạc hội mừng sinh nhật 9 năm IMC-TodayTV sẽ tiếp tục hành trình đến với Tp. Hồ Chí Minh với đêm nhạc mang chủ đề "Dạ vũ IMC" được diễn ra vào lúc 19h00 ngày 22/7/2017 tại Nhà Thi Đấu Quân khu 7. Vé đón xem đêm nhạc vẫn được dành tặng miễn phí cho tất cả khán giả.

Duy England

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận