Tin mới
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Khám phá biệt danh đối lập hình tượng cực đáng yêu của sao Việt

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-04-20 06:04

So với những tên gọi đầy hoa mĩ, hình ảnh đẹp lung linh khi xuất hiện trên sân khấu thì biệt danh thường ngày của sao Việt lại cách xa "một trời một vực".

Bên cạnh những nghệ danh mà khán giả đã quen thuộc, một số sao Việt còn sở hữu biệt danh thú vị và khác xa với hình ảnh hiện tại của họ. 


"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh từng có biệt danh là bé Gòm thời còn đi học vì có vóc dáng gầy gò như người con gái "hai lưng". Tên gọi này vẫn được một số bạn bè thân thiết của cô gọi khi gặp lại người đẹp tại quê nhà Trà Vinh. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, thân hình của Ngọc Trinh đã nảy nở rất nhiều và khiến không ít người phải mơ ước. 


Nam ca sĩ Ông Cao Thắng được fan hâm mộ yêu mến dành tặng biệt danh Chàng trai của những cơn mưa. Vì anh từng xuất hiện với hình ảnh một chàng trai tay xách chiếc xô và dù đứng dưới mưa trong một MV của nhóm Weboys ngày trước. Có lẽ vì thế mà bạn trai Đông Nhi còn có thêm cái tên Xô Dù hay Áo mưa là hai biệt danh rất ngộ nghĩnh của chàng trai này.


Thời đi học, Lưu Hương Giang thường được bạn bè gọi là Giang đô, bởi vóc dáng to lớn của cô. Biệt danh này đã theo nữ ca sĩ đến ngày hôm nay, dù hiện tại "bà mẹ một con" đã sở hữu thân hình thon gọn và đầy quyến rũ.


Sở hữu gương mặt tròn trịa và cao lớn từ bé, vì thế từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Khởi My đã được mọi người gọi là Voi. Biệt danh này vẫn được nữ ca sĩ sử dụng ở hiện tại, thế nhưng dường như tên gọi ấy đã không còn phù hợp với một Khởi My vóc dáng nhỏ nhắn và rất năng động, không có chút biểu hiện gì tượng trưng cho hình ảnh của voi như hiện tại. 


 Theo như lời Đông Nhi chia sẻ, do lúc nhỏ cô gầy quá nên bố mẹ phải kêu là Nutrong từ "ú nu" để mong cô có thể "có da có thịt" hơn. Vì lẽ đó mà khi hoạt động nghệ thuật, các fan hâm mộ cũng ưu ái gọi nữ ca sĩ là Nu để cùng cô lưu giữ kỉ niệm tuổi thơ. Tuy nhiên, nếu so với nghĩa của từ Nu trong "ú nu", có thể thấy biệt danh này vẫn không liên quan đến hình ảnh Đông Nhi bây giờ,


Nữ diễn viên hài Diệu Nhi tiết lộ rằng biệt danh mà bạn bè học chung thường gọi cô là Cá chùi kiếng. Nói về lí do của tên gọi này, Diệu Nhi cho biết vì môi cô dày và lại có màu thâm tự nhiên nên bạn bè trêu chọc như vậy. Thế nhưng, điều này đã phần nào không còn đúng nữa, bởi Diệu Nhi đã có sự "lột xác" về ngoại hình sau 5 năm theo nghiệp diễn.


Cùng có biệt danh là Voi như Khởi My, Ái Phương cũng từng bị bạn bè gán ghép tên gọi ấy thời còn đi học. Vì cô nàng sở hữu chiều cao "quá khổ" hơn các bạn đồng trang lứa. 


Minh Hằng được fan hâm mộ gọi với biệt danh rất dễ thương là bé Heo, bởi nữ ca sĩ xinh đẹp từng trải qua thời béo tròn và ngây ngô lúc mới vào nghề. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, giọng ca Yolo đã sở hữu thân hình "chuẩn không cần chỉnh".


Từ ngày nữ ca sĩ Thu Minh bắt đầu cho chiến dịch tuyên truyền chống nạn săn bắt và giết hại tê giác, cô đã "dính" luôn biệt danh Minh tê giác. Theo các fan, biệt danh này khá phù hợp với tên gọi Gấu trắng mà người hâm mộ đã dành tặng cho ông xã Thu Minh. 


Các fan Hồ Ngọc Hà lại thống nhất một cách gọi khác dành cho nữ ca sĩ này là chị Xíu. Biệt danh này xuất phát từ tên ở nhà mẹ của Hồ Ngọc Hà gọi cô từ nhỏ. Vì lúc đó cô rất gầy và "nhỏ xíu" nên mới có cái tên này. Nhưng đến bây giờ, người hâm mộ vẫn dùng cách gọi này để thể hiện tình cảm dành cho Hà Hồ như người thân trong một gia đình với thần tượng.


Cũng giống như Hà Hồ, Ốc Tiêu là tên gọi ở nhà của Ưng Hoàng Phúc. Hiện tại, dù đã trưởng thành và sắp lên chức cha, thế nhưng gia đình và fan hâm mộ vẫn giữ cách gọi thân thương này dành cho nam ca sĩ. 


Khác hoàn toàn với vẻ ngoài đằm thắm của Hồ Quỳnh Hương hiện tại, ít ai có thể nghĩ rằng thời tuổi thơ, nữ ca sĩ đã có biệt danh là Khỉ vàng, bởi tính cách tinh nghịch và thích leo trèo của cô. Tên gọi này thỉnh thoảng vẫn được người thân của Hồ Quỳnh Hương gợi nhớ như một cách ôn lại những kỉ niệm ngày xưa.


Được may mắn sinh ra nhân dịp Noel, nên cậu Noo được gia đình gọi luôn biệt danh tắt là No của từ Noel. Ngoài ra, tên gọi Noo còn có ý nghĩa là cậu bé của mùa đông. Biệt danh này khi mới nghe qua có thể mường tượng ra hình ảnh một cậu bé lạnh lùng như mùa đông. Thế nhưng, với Noo Phước Thịnh, điều này là hoàn toàn ngược lại. Nam ca sĩ điển trai sở hữu cho mình nụ cười tỏa nắng và tính cách rất thân thiện với mọi người.

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...