Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Kenny Sang: "Những thói quen có khi hỏng cả một đời người"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-07-03 09:07

Nhiều tình huống đáng tiếc xảy ra trong kỳ thi THPT quốc gia 2015. Trong đó, việc các thí sinh mang điện thoại vào phòng thi, sử dụng điện thoại trong giờ thi vẫn diễn ra.

Mặc dù đã được lưu ý từ trước cũng như quy chế thi là không được mang điện thoại di động vào phòng thi, nhưng tại nhiều cụm thi trên cả nước, việc những học sinh vô tình hay cố ý mang điện thoại vào phòng thi bị đình chỉ thi vì lý do "trời ơi" ở những phút cuối giờ thi vẫn diễn ra.


Những sự cố đáng tiếc đó đã khiến không ít thí sinh khóc nức nở khi bị giám thị coi thi lập biên bản vì những sai phạm đáng tiếc do chính mình gây ra. Điều này đôi khi cũng lỗi từ chính những bậc phụ huynh, cứ 'vô tư' gọi cho con khi giờ thi chỉ còn ít phút...

Sai phạm mang điện thoại di động, smartphone vào phòng thi còn do thói quen 'chết người' của các thí sinh. Bởi trong thời buổi công nghệ phát triển với tốc độ chóng mặt, Việt Nam nằm trong danh sách những nước tiêu thụ smartphone cao trên thế giới. Điều này chứng tỏ thói quen đến mức "nghiện smartphone" của giới trẻ Việt.


"Hồi sáng tới giờ lên mạng, sau các vụ bị đình chỉ thi vì điện thoại di động, Kenny bực mình vô cùng. Các em học sinh hiện nay đem điện thoại vào phòng thi không phải để gian lận thi cử. Đó như một thói quen "nghiện điện thoại". Ra đường ai cũng cầm điện thoại, nhất là các em học sinh... Nhiều khi "nghiện điện thoại" đến mức đi tắm cũng mang theo rồi nó lọt vô bồn cầu, rồi ngồi đó mà khóc", những lời phân tích, chỉ bảo của Kenny Sang rất thiết thực và gần gũi, như lời trách móc, căn dặn đầy yêu thương của một "Quý Phi Nương Nương" dành cho các thế hệ con cháu.

Clip như một liều thuốc giúp các thí sinh của kỳ thi năm nay giải tỏa áp lực tâm lý và cũng là bài học kinh nghiệm cho những bạn học sinh lớp 12 năm học 2015-2016 chuẩn bị. Đã có gần 80.000 lượt xem với 10.415 like và 697 lượt chia sẻ clip trên facebook.


Clip của Kenny Sang được dân mạng ủng hộ nhiệt tình.

Thế Anh

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận