Tin mới
2
Jung Joon Young ra tù
Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.
Ảnh

sunwin | sunwin

Jung Joon Young ra tù

Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.

Kang Ji Hwan phải bồi thường hơn 4 triệu USD vì tội tấn công tình dục

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-05-28 07:05
Nam diễn viên Kang Ji Hwan và công ty quản lý cũ phải bồi thường 5,3 tỷ won (khoảng 4,19 triệu USD) sau khi anh tấn công tình dục nhân viên đoàn phim "Joseon Survival Period".

Ngày 26/5, Yonhap News đưa tin Kang Ji Hwan và công ty quản lý cũ Jellyfish Entertainment phải bồi thường 5,3 tỷ won (khoảng 4,19 triệu USD) vì bê bối lạm dụng tình dục của nam diễn viên. Trước đó, anh bị kết án 2 năm 6 tháng tù giam và 3 năm quản chế.

Cụ thể, do nghi án tấn công tình dục, nam diễn viên buộc rời đoàn làm phim Joseon Survival Period. Khi ấy, bộ phim mới chỉ quay 12 tập, nên công ty sản xuất Santa Claus phải tìm kiếm diễn viên thay thế Kang Ji Hwan trong 8 tập còn lại. Santa Claus đệ đơn kiện yêu cầu nam diễn viên bồi thường 6,38 tỷ won (khoảng 5,04 triệu USD).

Sau phiên xử đầu tiên, tòa án chấp nhận phần lớn đề nghị của nguyên đơn. Tòa án yêu cầu Kang Ji Hwan và Jellyfish Entertainment - công ty chủ quản của nam diễn viên tại thời điểm vụ bê bối nổ ra - cùng đền bù 5,3 tỷ won (khoảng 4,19 triệu USD).


Kang Ji Hwan và Jellyfish Entertainment phải đền bù 5,3 tỷ won (khoảng 4,19 triệu USD) cho công ty sản xuất Santa Claus. Ảnh: Naver.

Tòa án cho biết Kang Ji Hwan cùng Jellyfish Entertainment có trách nhiệm đền bù thiệt hại căn cứ theo hợp đồng giữa nam diễn viên và Santa Claus. Ngoài ra, tòa án quyết định tăng mức bồi thường khi xét thấy công ty sản xuất buộc trả thêm cát-xê để tuyển diễn viên thay thế Kang Ji Hwan.

Thông thường, trong trường hợp tương tự, diễn viên và công ty quản lý phải chia nhau trả một nửa số tiền đền bù. Tỷ lệ có thể thay đổi tùy theo mức độ sai phạm. Tuy nhiên, có khả năng Kang Ji Hwan và Jellyfish Entertainment kháng cáo.

Trước đó, Kang Ji Hwan thừa nhận hành vi tấn công tình dục hai nhân viên thuê ngoài của đoàn làm phim Joseon Survival Period vào tháng 7/2019. Cụ thể, sau khi ăn tối cùng đoàn làm phim, Kang Ji Hwan đưa hai nhân viên về nhà anh để uống rượu.

Một trong hai nạn nhân khai rằng cô tỉnh dậy và bắt gặp ​​Kang Ji Hwan định lạm dụng tình dục nạn nhân còn lại. Cô tin rằng bản thân cũng bị nam diễn viên quấy rối vì quần áo của cô khi ấy rất lộn xộn.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...