Tin mới
4
Mẹ nghệ sĩ Tự Long vượt bạo bệnh
Nghệ sĩ dân ca Minh Phức - mẹ diễn viên Tự Long - từng phẫu thuật cắt một bên thận, hóa trị 11 lần, vẫn giữ tinh thần lạc quan, yêu ca hát
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Mẹ nghệ sĩ Tự Long vượt bạo bệnh

Nghệ sĩ dân ca Minh Phức - mẹ diễn viên Tự Long - từng phẫu thuật cắt một bên thận, hóa trị 11 lần, vẫn giữ tinh thần lạc quan, yêu ca hát

Huỳnh Hiểu Minh từng trầm cảm và muốn tự tử vì bị chỉ trích

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-03-29 01:03
Huỳnh Hiểu Minh là ngôi sao hạng A của Trung Quốc nhưng thường xuyên bị chỉ trích vì diễn xuất không ổn định. Anh tiết lộ từng bị áp lực đến mức muốn tự tử vì nói tiếng Anh tệ.

Mới đây, trong một buổi trả lời phỏng vấn, Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ anh từng nghĩ đến chuyện tử tự vì áp lực dư luận.

Cụ thể, vào năm 2008, Huỳnh Hiểu Minh thực hiện một MV liên quan đến sự kiện Olympics Bắc Kinh với phần lời bằng tiếng Anh. Trong đó, nam diễn viên hát nhầm từ "not at all". Sau sự kiện này, Huỳnh Hiểu Minh bị chỉ trích rất nhiều.

Nhớ về thời gian này, Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ: "Tôi cảm thấy cả thế giới đang cười nhạo mình, đến cả con chó, con mèo cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Trong 2 năm sau đó, tôi không muốn gặp ai, chỉ sống khép kín". Vì điều này mà anh bị trầm cảm. Anh cho biết, mình hiểu lý do mà các nghệ sĩ muốn tự sát, bởi "chính tôi cũng từng có ý nghĩ như vậy".

Huynh Hieu Minh tung tram cam va muon tu tu vi bi chi trich hinh anh 1
Huỳnh Hiểu Minh từng cúi đầu xin lỗi vì hát sai tiếng Anh.

Huỳnh Hiểu Minh mặc dù là ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ nhưng anh cùng bà xã Angelababy thường xuyên bị công chúng chê bai, chỉ trích. Cặp sao bị đánh giá là những người thích làm màu, khoe tình cảm vợ chồng mặn nồng để thu hút sự chú ý.

Trong sự nghiệp, Huỳnh Hiểu Minh cũng hay bị so sánh với hai người bạn cùng khóa là Triệu Vy và Trần Khôn. Họ từng là "Tam kiếm khách" của Học viện điện ảnh Bắc Kinh, nhưng so với Triệu Vy và Trần Khôn, diễn xuất và danh tiếng của Huỳnh Hiểu Minh không bằng.

Huynh Hieu Minh tung tram cam va muon tu tu vi bi chi trich hinh anh 2
Huỳnh Hiểu Minh vì trầm cảm mà không muốn gặp ai.

Nam diễn viên không có nhiều tác phẩm nổi bật trong sự nghiệp, diễn xuất lúc lên, lúc xuống tùy vào từng phim. Ví dụ, trong Lang Nha Bảng 2 (2017), diễn xuất của Huỳnh Hiểu Minh rất tốt, chất lượng bộ phim được chấm tới 8.0 trên Douban. Đến 2 bộ phim sau đó là Thượng cổ tình ca (2017) và Em đã đến trễ rất nhiều năm (2018) lại bị chê không tiếc lời.

Những năm gần đây, các tác phẩm của Huỳnh Hiểu Minh không còn danh tiếng tốt như trước. Thậm chí có khán giả khuyên Huỳnh Hiểu Minh nên giải nghệ, chuyên tâm làm ông chủ.

Huynh Hieu Minh tung tram cam va muon tu tu vi bi chi trich hinh anh 3
Huỳnh Hiểu Minh là một trong những sao nam bị ghét bậc nhất Cbiz.

Hiện tại, Huỳnh Hiểu Minh tham gia bộ phim đam mỹ Bên tóc mai không phải đường hồng của biên kịch Vu Chính. Người hâm mộ của nam diễn viên từng lo lắng sự nghiệp của anh đã trượt dốc đến mức đóng phim đồng tính lại còn hợp tác với biên kịch nhiều thị phi như Vu Chính.

Ngoài ra, Huỳnh Hiểu Minh cũng quyết tâm cải thiện ngoại ngữ của mình bằng cách mời thầy về dạy riêng. Trong show Nhà hàng Trung Hoa 1 (2017) tham gia cùng với Triệu Vy, Huỳnh Hiểu Minh đã thể hiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh rất tốt.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận