Tin mới
2
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
3
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
4
Các con của vợ chồng Lý Hải Minh Hải bất ngờ xuất hiện trong trailer Lật Mặt 7
Hành trình 9 năm của "Lật Mặt" được đánh dấu bằng sự ra mắt của tác phẩm mới nhất mang tên Lật Mặt 7: Một Điều Ước. Ra mắt màn ảnh rộng vào dịp Lễ 30.04.2024, bộ phim hứa hẹn đem đến luồng gió mới cho cả thương hiệu khi kể một câu chuyện tình cảm gia đình mang đậm dấu ấn cá nhân từ đạo diễn tài ba Lý Hải. Trailer mới “trình làng” như cuốn băng tua nhanh những lát cắt cuộc đời của mỗi thành viên trong gia đình bà Hai.
5
Gia đình Lý Hải - Minh Hà được thể hiện trọn vẹn trong Lật Mặt 7
Thời điểm hiện tại sự trở lại của Lý Hải với Lật Mặt 7: Một Điều Ước đang rất được trông chờ. Bên cạnh phần cốt truyện hiếm hoi hướng đến yếu tố tình thân và sự đong đầy cảm xúc, Lật Mặt 7: Một Điều Ước còn đánh dấu lần đầu tiên cả 4 bé nhà Lý Hải - Minh Hà là Rio, Cherry, Sunny và Mio đều góp mặt trong dự án.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7

Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.

Huyền thoại điện ảnh Mỹ Clint Eastwood trở lại màn ảnh ở tuổi 86

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-05-22 06:05

Dù đã gần bước sang tuổi 90, sau hơn 60 năm làm nghệ thuật, huyền thoại điện ảnh của Mỹ Clint Eastwood cho biết ông vẫn đóng phim trong thời gian tới.

Clint Eastwood là một trong những ngôi sao Hollywood hiếm hoi được mệnh danh là huyền thoại cả trước và sau ống kính. Ngoài tư cách là diễn viên mang tính biểu tượng điện ảnh thế giới, tài tử 86 tuổi còn được xem là một trong những nhà làm phim vĩ đại nhất mọi thời đại.

Nhiều năm trở lại đây, Clint Eastwood tập trung nhiều hơn vào việc làm phim và ít tham gia diễn xuất. Lần xuất hiện gần đây nhất của ông là trong bộ phim Trouble With the Curve của đạo diễn Robert Lorenz với vai cựu vận động viên bóng chày. 

Trong lần góp mặt tại Liên hoan phim (LHP) Cannes năm nay, biểu tượng Hollywood tiết lộ ông sẽ quay trở lại với diễn xuất trong thời gian tới. Trong buổi hội thảo chuyên sâu giữa những nhà làm phim hàng đầu xuất thân từ diễn viên, Clint Eastwood thảo luận về nhiều chủ đề khác nhau.

Khi được gợi ý quay trở lại đóng phim, huyền thoại thừa nhận: "Diễn xuất là điều mà tôi đã làm trong khoảng thời gian rất dài. Tôi sẽ quay lại với công việc này vào một ngày nào đó". Ông cũng không tiết lộ chi tiết về phim mới của mình.

Huyen thoai dien anh My Clint Eastwood tro lai man anh o tuoi 86 hinh anh 1
Huyền thoại điện ảnh Clint Eastwood trong buổi hội thảo tại liên hoan phim Cannes năm nay. Ảnh: AFP/Getty Images.  

Trước khi tham gia Trouble With the Curve, "tượng đài sống" của điện ảnh Mỹ thường chỉ xuất hiện trong các bộ phim do chính ông làm đạo diễn suốt nhiều thập niên qua. Bộ phim kinh dị năm năm 1993 In the Line of Fire cũng là lần hiếm hoi ông góp mặt trong phim của đạo diễn khác kể từ khi đã tạo dựng tên tuổi thành công.

Clint Eastwood bắt đầu tạo được tiếng vang từ những năm 1960, 1970 đặc biệt là sau bộ phim Fistful of Dollars. Tên tuổi của ông gắn liền với dòng phim hành động miền viễn Tây đậm chất Mỹ. 

Huyen thoai dien anh My Clint Eastwood tro lai man anh o tuoi 86 hinh anh 2
Clint Eastwood ghi dấu tên tuổi qua dòng phim về miền viễn Tây trong những thập niên 1970, 1980. Ảnh: Movieweb.  

Sau Unforgiven, bộ phim đem về cho Clint Eastwood tượng vàng Oscar, Đạo diễn xuất sắc nhất và Phim xuất sắc nhất năm 1995, tài tử tiếp tục chinh phục nhiều thể loại điện ảnh khác. 

Cuối thập niên 1990, ông và minh tinh Meryl Streep vào vai cặp đôi ngọt ngào trong tác phẩm tình yêu chuyển thể Những cây cầu ở quận Madison. Bộ phim được đánh giá là một trong những bộ phim tình cảm hay nhất mọi thời đại. 

Nổi bật nhất trong số các tác phẩm thập kỷ 2000 của Clint Eastwood là Million Dollar Baby (Cô gái triệu đô). Bộ phim kể về nữ võ sĩ chinh phục đỉnh cao môn đấm bốc mang về giải Oscar Phim xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc cho Clint Eastwood. 

Hiện nay, các kênh truyền hình của Mỹ như HBO, Cinestar vẫn thường xuyên phát sóng lại những bộ phim cũ của Clint Eastwood. Ở tuổi 90, ông vẫn chưa tuyên bố về hưu.

Huyen thoai dien anh My Clint Eastwood tro lai man anh o tuoi 86 hinh anh 3
Clint Eastwood cùng hai con trai là Scott Eastwood (giữa) và Kyle Eastwood (phải). Ảnh; AFP/Getty Images.  

"Mọi người hỏi tôi tại sao tôi vẫn cứ làm việc, tôi cứ làm bởi vì lúc nào cũng có chuyện mới để kể và miễn là có người muốn nghe thì tôi vẫn tiếp tục kể chuyện", Clint từng thổ lộ.

Ngược lại với cha mình, hai con trai của huyền thoại điện ảnh này lại kém nổi tiếng trong giới nghệ thuật và không được đánh giá cao. Dù cũng theo đuổi nghiệp diễn xuất nhưng đến nay, Scott Eastwood, 31 tuổi vẫn là diễn viên tầm trung, chỉ đóng vai nhỏ trong một số bộ phim như Fast & Furious, The Longest Ride, Snowden. Còn con trai cả là Kyle Eastwood, 49 tuổi thì không nối nghiệp cha trong lĩnh vực phim ảnh mà trở thành nhạc sĩ cũng không mấy thành danh.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận