Tin mới
2
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
3
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
4
Các con của vợ chồng Lý Hải Minh Hải bất ngờ xuất hiện trong trailer Lật Mặt 7
Hành trình 9 năm của "Lật Mặt" được đánh dấu bằng sự ra mắt của tác phẩm mới nhất mang tên Lật Mặt 7: Một Điều Ước. Ra mắt màn ảnh rộng vào dịp Lễ 30.04.2024, bộ phim hứa hẹn đem đến luồng gió mới cho cả thương hiệu khi kể một câu chuyện tình cảm gia đình mang đậm dấu ấn cá nhân từ đạo diễn tài ba Lý Hải. Trailer mới “trình làng” như cuốn băng tua nhanh những lát cắt cuộc đời của mỗi thành viên trong gia đình bà Hai.
5
Gia đình Lý Hải - Minh Hà được thể hiện trọn vẹn trong Lật Mặt 7
Thời điểm hiện tại sự trở lại của Lý Hải với Lật Mặt 7: Một Điều Ước đang rất được trông chờ. Bên cạnh phần cốt truyện hiếm hoi hướng đến yếu tố tình thân và sự đong đầy cảm xúc, Lật Mặt 7: Một Điều Ước còn đánh dấu lần đầu tiên cả 4 bé nhà Lý Hải - Minh Hà là Rio, Cherry, Sunny và Mio đều góp mặt trong dự án.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7

Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.

Hôn trẻ vị thành niên và những chi tiết nhạy cảm trên phim Hàn

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-06-23 09:06
Cảnh hở hang không phù hợp với trẻ vị thành niên, nụ hôn đồng tính, lời thoại nhạy cảm phân biệt giới tính… là những chi tiết dễ bị khán giả Hàn phản đối khi đưa lên màn ảnh nhỏ.

Backstreet Rookie - tác phẩm truyền hình do Ji Chang Wook và “em gái quốc dân” Kim Yoo Jung đóng chính - vừa bị “ném đá” vì chứa đựng nhiều chi tiết nhạy cảm. Với những cảnh quay liên quan tới trẻ vị thành niên, giới tính hoặc chuyện lộ da thịt, nếu làm không khéo, các ê-kíp sản xuất phim ở Hàn Quốc có thể rơi vào cảnh ngộ tương tự Backstreet Rookie.

Cảnh nhạy cảm không phù hợp với trẻ vị thành niên

Khán giả Hàn rất khắt khe với việc diễn viên chưa đủ 18 tuổi hoặc các nhân vật đang ở độ tuổi vị thành niên có những hành động “người lớn” trên màn ảnh.

Backstreet Rookie - bộ phim vừa lên sóng vào cuối tuần trước - đã phải hứng chịu không ít ý kiến chỉ trích khi để nữ chính Jung Saet Byul (Kim Yoo Jung) chủ động hôn nam chính Dae Hyun (Ji Chang Wook). Trong cuộc gặp gỡ với Dae Hyun năm xưa, Saet Byul đang học cấp 3.

Backstreet Rookie,  Ji Chang Wook,  Kim Yoo Jung anh 1
Cảnh hôn ở tập đầu Backstreet Rookie bị cho là không phù hợp với nhân vật đang là trẻ vị thành niên.

Khán giả nhận xét đó là một hành động không phù hợp với trẻ vị thành biên, bởi Dae Hyun hơn Saet Byul nhiều tuổi. Hơn nữa, lý do nữ chính đột nhiên khóa môi nam chính khá lãng xẹt: chỉ vì Dae Hyun là người đầu tiên bảo cô hãy bỏ thuốc lá đi.

"Để vị thành niên hôn một người trưởng thành, ôi điên thật rồi!", "Nam chính đang không tỉnh táo, dù biết cô gái là trẻ vị thành niên, anh ta vẫn không tìm cách từ chối và cứ để cô ấy làm thế? Xem cảnh này, tôi thấy sợ khi nghĩ đến việc đàn ông trưởng thành sẽ nảy sinh ý nghĩ rằng họ có thể chạm vào các bạn nữ nhỏ tuổi”, một số người xem phản đối cảnh quay nêu trên.

Khán giả còn bày tỏ sự khó chịu vì Backstreet Rookie có góc quay thiếu tinh tế đối với phân đoạn các nữ sinh cấp 3 đi hát karaoke. Góc máy hất từ dưới lên, rồi lia qua phần ngực của các nhân vật nữ trong lúc họ đang thể hiện một ca khúc gợi cảm và mặc váy ngắn.

Backstreet Rookie,  Ji Chang Wook,  Kim Yoo Jung anh 2
Bộ phim Mây họa ánh trăng từng bị "tuýt còi" do để sao nữ 17 tuổi đóng cảnh hở ngực.

Ở một số bộ phim, đội ngũ sản xuất để diễn viên chưa đủ 18 tuổi đóng cảnh hở hang. Đơn cử, tác phẩm truyền hình Mây họa ánh trăng (2016) từng bị Ủy ban tiêu chuẩn Truyền thông Quốc gia Hàn Quốc (KCSC) “sờ gáy” vì phân đoạn nữ chính Hong Ra On (Kim Yoo Jung) giả trai, phải quấn vải bó ngực.

Góc máy quay cận vào vòng một của diễn viên nữ. Cảnh quay bị đánh giá là không phù hợp vì Kim Yoo Jung lúc ấy chỉ mới 17 tuổi.

Six Flying Dragons (2015) cũng vướng tranh cãi tương tự Mây họa ánh trăng, nhưng may mắn không bị KCSC “tuýt còi”. Phim có cảnh cô bé Yeon Hee (Park Shi Eun) bị một gã đàn ông lớn tuổi cưỡng hiếp trước mặt Ddang Sae (Yoon Chang Young) - cậu bé cô yêu mến.

Backstreet Rookie,  Ji Chang Wook,  Kim Yoo Jung anh 3
Cảnh cướng hiếp ở Six Flying Dragons bị cho là có thể gây ảnh hướng tới tâm lý của các diễn viên nhỏ tuổi.

Nhiều người xem nhận xét phân đoạn trên là không cần thiết. Với người lớn, cảnh cưỡng hiếp đã là một thách thức về mặt tâm lý. Với diễn viên vị thành niên, đó càng là một trở ngại khó nhằn hơn. Cảnh quay có thể tác động xấu tới tinh thần của các ngôi sao nhỏ tuổi.

Cảnh quay nóng bỏng, khoe thân quá mức

Khi phát sóng trên màn ảnh nhỏ, các cảnh thân mật, tình cảm hoặc lộ da thịt của diễn viên cần có sự tiết chế và quay dựng tinh tế. Tuy nhiên, dù cẩn thận đến như thế nào, vẫn có một số bộ phim Hàn đón nhận luồng ý kiến trái chiều vì để lọt phân đoạn “nóng” quá đà.

Cảnh mặn nồng của Son Oh Gong (Lee Seung Gi) và Jin Sun Mi (Oh Yeon Seo) trong Hoa du ký (2018) gây bất ngờ vì cách dàn dựng khá táo bạo của ê-kíp sản xuất. Đạo diễn đã cho quay cận bộ quần áo của hai nhân vật chính trên sàn nhà, sau đó cặp đôi đứng ôm nhau ngắm cảnh trong khi hai người chỉ quấn mỗi một chiếc chăn. Một số khán giả chỉ trích, cho rằng phân đoạn ấy nóng bỏng hơn mức cần thiết.

Phim truyền hình The K2 (Mật danh K2) từng vi phạm điều 27 về duy trì phẩm giá trong luật về quy định phát sóng vì một cảnh khỏa thân đánh nhau trong nhà tắm công cộng. Cảnh quay đã được làm mờ vùng nhạy cảm, chủ yếu phô diễn thân hình sáu múi của nam diễn viên Ji Chang Wook. Mật danh K2 nhận một án cảnh cáo từ KCSC, còn phân đoạn trên vẫn được giữ lại.

Thư sinh bóng đêm cũng làm phật lòng một bộ phận người xem bởi cảnh tượng nam chính Kim Sung Yeol (Lee Jun Ki) ngắm nhân vật nữ Jo Yang Sun (Lee Yoo Bi) thay đồ, để lộ một phần vòng một. Mọi hành động của cô từ lúc cởi bỏ lớp vải bó ngực (dùng khi cải trang thành nam giới), cho đến khi mặc trang phục nữ nhi đều lọt vào tầm quan sát của Sung Yeol.

Backstreet Rookie,  Ji Chang Wook,  Kim Yoo Jung anh 4
Cách quay cận vào bộ phận nhạy cảm của diễn viên khiến khán giả theo dõi phim truyền hình khó chịu.

Lối quay zoom cận vào bộ phận nhạy cảm của diễn viên nữ từng khiến The King's Doctor nhận “gạch đá” của khán giả. Ở phân đoạn nhân vật Seo Eun Seo (Jin Bo Ah) được bác sĩ phẫu thuật loại bỏ khối u ở ngực, đạo diễn cho quay tập trung vào phần thân trên của Jin Bo Ah, khiến vòng một vốn chỉ được che đậy hờ hững của nữ diễn viên dường như chiếm gần hết khung hình.

Lời thoại nhạy cảm liên quan tới giới tính

Không chỉ cảnh quay, nếu để lọt một vài lời thoại động chạm đến vấn đề giới tính, phim Hàn cũng có thể gặp rắc rối. Điển hình cho trường hợp này là Quân vương bất diệt (The King: Eternal Monarch). Tác phẩm bị Ủy ban tiêu chuẩn Truyền thông Quốc gia Hàn Quốc nhắc nhở vì những lời thoại chứa đựng định kiến về đàn ông và phụ nữ.

Backstreet Rookie,  Ji Chang Wook,  Kim Yoo Jung anh 5
Quân vương bất diệt chứa một số lời thoại nhạy cảm liên quan tới giới tính.

Ở tập 1 của loạt phim, nhân vật nữ thủ tướng Koo Seo Ryeong (Jung Eun Chae) vô tư tuyên bố trước mặt mọi người: “Áo ngực không gọng không giúp tôi nâng ngực được”. Cũng trong tập phim này, ở cảnh hoàng đế Lee Gon (Lee Min Ho) cùng đồng đội thi đua thuyền ngoài trời, một số khán giả nữ theo dõi trận đấu trực tiếp đã phấn khích buông lời nhận xét: “Đàn ông đúng là nên mặc ít vải và vận động nhiều vào”.

Phía Ủy ban tiêu chuẩn Truyền thông Quốc gia Hàn Quốc cho rằng những lời thoại này có thể khiến khán giả nhìn nhận lệch lạc đối với vấn đề giới tính. Còn với một số người xem, câu nói của các nhân vật lại có phần kém duyên.

Nụ hôn đồng tính

Vì một cảnh hôn giữa hai nữ sinh trung học, bộ phim Seonam Girls High School Investigators đã bị khán giả phàn nàn, rồi lọt vào tầm ngắm của Ủy ban tiêu chuẩn truyền thông Hàn Quốc (KCSC).

Đại diện KCSC giải thích: “Nụ hôn cận cảnh giữa hai nữ sinh trong phim đã vi phạm điều 27 (duy trì phẩm cách) và điều 43 (bồi dưỡng cảm xúc giữa trẻ em và trẻ vị thành niên) trong luật truyền hình”.

Backstreet Rookie,  Ji Chang Wook,  Kim Yoo Jung anh 6
Tình yêu đồng giới là chủ đề dễ gây tranh cãi trên màn ảnh nhỏ Hàn.

Trước hành động của KCSC, Tổ chức chống kì thị LGBT Hàn Quốc mạnh mẽ đáp trả: “Quyết định của KCSC đã đi ngược lại với nỗ lực bảo vệ quyền con người. Chúng tôi sẽ có những hành động ở trong nước lẫn ngoài nước để phản đối quyết định này cũng như kiến nghị lên Hội đồng Nhân quyền Quốc gia”.

Còn đạo diễn Yeo Woon Hyuk - người “cầm trịch” bộ phim - cho rằng đề tài tình yêu đồng giới cần được thảo luận nghiêm túc, và cảnh hôn bị nhắc nhở đó được thực hiện dựa trên những lời chia sẻ của chính các em học sinh là người đồng tính.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...