Tin mới
4
Miền Bắc đón không khí lạnh yếu, trời mưa mát
Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024, miền Bắc ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng; chiều tối đón không khí lạnh, trời mưa giông. Trung Bộ nắng nóng gay gắt. Nam Bộ vẫn nắng nóng kéo dài
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Miền Bắc đón không khí lạnh yếu, trời mưa mát

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024, miền Bắc ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng; chiều tối đón không khí lạnh, trời mưa giông. Trung Bộ nắng nóng gay gắt. Nam Bộ vẫn nắng nóng kéo dài

Hơn 5.400 người chết do tai nạn giao thông trong 8 tháng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-08-26 01:08

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 8 tháng đầu năm, toàn quốc có trên 5.400 người tử vong do tai nạn giao thông. Nguyên nhân tai nạn chủ yếu do quá tốc độ, đi sai phần đường...


Hiện trường xe khách đâm ôtô đầu kéo ở Bình Định, 5 người tử vong Giữa đêm khuya, xe khách đâm vào ô tô đầu kéo trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ (Bình Định) khiến 5 người chết và 6 người bị thương.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 8 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra gần 13.000 vụ tai nạn giao thông khiến hơn 5.400 người chết, bị thương trên 10.500 người.

So với 8 tháng đầu năm 2016, tai nạn giao thông giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Chỉ riêng trong tháng 8, toàn quốc xảy ra khoảng 1.600 vụ, làm chết gần 700 người và bị thương 1.300 nạn nhân. Các tiêu chí này đều giảm so với tháng cùng kỳ năm 2016.

Trong các tháng 7 và 8, cả nước xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng làm 14 người chết, 20 người bị thương.

Hon 5.400 nguoi chet do tai nan giao thong trong 8 thang hinh anh 1
Hiện trường vụ xe khách đâm ôtô đầu kéo ở Bình Định khiến 5 người tử vong . Ảnh: V.N.

Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng chủ yếu liên quan đến xe chở khách và xe máy.

Ngoài ra, phương tiện va chạm trên đường dẫn đến tai nạn đa phần là do chạy quá tốc độ quy định, tránh hay vượt xe sai quy định, kỹ năng điều khiển phương tiện còn hạn chế.

Phương tiện gây tai nạn chủ yếu vẫn là xe mô tô, xe máy chiếm 65%; ôtô chiếm 30% số vụ tai nạn giao thông.

CSGT toàn quốc kiểm tra, xử lý hơn 3 triệu trường hợp vi phạm giao thông. Qua đó, lực lượng chức năng xử phạt hành chính trên 3.000 tỷ đồng.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận