Tin mới
3
Đại sứ Du lịch Biển 2023 Hồng Vân lộng lẫy xuất hiện tại họp báo Hoa hậu Doanh nhân Siêu quốc gia 2024
Sau thành công tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Du lịch Biển 2023, Đại sứ Du lịch Biển Hồng Vân đã nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Cô vừa nhận lời mời "ngồi ghế nóng" cho cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Siêu quốc gia 2024 để góp phần chọn ra thí sinh xuất sắc nhất đăng quang ngôi vị Hoa hậu.
Ảnh
Cao Mỹ Kim khiến dân tình trầm trồ sau khi sử dụng lõi lọc nước OlalaBe
Mới đây, Cao Mỹ Kim khiến dân tình được phen trầm trồ khi khoe nhan sắc trẻ đẹp. Nét đẹp của cô được mọi người công nhận ngày càng trẻ ra và có sức hút. Một phần cũng nhờ dùng Lõi lọc nước vòi sen OlalaBe, sở hữu một làn da sạch, khỏe và tinh thần sảng khoái…
Bộ ảnh gia đình hạnh phúc MC Hồng Phúc - Quỳnh Phượng
Sau 1 năm bận rộn với chương trình quảng bá du lịch 63 tỉnh thành của Việt Nam – Check in Việt Nam, MC Hồng Phúc quyết định tặng cho vợ con một bộ ảnh đẹp bằng chuyến đi dạo chơi ngay trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

sunwin | sunwin

Đại sứ Du lịch Biển 2023 Hồng Vân lộng lẫy xuất hiện tại họp báo Hoa hậu Doanh nhân Siêu quốc gia 2024

Sau thành công tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Du lịch Biển 2023, Đại sứ Du lịch Biển Hồng Vân đã nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Cô vừa nhận lời mời "ngồi ghế nóng" cho cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Siêu quốc gia 2024 để góp phần chọn ra thí sinh xuất sắc nhất đăng quang ngôi vị Hoa hậu.

Hơn 50 chân dài tiết lộ mặt tối cay đắng của nghề mẫu

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-02-20 09:02

Ngày càng có nhiều người mẫu tố cáo nhiếp ảnh gia cưỡng hôn, sàm sỡ vòng một. Đó chính là mặt tối của thế giới thời trang phù phiếm và xa hoa.

Tiếp nối phong trào #MeToo (kêu gọi tố cáo nạn lạm dụng tình dục trong ngành công nghiệp giải trí), trang Boston Globe cho hay hơn 50 người mẫu - đa phần là mẫu nữ - đã lên tiếng, đưa câu chuyện của họ ra ánh sáng.

Một số nạn nhân sẵn sàng công khai danh tính, tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những người muốn giấu tên vì còn hoạt động trong làng mốt và sợ bị trả thù.

Ít nhất 25 người, gồm nhiếp ảnh gia, stylist, giám đốc casting bị tố có hành vi xâm hại tình dục giới chân dài. Những người bị tố cáo gồm Patrick Demarchelier - từng là nhiếp ảnh gia riêng của Công nương Diana, nhiếp ảnh gia David Bellemere, Greg Kadel (từng chụp ảnh cho hãng Victoria's Secret, tạp chí Vogue), Andre Passos, Seth Sabal.

Stylist nổi tiếng, Karl Templer - từng hợp tác với Coach, Zara và Tommy Hilfiger - cũng có mặt trong danh sách này.

Hon 50 chan dai tiet lo mat toi cay dang cua nghe mau hinh anh 1
Hậu trường một buổi chụp hình trên bãi biển của người mẫu. Ảnh: Pinterest.

Gần 60% người mẫu được phỏng vấn tiết lộ tình trạng các cô gái trẻ bị lạm dụng tình dục và tiền bạc trong giới thời trang xảy ra thường xuyên. Các hành vi xâm hại tình dục có thể là cưỡng hôn, thậm chí hiếp dâm. 

Người mẫu Anh Chloe Hayward bức xúc chia sẻ: "Người ta có thể nhìn thấy những bức ảnh tôi mặc nội y, nhưng đó chỉ đơn thuần là công việc, không phải lời mời gọi lên giường". 

Tuy nhiên, rất ít người mẫu chọn cách phản kháng vì không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp. 

Người mẫu vạch trần nhiếp ảnh gia sàm sỡ vùng kín

Theo Boston Globe, hầu hết người bị tố cáo đều phủ nhận khi cho rằng các chân dài đang nhầm lẫn giữa việc hướng dẫn tạo dáng với đụng chạm cơ thể. Họ không đồng tình khi tên tuổi của các nạn nhân được giấu kín.

Nhiếp ảnh gia Patrick Demarchelier bị một nữ trợ lý cũ và 6 phụ nữ khác tố có hành vi sàm sỡ trong lúc làm việc như đụng chạm vùng kín, sờ ngực... Một chân dài giấu tên kể cách đây 4 năm, Demarchelier chủ động đưa ra lời đề nghị khiếm nhã với cô, cùng lời hứa giúp cô thăng tiến sự nghiệp.

Tuy nhiên, cô đã từ chối thẳng thắn và ngay lập tức rời khách sạn ở Paris - nơi diễn ra buổi chụp hình: "Ban đầu, tôi không chắc mình hiểu đúng hay không. Nhưng sau đó ông ấy nhắc lại từng từ. Tôi bảo 'Ông nên cảm thấy xấu hổ. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại ông'".

"Người ta luôn tìm cách để lợi dụng bạn. Có thời điểm tôi đã nghĩ chẳng lẽ mình phải làm vậy để thành công? Làm bất cứ điều gì ư?", người mẫu này nói thêm.

Hon 50 chan dai tiet lo mat toi cay dang cua nghe mau hinh anh 2
Nhiếp ảnh gia Patrick Demarchelier. Ảnh: Instyle.

Trả lời Boston Globe, Patrick Demarchelier khẳng định những lời cáo buộc không đúng sự thật, ông chưa từng sàm sỡ người mẫu nào khi làm việc chung. Ông nhấn mạnh: "Họ đang nói dối, đang thêu dệt lên những câu chuyện của riêng họ. Thật lố bịch".

Tương tự, Seth Sabal bị lên án thường lạm dụng những chân dài tuổi teen. Các nạn nhân còn cho biết sự việc xảy ra vào khoảng giữa những năm 2000. Một trong số nạn nhân kể cô bị yêu cầu uống rượu và cởi đồ lót khi chụp hình. Tuy nhiên, luật sư đại diện của Sabal bác bỏ mọi cáo buộc liên quan.

Cựu người mẫu tên Dasha Alexander cho hay Andre Passos từng sàm sỡ vùng kín của cô với lý do giúp các bức ảnh có cảm xúc hơn. Năm đó, cô mới 15 tuổi.

Passos, hiện sống ở Brazil, trả lời phóng viên Globe: "Tôi đã nghe đủ các câu chuyện ngớ ngẩn như vậy. Tôi cũng chỉ là nạn nhân giống các cô gái đó. Họ bước ra đời khi tuổi còn non nớt, trong khi nghề này quá nhiều điều xấu xa".

Công ty khuyên người mẫu chấp nhận bị lạm dụng

Nhiều người mẫu phát biểu sở dĩ vấn nạn lạm dụng tình dục ngày càng phổ biến vì các công ty quản lý không bảo vệ người mẫu. Họ chỉ quan tâm đến tiền, lợi nhuận.

Hơn nữa, tuổi đời nghề mẫu rất ngắn, nên các công ty thường trung thành với nhiếp ảnh gia hơn. Đơn vị quản lý còn thường xuyên nhắc nhở người mẫu rằng có rất nhiều cô gái trẻ xinh đẹp sẵn sàng thay thế họ.

Một chân dài ẩn danh kể khi mới bước chân vào làng mốt, cô được người quản lý dẫn đến một bữa tiệc ở New York. Ở đó, những người trưởng thành mời cô rượu và cocaine.

Cuối buổi tiệc, khi người mẫu trong tình trạng say xỉn, Greg Kadel đưa thẳng cô về khách sạn. Ngày hôm sau, cô kể lại sự việc với công ty quản lý và nhận được lời khuyên nên im lặng vì Kadel làm việc với rất nhiều nhãn hàng cũng như tạp chí lớn.

"Tôi đã khóc và rất thất vọng. Nhưng người quản lý bảo tôi đó là điều tốt, nó sẽ giúp tôi phát triển sự nghiệp". Quả thực sau đó Kadel giúp chân dài này có cơ hội hợp tác với hãng nội y danh tiếng Victoria's Secret. Nhưng, sau một thời gian, cô quyết định ngừng làm việc với Kadel.

Hon 50 chan dai tiet lo mat toi cay dang cua nghe mau hinh anh 3
Các chân dài được khuyên chấp nhận chuyện bị lạm dụng nếu muốn sự nghiệp thăng tiến. Ảnh minh họa: Getty.

Xuất phát từ scandal chấn động làng giải trí Hollywood của nhà sản xuất Harvey Weinstein hồi năm 2017, ngày càng có nhiều "ông lớn" làng mốt bị vạch trần như nhiếp ảnh gia Mario Testino, Bruce Weber. Mới đây, đồng sáng lập thương hiệu Guess - Paul Marciano - bị người mẫu Kate Upton tố xâm hại tình dục.

Tuy nhiên, giới chuyên môn nhìn nhận vẫn còn chặng đường dài để cải thiện môi trường làm việc cho giới mẫu. Những sự việc mới đây chỉ là một vài bước đi nhỏ.

Chia sẻ với trang Globe, một nhân viên cấp cao của Calvin Klein cho biết trong vài tuần tới, công ty sẽ đưa ra chính sách mới nhằm bảo vệ người mẫu như thỏa thuận trước bằng văn bản trước mỗi bộ ảnh (có ảnh nude hoặc ảnh bán nude hay không), cũng như quy định về việc tố cáo khi bị xâm hại.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận