Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

Hội chợ thương mại Việt Nhật Kizuna 2019: Cơ hội nâng tầm thương hiệu cho doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản

Đăng bởi Thế Giới Sao | 2019-10-12 05:10

Hội chợ thương mại Việt Nhật Kizuna 2019 sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày, từ 29/11-1/12/2019 tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM quy tụ sự tham gia trưng bày sản phẩm của hàng trăm doanh nghiệp cùng những hoạt động văn hóa đặc sắc.

Ngày 11/10/2019, buổi họp báo Hội chợ thương mại Việt Nhật Kizuna 2019 đã diễn ra tại M.Plex Studios & Theatre, 62 Trần Quang Khải, Quận 1, TP.HCM. Phát biểu tại họp báo, Ông Shirai Yoji – Chủ tịch nhóm các doanh nghiệp Việt Nhật Kizuna-JVC, Giám đốc Công ty SR Planning nhận định Hội chợ thương mại này chính là cơ hội tốt để thúc đẩy giao thương giữa Việt Nam và Nhật Bản.


Ông Phạm Nguyên Khôi - Đại diện điều hành Nhóm các doanh nghiệp Việt-Nhật Kizuna - JVC

Ông Phạm Nguyên Khôi, Đại diện điều hành Nhóm các doanh nghiệp Việt Nhật Kizuna-JVC cho biết, trong lần đầu tiên tổ chức này, Hội chợ thương mại Việt Nhật Kizuna 2019 có quy mô lên đến 2000 m2 với trên 100 gian hàng trưng bày dành cho các doanh nghiệp. 

Hội chợ hướng đến thông điệp: Phát triển giao lưu thương mại Việt Nhật trên nền tảng sự hợp tác cùng có lợi và đặt lợi ích của người tiêu dùng lên hàng đầu, phát triển kinh tế song hành cùng giao lưu văn hóa.

Chia sẻ về những ngành hàng trưng bày tại hội chợ, ông Phạm Nguyên Khôi nhận định, sự đa dạng ngành hàng chính là điều hội chợ hướng đến: “Với tiêu chí giao lưu thương mại, mở rộng mối quan hệ hợp tác cho các doanh nhân, hội chợ sẽ tạo điều kiện cho tất cả các đơn vị thuộc nhiều ngành hàng đăng ký giới thiệu sản phẩm để mang đến cái nhìn rõ ràng hơn về sự phát triển phong phú của thương mại Việt – Nhật cho quan khách, doanh nghiệp”


Ông Võ Văn Long - Cố vấn Nhóm các doanh nghiệp Việt Nhật Kizuna-JVC

Xuyên suốt 3 ngày 2 đêm hoạt động, hội chợ sẽ có các chương trình sôi nổi như: Tổ chức các buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm của các doanh nhân, các chương trình quảng bá thương hiệu & sản phẩm của các doanh nghiệp Viêt Nhật trong nhóm Kizuna-JVC, Kizuna Tonight…

Hội chợ thương mại Việt Nhật Kizuna 2019 còn có những hoạt động bên lề hấp dẫn: “Hội chợ còn là ngày hội văn hóa thú vị cho quan khách với những chương trình giao lưu văn hóa Việt – Nhật đặc sắc. Đó là những tiết mục nghệ thuật hấp dẫn từ các nghệ sĩ Nhật Bản, không gian được thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa Nhật với những nét đặc trưng, Kizuna-JVC cũng kết hợp với Nhà văn hóa Thanh niên tổ chức 'Street Food Weekend'. Đây là gian hàng ẩm thực, mua sắm với sự tham gia của rất nhiều nhãn hàng nhằm mang đến không gian thư giãn tối đa cho khách tham quan…”, ông Phạm Nguyên Khôi chia sẻ thêm.


Tiết mục múa Yosakoi

Với những hoạt động sôi nổi, hội chợ hứa hẹn thu hút 10.000 lượt khách. Đây chính là cơ hội để các doanh nghiệp có thể giới thiệu sản phẩm đến đông đảo người tiêu dùng, nâng tầm thương hiệu, quảng bá sản phẩm, giao lưu hợp tác trong giai đoạn diễn ra hội chợ. Sau hội chợ, các doanh nghiệp đã đăng ký sẽ được định hướng phát triển khi cùng gia nhập Nhóm các doanh nghiệp Việt Nhật Kizuna-JVC để tạo nên một mạng lưới doanh nghiệp vững mạnh chặt chẽ và cùng hỗ trợ giao thương 2 nước.


Ông Lâm Chí Thiện - CT hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Tập Đoàn IMC phát biểu

Đại diện cho đơn vị bảo trợ truyền thông chính thức, ông Lâm Chí Thiện - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc tập đoàn IMC cho biết sẽ tận dụng những tiềm lực, công cụ truyền thông để hỗ trợ các doanh nghiệp: “Với các thế mạnh ở lĩnh vực multi media, hệ thống truyền hình, báo chí, KOLs… ,Tập đoàn IMC sẽ lan tỏa thông tin hội chợ đến các doanh nghiệp Việt Nam, Nhật Bản và người tiêu dùng một cách hiệu quả nhất. Đặc biệt, chúng tôi sẽ có kế hoạch truyền thông mạnh vào những thời điểm hợp lý, để tạo được sức hút và tăng cường độ nhân diện cho Hội chợ thương mại Việt Nhật Kizuna 2019”.


Anh Nguyễn Đức - Nhân vật đặc biệt đại diện cho mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam - Nhật Bản 

Đến tham dự Họp báo Hội chợ thương mại Việt Nhật Kizuna 2019 còn có sự tham gia của anh Nguyễn Đức, người đã được mổ tách thành công trong ca phẫu thuật tách dính cặp song sinh Việt – Đức cách đây 31 năm nhờ sự hỗ trợ về chuyên gia lẫn kỹ thuật y học của Nhật Bản. Anh Nguyễn Đức hiện là Đại sứ hòa bình tại Nhật Bản, Ủy viên Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt - Nhật và cũng là Giáo sư thỉnh giảng trường Đại học Quốc tế Hiroshima Nhật Bản. Từng tham gia nhiều chương trình giao lưu Việt – Nhật, anh Nguyễn Đức cho biết rất tin tưởng ở tác động tích cực mà hội chợ mang đến cho giao lưu kinh tế, văn hóa giữa 2 nước.

Hội chợ thương mại Việt Nhật Kizuna 2019 được sự tài trợ chính của Tập đoàn xây dựng công trình dân dụng và đường cao tốc Công ty SR Planning và được bảo trợ truyền thông của Tập đoàn IMC – Kênh truyền hình TodayTV. 

Hội chợ thương mại Việt Nhật Kizuna 2019 sẽ diễn ra từ ngày 29/11 – 1/12/2019, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, 4 Phạm Ngọc Thạch, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Thông tin liên hệ và đăng ký gian hàng:

Ban tổ chức hội chợ: Công ty Du Học – Du lịch STS
Website: www.kizuna-jvc.com         fax: 028 3636 8131
e-mail: regis@kizuna-jvc.com          hotline: 0984007069
Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Parksimex, 52 Đông Du, P. Bến nghé, Q.1, TP.HCM.

Duy England

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận