Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Học trò cưng của cố nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu bật khóc khi nhớ về thầy

Đăng bởi Thế Giới Sao | 2019-12-21 02:12

Tập 10 của 100 giây rực rỡ mùa 2, "Ngọc nữ Bolero" Nghi Đình gây bất ngờ khi tái xuất sau 2 năm vắng bóng. Thí sinh nhí mang đến dòng nhạc quen thuộc chinh phục khán giả. Trong khi đó, học trò cưng của nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu lại khiến không ít người xúc động vì câu chuyện mong muốn trình diễn như một lời cảm ơn người thầy quá cố.

Tập 10 chào đón sự xuất hiện của bộ đôi ban bình luận là những nhạc sĩ nổi tiếng, làm nên thành công cho không ít ca sĩ: Nguyễn Hồng Thuận và Nguyễn Hoàng Duy.

Sam bất ngờ về độ giống nhau của hai nghệ sĩ về phong thái lẫn gương mặt. Trước thắc mắc của đàn em, Nguyễn Hồng Thuận cho biết: “Không biết vì sao nữa nhưng mỗi khi đi ra đường, nhiều khán giả rất nhầm tôi với Nguyễn Hoàng Duy, thậm chí có người còn bảo tôi giống Hoàng Rapper dù nhiều lần đính chính”.


2 MC Sam và Tim cùng bộ đôi ban bình luận

Ngay sau màn giải đáp của nam nhạc sĩ, Tim phán rằng: “Nhìn hai anh vậy rất nó nét phu thê với nhau. Hai anh có hẹn nhau không mà hôm nay lại ăn diện giống nhau thế, nhìn như cặp đôi vậy”. Trước màn trêu chọc của nam MC, Nguyễn Hồng Thuận không thèm chú ý mà ngược lại quay sang thả thính MC Sam:“Anh không cần biết trong mắt Tim và người khác mình có dễ thương không nhưng hơn 20 năm làm nghệ thuật, anh chỉ cần Sam thấy anh dễ thương là được rồi”.

Màn thả thính của nam nhạc sĩ khiến Tim bất ngờ, nam MC cho biết đây là lần đầu tiên mới thấy một nghệ sĩ thả thính Sam nhưng lại trách Nguyễn Hồng Thuận vì cho rằng: “Gout của anh ngày một đi xuống”.

Phần thi mở màn cho tập 10 là màn trình diễn patin nghệ thuật của nhóm Thịnh Nguyễn Group. Quy tụ nhiều thí sinh ở các ở đa dạng các lứa tuổi từ 3 đến 64 tuổi. Nhóm đã có màn trình diễn mãn nhãn với nhiều động tác khó. Vừa điều khiển patin, vừa nhào lộn với những pha mạo hiểm và lôi cuốn thu hút khán giả. Các bình luận viên lẫn tổ đạo diễn đã không ngừng hò hét cổ vũ và giành cho nhóm những điểm số nhanh chóng.


Nhóm Thịnh Nguyễn Group

Được MC đề nghị, nữ khán giả Huỳnh Tiên đã có những màn nhận xét tích cực dành cho nhóm Thịnh Nguyễn Group, tuy nhiên điều khán giả chú ý lại là công việc của cô - sản xuất vàng bạc, kim cương. Nghe đến đây, Tim liền tranh thủ hỏi thêm người đẹp về lý lịch, địa chỉ. Ngay lập tức Huỳnh Tiên thả thính lại và mời Tim về nhà: “Anh về quê em đi, quê em kim cương nhìn lắm”. Sau màn thả thính, nữ khán giả cho biết cô cảm phục nhóm vì nhiều cháu bé chỉ mới 3 tuổi nhưng lại trình diễn rất chuyên nghiệp và dũng cảm.

Nguyễn Hoàng Duy tán đồng với ý kiến của nữ khán giả: “Tôi cũng có con nhỏ, chỉ dạy đàn thôi nhưng bắt nó ngồi 5 phút đã khó nhưng các bạn lại dạy các bé rất tốt và trình diễn rất hay”.

Trong 100 giây đầu nhóm nhận 76 lượt và 10 giây cuối 22 lượt, tổng 136 điểm.

Một điều đặc biệt của 100 giây rực rỡ năm nay chính là sự góp mặt của các thí sinh nước ngoài. Jis Song Jooyoong -  người Hàn Quốc mang đến ca khúc tiếng Việt tự sáng tác Cảm ơn vì đã ra đi để chinh phục khán giả tại trường quay. Bài hát mang giai điệu buồn, chậm rãi hòa với giọng ca giàu cảm xúc của nam thí sinh góp phần khiến phần thi thăng hoa.


Jis Song Jooyoong

Phần trình diễn của Jis Song Jooyoong nhận được những lời khen của Nguyễn Hồng Thuận: “Bạn là người được đào tạo bài bản tại Hàn Quốc và chơi được nhiều nhạc cụ. Mặc dù ngôn ngữ tiếng Việt còn hạn chế nhưng hôm nay tôi thấy bạn đã cố gắng rất nhiều và đặc biệt tiến bộ”.

Ngay sau phần nhận xét, Tim và Nguyễn Hoàng Duy phản ứng khi bắt gặp Nguyễn Hồng Thuân ‘không cảm xúc’ lúc nhìn Sam. Cả hai nghệ sĩ đều nghi ngờ rằng nam nhạc sĩ nhiều khi… không phải trai thẳng. Nhận định này khiến Sam phản ứng: “Em chắc chắn anh Thuận men vì ảnh mê em mà”.

Ở 100 giây đầu Jis Song Jooyoong nhận 74 lượt bình chọn, 10 giây cuối 21 lượt và tổng 132 điểm.

AAT Crew mang đến bộ môn Hip hop dance tạo nên nhiều bất ngờ trong tập 10 này. Không sử dụng những đoạn nhạc mang tiết tấu nhanh, sôi động, nhóm biến tấu với những gam màu buồn qua các ca khúc nhẹ nhàng để kể câu chuyện đối lập trắng và đen trong cuộc sống. Những động tác khéo léo, lồng ghép nhuần nhuyễn giúp tạo được nhiều ấn tượng.


AAT Crew

Sân khấu chỉ có 100 giây thôi, nên các bạn đã cân nhắc để chọn những gì phù hợp, tôi thích tiết mục này vì không phải hip hop lúc nào cũng sôi động” – Nguyễn Hồng Thuận nhận xét. Tuy nhiên Nguyễn Hoàng Duy lại phản bác vì cho rằng nam nhạc sĩ ‘già’ rồi nên không thích sôi động là chuyện thường tình.

Trong 100 giây đầu nhóm nhận 98 lượt và 1 lượt cho 10 giây cuối, tổng 148 điểm.

Sau 2 năm vắng kể từ sau khi đăng quang Á quân chương trình Thần tượng tương lai, Nghi Đình bất ngờ tái xuất với vai trò thí sinh của 100 giây rực rỡ mùa 2. Mang đến ca khúc Nước mắt của mẹ do Phi Hùng sáng tác, ‘Ngọc ngữ Bolero’ nhí một thời vẫn giữ được chất giọng ngọt ngào, giàu tình cảm. Lời ca khúc mang nhiều tâm sự nỗi niềm của người mẹ khiến không ít nghệ sĩ tại trường quay lẫn khán giả xúc động. Đặc biệt để chinh phục khán giả, Nghi Đình còn thể hiện một đoạn cải lương ngắn.


Nghi Đình bất ngờ tái xuất

“Mặc dù mới 10 tuổi nhưng cách bé thể hiện rất tròn trịa. Với lứa tuổi này mà được trau đồi trong tương lai bé là tiềm năng của âm nhạc Việt Nam” – Nguyễn Hồng Thuận dành lời khen.

Trái ngược với Nguyễn Hồng Thuận, Nguyễn Hoàng Duy lại có phần nghiêm khắc với Nghi Đình: “Khi biết con chưa học qua trường lớp thanh nhạc, chú mới hiểu tại sao con làm chưa tốt trong phần trình diễn hôm nay. Cụ thể khi phát âm còn nhiều chữ, nhiều câu chưa rõ lời, nếu tiết mục con lọt vào vòng trong con sẽ làm tốt hơn. Đặc biệt là cải lương, con hát rất tuyệt vời”.

Trong 100 giây Nghi Đình nhận 94 lượt và 10 giây cuối 3 lượt, tổng 144 điểm.

Nguyên Thủy từng có thời gian trầm cảm và được người thầy của mình là cố nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu giúp đỡ, cô đã tìm đến âm nhạc với những nhạc cụ dân tộc. Nữ nghệ sĩ bật khóc khi nhớ về người thầy quá cố: “Thầy là người dạy tôi những giai điệu đầu tiên và hôm nay tôi biểu diễn trên sân khấu như một lời cảm ơn thầy của mình”.


Nguyên Thủy và màn thổi kèn saxophone

Mang đến tiết mục biểu diễn nhạc cụ dân tộc và đặc biệt là màn thổi kèn saxophone trên nền nhạc của Để mẹ nói cho mà nghe, nữ nghệ sĩ khiến các bình luận viên lẫn tổ đạo diễn bất ngờ về sự điêu luyện trong cách chơi nhạc cụ của mình. Bên cạnh đó, nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy còn khâm phục Nguyên Thủy vì cho rằng saxophone thường chỉ nam giới mới dám chơi do phải sử dụng cột hơi nhiều: “Tôi khâm phục bạn vì một người phụ nữ mà dám chơi saxophone và có cột hơi tốt như vậy”.

Trong 100 giây đầu, Nguyên Thủy nhận 85 lượt, 10 giây cuối 24 lượt và tổng 141,5 điểm.

Trong phần cho điểm của ban bình luận, Nguyễn Hồng Thuận quyết định cho AAT Crew 1 điểm vì tinh thần động đội nâng tổng điểm số lên 149, trong khi đó Nguyễn Hoàng Duy dành 1 điểm cho Thịnh Nguyễn Group và nâng tổng điểm số lên 137 điểm. AAT Crew là nhóm giành chiến thắng với số điểm kỉ lục tại 100 giây rực rỡ mùa 2 Bảng B.

Tập 11 của 100 giây rực rỡ sẽ lên sóng vào lúc 21h thứ 6 ngày 27/12 trên VTV3.

Duy England
Ảnh: Anh Tú

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận