Tin mới
3
Thế giới lãng phí một tỷ bữa ăn mỗi ngày
Báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc cho thấy năm 2022, thế giới lãng phí 1,05 tỷ tấn thức ăn, tương đương 1/5 lượng thực phẩm trong khi 800 triệu người đang chịu đói
5
Nuôi búp bê làm con
Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ
Ảnh

sunwin | sunwin

Thế giới lãng phí một tỷ bữa ăn mỗi ngày

Báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc cho thấy năm 2022, thế giới lãng phí 1,05 tỷ tấn thức ăn, tương đương 1/5 lượng thực phẩm trong khi 800 triệu người đang chịu đói

Học sinh lớp 6 nhảy "We don't talk anymore" giữa sân trường

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-08-23 06:08

Trên nền những bài nhạc sôi động, nổi tiếng hiện nay, hàng chục học sinh lớp 6 xếp hàng, nhảy khá chuyên nghiệp khiến người xem thích thú.

Trong đoạn video dài hơn 3 phút, hàng chục bạn trẻ đứng nhảy múa trên nền những ca khúc sôi động, nổi tiếng hiện nay như We don’t talk anymore, Rose… khiến người xem ngạc nhiên và thích thú.

Theo đó, các học sinh này mặc đồng phục và xếp hình vòng tròn, một bạn đóng vai trò “nhạc trưởng” ở giữa. Khi người đứng đầu biểu diễn động tác gì, những học sinh còn lại sẽ làm theo.


Học sinh lớp 6 'feel' theo nhạc sôi động giữa sân trường: Với những bản nhạc điện tử sôi động, hàng chục học sinh xếp hàng đửng nhảy rất chuyên nghiệp và đẹp mắt.

Clip này hiện thu hút sự quan tâm trong cộng đồng mạng. Bên cạnh ý kiến cho rằng, màn nhảy khá hiện đại, nhiều người lại tỏ ra không đồng tình khi mang những vũ điệu sôi động vào môi trường giáo dục.

Thành viên Minh Ngọc bình luận: "Không biết chương trình gì mà sôi động và hiện đại thế nhỉ? Cá nhân mình thấy, những hoạt động ngoại khóa như thế này rất tốt cho học sinh và có tác động tích cực đến sự tự tin của các em".

“Đây chắc là màn tập thể dục giữa giờ. Điều này rất khác biệt, tạo sự thích thú hơn cho các em, ngoài động tác truyền thống. Mình rất ủng hộ”, nickname Hảo Nguyễn viết.

Trong khi đó, Thu Hoài lại khó tính cho rằng, những màn nhảy sôi động như vậy không phù hợp với môi trường giáo dục vì học sinh còn quá nhỏ tuổi.

“Đây là trường để học, chứ không phải để nhảy. Nhảy nhót như thế này nhìn chẳng ra làm sao. Tôi biết, một số em hiện nay rất dễ bị ảnh hưởng bởi những thần tượng ca nhạc dẫn đến học hành sa sút. Dù sao, việc này vẫn không nên”, tài khoản này bày tỏ.

Hoc sinh lop 6 nhay 'We don't talk anymore' giua san truong hinh anh 1
Màn biểu diễn sôi động của tập thể học sinh. Ảnh: Fanpage trường THCS Đoàn Thị Điểm.

Đoạn video trên ghi lại hình ảnh của những học sinh khối lớp 6, trường THCS Đoàn Thị Điểm, Hà Nội.

Chia sẻ với Zing.vn, chị Nguyễn Thị Hòa - một cán bộ đại diện trường - cho hay, đây là màn biểu diễn trong cuộc thi mang tên Nhạc trưởng tài năng - Vũ đoàn cá tính do nhà trường tổ chức. Cuộc thi nhằm tạo ra bầu không khí vui tươi, sân chơi giải trí, năng động cho học sinh đầu năm học mới.

"Tự hào là học sinh Đoàn Thị Điểm. Năm trước, khối mình nhảy còn sung hơn cơ. Cuộc thi này rất vui và ý nghĩa", Như Hằng - một học sinh của trường - viết trên trang cá nhân.

Chị Hòa khá bất ngờ khi clip dự thi của trường mình gây chú ý trên mạng. Trước những ý kiến trái chiều, chị giải thích, cuộc thi là sự kết hợp giữa âm nhạc và vũ điệu sôi động, vui tươi nhằm thúc đẩy học sinh tăng cường vận động, rèn kỹ năng chỉ huy và làm việc nhóm.

“Thực chất đây giống như sân chơi cho học sinh, đơn giản là màn tập thể dục giữa giờ được thể hiện theo phong cách mới. Nhìn hiệu ứng cuộc thi cũng thấy, các em hào hứng tham gia và rèn luyện được sự chủ động, tinh thần đoàn kết cao”, nữ cán bộ nói.

Phó hiệu trưởng THCS Đoàn Thị Điểm cũng chia sẻ, nhà trường ủng hộ hoạt động này. Cô rất vui khi tổ chức cho học sinh các sân chơi bổ ích và dự định sẽ phát huy trong những năm sau.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận