Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Hoàng Yến - Hà Duy đăng quang Cặp đôi hoàn hảo

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-01-19 10:01

Nhận được số điểm 30 từ 3 giám khảo, cặp đôi ca sĩ - nhà thiết kế đã trở thành quán quân cuộc thi ca hát vào tối 18/1.


Sau 9 liveshow với những chủ đề, thách thức khác nhau, tối 18/1 tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM), 7 cặp đôi đã bước vào đêm thi chung kết để cùng nhau chinh phục ngôi vị quán quân. Do kết quả chung cuộc sẽ được xác định dựa trên tổng điểm quy đổi mà các cặp đôi nhận được trong 9 liveshow trước và điểm trong đêm chung kết nên tất cả đều cố gắng nỗ lực hết sức mình. Cuối cùng, với màn trình diễn xuất sắc ca khúc Chiếc khăn Piêu cùng những phần thể hiện tốt trong các liveshow trước đó, giải vàng đã thuộc về nhà thiết kế Hà Duy và ca sĩ Dương Hoàng Yến.


Trong phần thi của mình, Dương Hoàng Yến và nhà thiết kế Hà Duy mang đến không khí đậm chất núi rừng Tây Nguyên với ca khúc Chiếc khăn Piêu. Trong phần mở đầu, giọng ca xuất thân từ The Voice mùa 2 thể hiện khả năng chơi đàn T'rung, sau đó cả hai còn cùng nhau thể hiện sự đa tài của mình khi cùng thổi kèn lá. 


Dĩ nhiên họ cũng không quên khoe chất giọng khỏe, vang và đầy nội lực của mình. Tiết mục của cặp đôi càng về sau càng hấp dẫn khi được phối mới vừa giữ được tinh thần của núi rừng vừa hiện đại và mới mẻ với những âm thanh điện tử. 


Bảo Lan phấn khích nhận xét rằng Hà Duy và Dương Hoàng Yến là cặp đôi hoàn hảo nhất. Còn tiết mục Chiếc khăn Piêu này có bản phối hay nhất, hiện đại nhất mà cô từng được thưởng thức. Với phần thi tuyệt vời, cặp đôi nhận số điểm tuyệt đối 30 từ bộ ba ban giám khảo.


Cuối cùng, với tổng điểm quy đổi cao nhất, Hà Duy và Dương Hoàng Yến đã đoạt giải vàng của Cặp đôi hoàn hảo mùa thứ 3. Giải bạc thuộc về Vân Trang và Quốc Đại và hai giải đồng trao cho Jennifer Phạm – Đức Tuấn và Tú Vi – Bùi Anh Tuấn.


Trước đó, Vân Trang – Quốc Đại khai thác tối đa thế mạnh trong diễn xuất và dàn dựng của mình trong liên khúc Ngưu lang Chức nữ  – Tương tư nàng ca sĩ  – Túp lều lý tưởng. Tiết mục của họ được dàn dựng đặc sắc và hấp dẫn, hai nhân vật chính phải “lột đồ” từ trang phục cổ trang đến trang phục khiêu vũ và cuối cùng là hóa thân thành… người sắt cùng sự minh họa của vũ đoàn nhí. Ngoài phần hát, màn trình diễn của cặp đôi này luôn đậm chất giải trí để tạo ra sự khác biệt với các cặp đôi khác.


Bảo Lan đánh giá đây là cặp đôi luôn mang đến nhiều yếu tố bất ngờ và sự sảng khoái, không khí đầy vui nhộn. Họ nhận được tổng điểm 29,5.


Ca khúc Lắng nghe mùa xuân về nhẹ nhàng và đầy ý nghĩa được thể hiện qua hai giọng ca Đức Tuấn và Jennifer Phạm. Không khí ấm áp của năm mới đã được họ mang lên sân khấu. Càng về cuối, nhạc càng được đẩy dồn dập tạo cảm giác rất mạnh mẽ và đầy hứng khởi. So với những đêm đầu, Hoa hậu thế giới người Việt 2006 đã có sự tiến bộ rõ rệt trong giọng hát. Với tiết mục này, cô cũng nhận được sự hỗ trợ hát bè của Đức Tuấn cùng dàn bè trong những đoạn lên tông để che đi khuyết điểm của mình. Đây là chiến lược khá thông minh của cặp đôi này để màn trình diễn được diễn ra một cách mượt mà nhất.


Quang Linh nhận xét Đức Tuấn vẫn giữ vững phong độ, còn Jennifer đã có sự tự tin khi phiêu, gằn giọng tuy nhiên do quá sung sướng nên có đôi chỗ cô chưa thể hiện được tốt. Dù vậy, anh vẫn mong trong thời gian tới khi đi hát sẽ gặp Jennifer Phạm trong một show nào đó. Bảo Lan khen Jennifer là người chịu khó lắng nghe và chấp nhận thay đổi mình để hát những ca khúc khó, ngược lại với Đức Tuấn anh cũng không ngại chọn những ca khúc quen thuộc để đến gần hơn với gián giả. Sự “chịu chơi” của đôi này khiến nữ giám khảo vô cùng ấn tượng. Cặp đôi nhận được 3 điểm 9 từ ban giám khảo.


Cặp đôi trai tài gái sắc Bùi Anh Tuấn và Tú Vi khai thác thế mạnh ballad khi chọn thể hiện bản mashup Nơi tình yêu bắt đầu và Nơi tình yêu trở lại. Sân khấu được dàn dựng như một câu chuyện cổ tích đầy lãng mạn, trong đó Tú Vi hóa thân thành cô dâu xinh đẹp, còn đồng đội của cô là chàng hoàng tử ngọt ngào. Ngay từ đầu cuộc thi, cặp đôi này đã được đánh giá là có giọng hát tốt. Lần này cùng sự lựa chọn ca khúc thông minh và phù hợp, họ đã cùng nhau cống hiến một màn trình diễn rất thuyết phục. Trong phần cuối, họ cùng nhau hòa quyện và bè phối vô cùng ăn ý không khác gì một màn trình diễn thật sự.


Thanh Bạch dành lời khen cho Tú Vi và Bùi Anh Tuấn đã khai thác được thế mạnh nội tâm trong màn trình diễn của mình, do đó tiết mục của họ không cần diễn quá nhiều mà vẫn đầy tràn cảm xúc. Anh dành lời ngưỡng mộ và gọi đây là “cặp đôi hoàn hảo”. Quang Linh cho biết Bùi Anh Tuấn có nụ cười rất đẹp và khuyên nam ca sĩ này nên cười nhiều hơn khi đứng trên sân khấu. 29 điểm là số điểm mà họ nhận được.


Đinh Hương và Nhan Phúc Vinh trình diễn ca khúc Thề nguyện. Ngoài sư hỗ trợ của dàn nhạc dân tộc rất hoành tráng, cặp đôi không thực hiện bất cứ chiêu trò nào mà tập trung vào phần hát. Trong tiết mục quan trọng, họ đã chứng tỏ được sự quyết tâm của mình, đặc biệt là sự tiến bộ trong giọng hát của Nhan Phúc Vinh. Cuối màn trình diễn, cả hai đã dành cho nhau cái ôm ấm áp vừa thể hiện được tình cảm của hai nhân vật trong bài hát, vừa chúc mừng cho nhau khi hoàn thành được tiết mục của mình.


Thanh Bạch nhận xét hai thí sinh đã có màn hóa thân vào nhân vật rất ngọt ngào, tuy nhiên trong phần nhạc đệm, họ đã có phần không tập trung. Tổng điểm mà Đinh Hương và Nhan Phúc Vinh nhận được là 27 điểm.


Sân khấu Cặp đôi hoàn hảo được biến thành một phòng trà, trong đó Nam Cường là vị khách lãng tử, đem lòng thầm yêu cô ca sĩ Quế Vân. Tuy nhiên, cuối cùng chuyện tình của họ phải dang dở. Với liên khúc Ai khổ vì ai, cả hai cùng nhau phát huy sở trường với dòng nhạc bolero của mình. Cặp đôi đã thể hiện được chất giọng ngọt ngào cùng những đoạn luyến khá mượt mà. Quế Vân cũng cải thiện được giọng hát của mình, tuy nhiên trong những nốt cao, cô vẫn còn gặp khá nhiều khó khăn, vất vả.


Thanh Bạch dành lời khen tiết mục của họ chính là sân khấu "Broadway made in Vietnam". Tuy nhiên cũng giống như Đinh Hương và Nhan Phúc Vinh, cặp đôi này cũng có phần lơ là trong một vài đoạn. 3 điểm 9 là số điểm mà Nam Cường và Quế Vân nhận từ ban giám khảo.


Minh Trung và Minh Thư hóa thân thành hai thiên thần trong tiết mục đầy ý nghĩa Nụ cười còn mãi – một sáng tác của Wanbi Tuấn Anh. Cả hai đã cùng nhau hòa quyện rất ngọt ngào và ăn ý, mang đến cái kết đầy ấn tượng cho chương trình. Về giọng hát, Minh Trung cũng chứng tỏ được thực lực của mình khi không hề thua kém đồng đội của mình. Trong phần cao trào cuối tiết mục, cả hai vừa hát vừa được kéo lên cao nhưng vẫn rất bình tĩnh và hoàn thành màn trình diễn rất thuyết phục.


Quang Linh cho biết đây là cặp đôi mà anh thích nhất trong mùa giải năm nay bởi tinh thần vui vẻ, vô tư nhưng luôn tập trung vào màn trình diễn của mình. Cặp đôi nhận được 28,5 điểm.

Theo Tri thức trực tuyến

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận