Tin mới
3
Thế giới lãng phí một tỷ bữa ăn mỗi ngày
Báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc cho thấy năm 2022, thế giới lãng phí 1,05 tỷ tấn thức ăn, tương đương 1/5 lượng thực phẩm trong khi 800 triệu người đang chịu đói
5
Nuôi búp bê làm con
Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ
Ảnh

sunwin | sunwin

Thế giới lãng phí một tỷ bữa ăn mỗi ngày

Báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc cho thấy năm 2022, thế giới lãng phí 1,05 tỷ tấn thức ăn, tương đương 1/5 lượng thực phẩm trong khi 800 triệu người đang chịu đói

"Hoàng tử đất sét" Việt lên báo Nhật: Mình vui đến ngẩn ngơ cả buổi

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-04-20 03:04

Đặng Sơn Hải - 9X Hà thành nổi tiếng với các tác phẩm từ đất sét - cho biết cậu rất bất ngờ khi được bạn bè báo tin hình ảnh của mình xuất hiện trên báo Nhật Bản.

'Hoang tu dat set' Viet len bao Nhat: Minh vui den ngan ngo ca buoi hinh anh 1
Hải Sơn hào hứng khoe thông tin mình xuất hiện trên trang báo Nhật tại trang cá nhân. Ảnh chụp màn hình.

Đặng Sơn Hải (23 tuổi, Hà Nội) là người trẻ Việt đầu tiên theo đuổi nghệ thuật đất sét Nhật. 9X được mệnh danh "phù thủy đất sét" nhờ biệt tài tạo ra các sản phẩm đẹp hút hồn từ chất liệu này.

Chàng trai hiện sở hữu "gia tài" khiến nhiều người ngưỡng mộ: 2 cuốn sách về đất sét có tên Đất sét thần kỳ và Đất sét muôn màu, một cửa hàng handmade online với 7 nhân viên và hơn 23.000 lượt theo dõi, một chi nhánh ở TP.HCM, 2 đại lý tại Indonesia, Singapore, cùng hơn 10 lớp dạy nặn đất sét Nhật.

Sản phẩm của Sơn Hải không chỉ được ưa chuộng trong nước mà còn được đặt hàng nhiều ở Thái Lan, Malaysia và Mỹ. Tài năng của 9X hiện cũng đến gần hơn với giới trẻ Nhật Bản.

Chia sẻ với Zing.vn, Sơn Hải cho biết anh khá bất ngờ khi được bạn bè báo tin mình xuất hiện trên báo Nhật Bản. Đối với 9X, đó là niềm vinh dự bởi xứ phù tang luôn yêu cầu mọi thứ ở mức hoàn hảo.

"Hôm biết tin, mình vui đến ngẩn ngơ suốt cả buổi. Được xuất hiện trên báo chí của một đất nước tiêu chuẩn cao như Nhật Bản quả là vinh hạnh rất lớn với mình", Hải bày tỏ.

'Hoang tu dat set' Viet len bao Nhat: Minh vui den ngan ngo ca buoi hinh anh 2
Đặng Sơn Hải là bạn trẻ Việt đầu tiên theo đuổi niềm đam mê đất sét Nhật. Ảnh: FBNV.

Trong bài báo viết về Sơn Hải, tác giả người Nhật giới thiệu thông tin và tóm tắt con đường theo đuổi đam mê nghệ thuật đất sét của cậu.

Theo đó, chàng trai chuyên ngành Đồ hoạ ra trường làm nhà thiết kế, song thích thú với việc tạo hình nhân vật truyện tranh Nhật Bản từ đất sét. Sau thời gian tự học trên mạng, 9X nghỉ việc để mở cửa hàng chuyên làm hình nộm đất sét.

Đặc biệt, tác giả khen ngợi tinh thần tự học của chàng trai, xứng đáng trở thành tấm gương cho giới trẻ.

Khi được hỏi về dự định tương lai, Sơn Hải cho biết: "Mình sẽ mở rộng thị trường, chăm chút sản phẩm hơn và có thể xuất bản cuốn sách thứ 3 để khẳng định nghệ thuật đất sét của Việt Nam không thua kém quốc gia nào".

Chàng trai Hà thành cũng tiết lộ trước đây, cậu từng nhận trả lời phỏng vấn một tờ báo Pháp. Song 9X khiêm tốn cho rằng bản thân cần học hỏi, trau dồi nhiều hơn nữa.

'Hoang tu dat set' Viet len bao Nhat: Minh vui den ngan ngo ca buoi hinh anh 3
Sản phẩm từ đất sét của Đặng Sơn Hải.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận