Tin mới
1
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,

Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.

Hoàng Thùy Linh đại thắng tại giải Âm nhạc Cống hiến

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-03-26 09:03
Hoàng Thùy Linh trở thành nghệ sĩ đầu tiên chiến thắng bốn hạng mục tại giải thưởng Âm nhạc Cống hiến.

Ngày 25/3, giải thưởng Âm nhạc Cống hiến công bố danh sách các nghệ sĩ đoạt giải ở 9 hạng mục.

Theo đó, Hoàng Thùy Linh đã trở thành nghệ sĩ đầu tiên lập cú “poker” (ăn 4) khi chiến thắng 4 hạng mục là: Bài hát của năm (Để Mị nói cho mà nghe), Music video của năm (Đệ Mị nói cho mà nghe), Album của năm (Hoàng) và Ca sĩ của năm.

Hoang Thuy Linh dai thang tai giai Am nhac Cong hien hinh anh 1 Hoang_Thuy_Linh_14_1.jpg
Hoàng Thùy Linh trở thành nghệ sĩ đầu tiên chiến thắng bốn hạng mục tại giải thưởng Âm nhạc Cống hiến.

Ca sĩ mới của năm thuộc về Amee, trong khi Phan Mạnh Quỳnh chiến thắng hạng mục Nhạc sĩ của năm.

Ban tổ chức cho biết theo quy chế của giải thưởng, đề cử đoạt giải là đề cử có số phiếu bầu cao nhất từ báo giới trong từng hạng mục. Trường hợp trong cùng hạng mục có 2 đề cử có số phiếu bằng nhau, thì phiếu của ban tổ chức sẽ là lá phiếu quyết định.

Năm nay ở hạng mục Chương trình của năm (gồm 6 đề cử), đề cử Truyện ngắn của Hà Anh Tuấn và Trở về của Tân Nhàn có số phiếu bằng nhau (cùng 28 phiếu).

Ban tổ chức đánh giá cả 2 chương trình nói trên đều xứng đáng đoạt giải, nhưng BTC đã chọn Trở về của Tân Nhàn.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giải Âm nhạc Cống hiến năm nay không tổ chức đêm trao giải như hàng năm. Ban Tổ chức đã quyết định trao cúp cho các nghệ sĩ đoạt giải tại trụ sở BTC.

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến là giải thưởng thường niên do các phóng viên theo dõi mảng âm nhạc của các cơ quan báo đài trên toàn quốc bình chọn.

Tiêu chí của giải là lựa chọn các tác giả, tác phẩm, chương trình: "Có những khám phá, sáng tạo đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng".

Kết quả bầu chọn giải Âm nhạc Cống hiến lần 15-2020

1. Nhà sản xuất của năm: Nhóm DTAP (Thịnh Kainz - Kata Trần - Tùng Cedrus).

2. Music video của năm: Để Mị nói cho mà nghe (Thể hiện: Hoàng Thùy Linh; ĐD: Nhu Đặng; Sáng tác: Thịnh Kainz - Kata Trần).

3. Bài hát của năm: Để Mị nói cho mà nghe (Sáng tác: Thịnh Kainz - Kata Trần;

Thể hiện: Hoàng Thùy Linh).

4. Nghệ sĩ mới của năm: Amee.

5. Album của năm: Hoàng (Thể hiện: Hoàng Thùy Linh; Sáng tác: Thịnh Kainz - Kata Trần).

6. Chuỗi chương trình của năm: Lễ hội âm nhạc TP.HCM - Hò dô 2019 (Sở VH,TT TP.HCM).

7. Chương trình của năm: Trở về (Tân Nhàn).

8. Nhạc sĩ của năm: Phan Mạnh Quỳnh.

9. Ca sĩ của năm: Hoàng Thùy Linh.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận