Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Hoảng hồn cảnh cậu bé 11 tuổi phải "giác hơi đốt mỡ" để chữa béo phì

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-11-27 10:11

Để điều trị căn bệnh béo phì, các nhà trị liệu sẽ đắp lên da cậu bé một chiếc khăn ướt sau đó lại đắp lên một chiếc khăn khác được ngâm với rượu và đốt nó, ngoài ra còn kết hợp với châm cứu, giác hơi và uống thuốc.

Vốn chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao người khác thế nhưng năm 3 tuổi, cậu bé Li Hang đến từ Hắc Long Giang, Trung Quốc bỗng nhiên tăng cân vùn vụt, ăn khỏe hơn rất nhiều. Chi trong vòng 1 năm Li Hang đã nặng đến 40kg khiến cho cha mẹ cậu bé hết sức bất ngờ. 

Cậu bé Li Hang to "quá khổ" so với những bạn cùng trang lứa.
Cậu bé Li Hang to "quá khổ" so với những bạn cùng trang lứa.

Khi được đưa đến bệnh viện để kiểm tra, các bác sĩ cho biết cậu bé mắc hội chứng Prader Willi - một hội chứng rối loạn di truyền hiếm gặp đặc trưng bởi việc rối loạn ăn uống cùng với đó là học tập khó khăn, tăng trưởng bất thường.

Không chỉ khiến trọng lượng tăng lên đáng kể, căn bệnh này đã khiến cho Li Hang mắc đến 10 căn bệnh liên quan bao gồm gút, cao huyết áp, gan nhiễm mỡ... Để giảm bớt bệnh gia đình đã cố gắng bắt cậu bé luyện tập thể dục nhưng mọi nỗ lực đều thất bại, sau đó gia đình đã cho cậu bé tiến hành một cuộc phẫu thuật dạ dày với hi vọng sẽ giúp Li Hang giảm cân thành công. 

Hoảng hồn cảnh cậu bé 11 tuổi phải giác hơi đốt mỡ để chữa béo phì

Gia đình đã cố gắng bắt cậu bé luyện tập thể dục nhưng mọi nỗ lực đều thất bại.
Gia đình đã cố gắng bắt cậu bé luyện tập thể dục nhưng mọi nỗ lực đều thất bại.

Sau phẫu thuật trọng lượng của cậu bé tuy có giảm chút ít nhưng lại nhanh chóng tăng như trước. Lúc bấy giờ, gia đình em đã phải đưa Li Hang đến bệnh viện Trường Xuân và điều trị theo phương pháp y học cổ Truyền Trung Quốc. Phương pháp này được gọi là "đốt dạ dày", các nhà trị liệu sẽ đắp lên da cậu bé một chiếc khăn ướt sau đó lại đắp lên một chiếc khăn khác được ngâm với rượu và đốt nó, ngoài ra phương pháp này còn kết hợp với châm cứu, giác hơi và uống thuốc.

Gia đình cậu bé đã tìm đến phương pháp y học cổ Truyền Trung Quốc được gọi là "đốt dạ dày".
Gia đình cậu bé đã tìm đến phương pháp y học cổ Truyền Trung Quốc được gọi là "đốt dạ dày".

Hoảng hồn cảnh cậu bé 11 tuổi phải giác hơi đốt mỡ để chữa béo phì

Hoảng hồn cảnh cậu bé 11 tuổi phải giác hơi đốt mỡ để chữa béo phì

Các nhà trị liệu đắp lên da cậu bé một chiếc khăn ướt sau đó lại đắp lên một chiếc khăn khác được ngâm với rượu và đốt nó.
Các nhà trị liệu đắp lên da cậu bé một chiếc khăn ướt sau đó lại đắp lên một chiếc khăn khác được ngâm với rượu và đốt nó.

Hoảng hồn cảnh cậu bé 11 tuổi phải giác hơi đốt mỡ để chữa béo phì

Hoảng hồn cảnh cậu bé 11 tuổi phải giác hơi đốt mỡ để chữa béo phì

Phương pháp này còn kết hợp với châm cứu, giác hơi và uống thuốc.
Phương pháp này còn kết hợp với châm cứu, giác hơi và uống thuốc.

Được biết sau 2 tháng điều trị hiện nay cậu bé Li Hang 11 tuổi đã giảm được 11kg, các dấu hiệu huyết áp cao, gan nhiễm mỡ, mỡ máu và hàng chục bệnh liên quan cũng không có chiều hướng phát triển nhanh như trước.

Hoảng hồn cảnh cậu bé 11 tuổi phải giác hơi đốt mỡ để chữa béo phì

Sau 2 tháng điều trị hiện nay cậu bé Li Hang 11 tuổi đã giảm được 11kg.
Sau 2 tháng điều trị hiện nay cậu bé Li Hang 11 tuổi đã giảm được 11kg.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận