Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Hoãn xử vụ 'bà bán bún có nghìn tỷ' vì luật sư bận họp

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-18 10:04

Sau khi nhận đơn kiện của ông Kim, tòa đã nhiều lần triệu tập Lan đến hòa giải nhưng chị này viện lý do vắng mặt.

Ngày 17/4, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm vụ ông Thạch Lai Kim kiện đòi chị Thạch Hà Huệ Lan (28 tuổi) 100.000 USD. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn lại do luật sư bào chữa cho chị Lan bận tham dự Đại hội Luật sư toàn quốc tại TP Hà Nội. Dự kiến, vụ kiện sẽ được xét xử vào chiều 6/5.

Nội dung vụ việc thể hiện, bà Thạch Kim Phát là chủ cơ sở sản xuất bún gạo ở quận Tân Phú. Do không có chồng con nên năm 1987, bà nhận chị Huệ Lan làm con nuôi.

Năm 2011, bà bán bún đột ngột qua đời ở tuổi 65. Sau khi ma chay, người thân phát hiện bà Phát để lại số tài sản khoảng 1.000 tỷ đồng gồm vàng, kim cương, ngoại tệ, 23 sổ tiết kiệm, giấy tờ sở hữu nhiều nhà đất,...

Do bà Phát không có chồng con, lại ra đi đột ngột không để lại di chúc nên số tài sản này theo quy định thuộc về cô con nuôi. Nhưng gia đình bà Phát không đồng ý vì cho rằng họ cũng có công sức tạo ra số tài sản trên.

Sau nhiều cuộc thương lượng không thành, người thân bà Phát kiện chị Lan ra tòa.

Vụ kiện này có nội dung: Lúc bà Phát còn sống, ông Thạch Lai Kim (em trai) gửi cho chị cất dùm 100.000 USD. Sau khi bà Phát qua đời, chị Lan có làm cam kết trả tiền nhưng không thực hiện nên ông khởi kiện lên TAND TP HCM vào giữa năm 2013.

Sau khi nhận đơn, TAND TP HCM đã nhiều lần triệu tập 2 bên lên hòa giải nhưng phía chị Lan luôn tìm lý do không đến.

Ngoài vụ kiện này, anh trai bà Phát là Thạch Vũ Phương đại diện cho các anh chị em trong gia đình cũng kiện chị Lan đòi lại nhà và đất trên đường Tô Hiệu, quận Tân Phú. Ông Hà Xuân – cậu bà Phát cũng làm đơn yêu cầu chị Lan trả lại 90.000 Euro.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận