Tin mới
3
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
4
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
5
Các con của vợ chồng Lý Hải Minh Hải bất ngờ xuất hiện trong trailer Lật Mặt 7
Hành trình 9 năm của "Lật Mặt" được đánh dấu bằng sự ra mắt của tác phẩm mới nhất mang tên Lật Mặt 7: Một Điều Ước. Ra mắt màn ảnh rộng vào dịp Lễ 30.04.2024, bộ phim hứa hẹn đem đến luồng gió mới cho cả thương hiệu khi kể một câu chuyện tình cảm gia đình mang đậm dấu ấn cá nhân từ đạo diễn tài ba Lý Hải. Trailer mới “trình làng” như cuốn băng tua nhanh những lát cắt cuộc đời của mỗi thành viên trong gia đình bà Hai.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.

"Hoa vàng cỏ xanh" đại diện Việt Nam "ứng tuyển" Oscar 2017

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-09-23 05:09

Bộ phim ăn khách năm 2015 của đạo diễn Victor Vũ được chọn làm đại diện cho Việt Nam, tham gia tranh tài ở hạng mục “Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc” của Oscar 2017.

Quyết định được Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra vào ngày 15/9. Thứ trưởng Vương Duy Biên cho biết hội đồng tuyển chọn đã cùng nhau bỏ phiếu và thống nhất chọn Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh vì chất lượng, tính nhân văn, thể hiện sự tìm tòi sáng tạo và mang đậm bản sắc Việt Nam của tác phẩm.

Năm 2015, bộ phim Trúng số của đạo diễn Dustin Nguyễn từng được chọn làm đại diện tranh tài cho điện ảnh Việt Nam tại Oscar 2016.

Khi đó, nhiều người tỏ ra tiếc nuối cho tác phẩm dựa trên nguyên tác văn học cùng tên của Nguyễn Nhật Ánh bởi phim chính thức ra mắt từ 2/10/2015, qua đó không đạt tiêu chuẩn về thời gian trình chiếu mà Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh nước Mỹ (AMPAS) đưa ra.

‘Hoa vang co xanh’ dai dien Viet Nam 'ung tuyen' Oscar 2017 hinh anh 1
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh hiện là một trong 48 tác phẩm đã được gửi đến để dự tranh hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc của Oscar năm nay. Ảnh: Galaxy.

Tính cả Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, đã có 48 quốc gia và vùng lãnh thổ gửi phim đến dự tranh hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắccủa Oscar 2017. Ban tổ chức sẽ ngừng nhận tác phẩm vào ngày 3/10.

Tại châu Á, Trung Quốc và Hong Kong chưa chọn được tác phẩm đại diện cho nền điện ảnh nước nhà để dự thi năm nay. Một số quốc gia đáng chú ý trong khu vực đã tìm ra được phim ưng ý, như Hàn Quốc (Age of Shadows), Nhật Bản (Haha to Kuraseba), Philippines (Ma’ Rosa) và Singapore (Apprentice).

Theo giới phê bình quốc tế, hai ứng cử viên nặng ký nhất cho giải thưởng năm nay là Toni Erdmann của điện ảnh Đức - tác phẩm mới lọt danh sách top 100 phim hay nhất thế kỷ XXI do kênh BBC tổ chức bình chọn, và Julieta của điện ảnh Tây Ban Nha - bộ phim mới nhất của đạo diễn bậc thầy Pedro Almodóvar.

Trong 10 năm qua, Việt Nam có tổng cộng bảy lần gửi phim dự tranh Oscar. Nhưng lần lượt Mùa len trâu (2005), Chuyện của Pao (2006), Áo lụa Hà Đông (2007), Đừng đốt (2009), Khát vọng Thăng Long (2011), Mùi cỏ cháy (2012) và Trúng số (2015) đều không thể lọt vào vòng 5 đề cử cuối cùng.

Đến nay, vẫn chỉ có duy nhất Mùi đu đủ xanh - bộ phim của tác giả người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng, nhận được vinh dự từ Viện hàn lâm vào năm 1993.

Trong gần một năm qua, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là bộ phim Việt hiếm hoi vừa ăn khách, vừa nhận được nhiều lời ngợi khen từ cả công chúng lẫn báo chí.

Doanh thu của tác phẩm điện ảnh dựa trên nguyên tác văn học là khoảng 80 tỷ đồng. Một cuốn tiểu thuyết khác của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là Cô gái đến từ hôm qua hiện cũng trong quá trình chuyển thể thành phim.

Tại Việt Nam và ở khu vực châu Á, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh từng thắng giải Phim truyện xuất sắc ở Liên hoan phim Silk Road của Trung Quốc, và Bông sen vàng cho Phim truyện xuất sắc ở Liên hoan phim Việt Nam 2015.

Ban tổ chức giải thưởng Oscar dự kiến công bố 9 bộ phim lọt vào vòng tiếp theo của hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc vào ngày 17/1/2017.

Sau đó, năm tác phẩm có vinh dự nhận đề cử được thông báo cùng danh sách các hạng mục khác vào ngày 24/1/2017. Cuối cùng, bộ phim giành chiến thắng sẽ được xướng tên vào đêm trao giải diễn ra ngày 26/2/2017.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận