Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Hoa hậu thế giới người Việt tại Nga bị bắt tạm giam vì lừa đảo hơn chục tỷ đồng của đại gia

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-17 03:04

Vụ việc hoa hậu người Việt tại Nga Trương Hồ Phương Nga bị bắt giam vì có hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản với số lượng lớn đã khiến dư luận xôn xao trong suốt những ngày qua. Nạn nhân trong vụ án này được xác định là một doanh nhân giàu có và là người có quan hệ tình cảm với Phương Nga.

Sức cám dỗ của đồng tiền

Đăng quang cuộc thi hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007, Trương Hồ Phương Nga đã được mọi người biết đến như một biểu tượng của sắc đẹp người Việt bởi vẻ dịu dàng, mong manh nhưng đằm thắm của cô. Xứng đáng với danh hiệu được trao, Trương Hồ Phương Nga tiếp tục nỗ lực để chứng minh vị trí của mình và cô đã lọt vào top 10 tại cuộc thi hoa hậu người Việt khu vực SNG. 

Sinh năm 1987, Trương Hồ Phương Nga được thừa hưởng và sở hữu một nhan sắc khối người phải mơ ước và ghen tỵ. Bên cạnh đó cô còn được sự hỗ trợ cũng như ủng hộ của gia đình nên cô đã được tỏa sáng trong các cuộc thi sắc đẹp. 

Mặc dù được ví như một Chương Tử Di của Việt Nam nhưng tên tuổi của Trương Hồ Phương Nga không nổi đình nổi đám trong giới showbiz Việt. Nhiều lần tham dự các sự kiện trong nước nhưng lúc nào cô xuất hiện cũng là một hình ảnh giản dị, dịu dàng. Không như những cô gái khác đánh bóng tên tuổi mình bằng các chiêu trò hay thể hiện đẳng cấp bằng những đồ dùng hàng hiệu đắt tiền, xe hơi sang trọng mà ngược lại, người ta bắt gặp hình ảnh một hoa hậu thường xuyên đi xe taxi và xe gắn máy đến những nơi tham dự sự kiện. 

Gia đình có điều kiện nhưng Trương Hồ Phương Nga vẫn có thói quen không tiêu xài hoang phí và cô luôn giữ gìn hình ảnh của mình trước những cơn bão scandal trong thế giới showbiz. 

Mặc dù không phải là cái tên nổi đình nổi đám nhưng cũng không có gì để dư luận phải xì xào bàn tán về cô hoa hậu này cho đến ngày 19 tháng 3 vừa qua, dư luận được phen hoảng hốt và bất ngờ khi nghe thông tin hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bị khởi tố và bắt giam vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 

Nhiều người thì cho rằng đó là một thông tin quá bình thường xảy ra, họ cười mỉa mai rằng lại thêm một vụ “chân dài và đại gia” thôi chứ chẳng có gì là khó hiểu. Nhưng cũng có rất nhiều người thì không thể tin được một cô hoa hậu dịu dàng, mong manh và giản dị như vậy lại cũng lao vào cơn say của tiền bạc. 

Bên cạnh đó, trước đây hoa hậu Trương Hồ Phương Nga chưa bao giờ gặp phải áp lực về tiền bạc nên lý do cô lừa đảo để chiếm đoạt tiền đã gây nên sự khó hiểu trong dư luận. Những người yêu quý cô thì quả thật không thể ngờ được một “ngọc nữ” lại để mất đi sự nghiệp một cách nhanh chóng đến vậy. 

Không tin hay không ngờ thì chắc chắn một điều rằng khi cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố và bắt giam thì không phải là vô cớ.

Trưa 19 tháng 3 vừa qua, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Hồ Phương Nga, sinh năm 1987, trú tại quận 2, TP.HCM để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của một doanh nhân tên H., ngụ tại quận 7, TP.HCM.

Theo thông tin từ phía cơ quan Cảnh sát điều tra thì ông H. là một doanh nhân giàu có và có quan hệ tình cảm với Trương Hồ Phương Nga trong nhiều năm qua. Qua điều tra sơ bộ thì ông H. gặp Trương Hồ Phương Nga sau cuộc thi hoa hậu và hai người đã có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Khi đã tin tưởng và trao trọn tình cảm cho nhau thì dường như mọi thứ trên đời đã trở nên vô nghĩa.

Chính vì vậy mà Trương Hồ Phương Nga đã thể hiện với ông H. rằng mình là một hoa hậu nên có rất nhiều mối quan hệ trong đó có việc Nga có thể mua được nhà và những dự án đất đai với giá rẻ. Ông H. đã nghe theo lời của Nga để mua nhà giá rẻ bán lại với giá thị trường thì sẽ thu được lợi nhuận lớn. Đồng ý với những gì Trương Hồ Phương Nga vạch ra, ông H. đã đưa cho cô số tiền 5,6 tỷ đồng để Nga mua một căn nhà ở quận 5. 


Trương Hồ Phương Nga khi đăng quang hoa hậu.

Nhận được đơn thư tố cáo từ ông H., cơ quan Cảnh sát điều tra đã vào cuộc và sau một thời gian điều tra, có những chứng cứ chứng minh Trương Hồ Phương Nga lừa đảo cố tình chiếm đoạt tài sản nên cơ quan Công an đã quyết định bắt giam Trương Hồ Phương Nga để phục vụ cho công tác điều tra.Sau khi đưa tiền nhưng vẫn chưa được nhìn thấy căn nhà ở quận 5 đâu nên ông H. có thắc mắc nhưng Nga đã đưa ra rất nhiều lý do để thuyết phục ông H. cứ yên tâm tin tưởng. Trong lúc đó Nga còn thuyết phục được ông H. đưa thêm tiền để mua căn nhà khác và nhiều lần như vậy, tổng cộng ông H. đã đưa cho Nga hơn 16 tỷ đồng. Khi đã ẵm trọn số tiền trên của ông H. thì Nga đã cố tình tìm cách tránh mặt ông H. Ông H. đã nhiều lần tìm Nga để hỏi rõ ngọn ngành nhưng không có kết quả nên ông H. đã đến trình báo cơ quan Công an.

Đồng phạm

Theo nguồn tin từ phía cơ quan điều tra thì Trương Hồ Phương Nga không thể làm việc này một mình, chắc chắn phải có kẻ hậu thuẫn nên ngay sau khi bị bắt giam, một đồng phạm cũng rất xinh đẹp đã xuất đầu lộ diện. Đồng phạm này là Nguyễn Đức Thùy Dung, 26 tuổi, bạn thân của Trương Hồ Phương Nga đang buôn bán mỹ phẩm trên mạng. Nguyễn Đức Thùy Dung quê ở Tây Ninh cũng đã bị bắt tạm giam bởi có những bằng chứng liên quan đến vụ việc lừa đảo này.


Trương Hồ Phương Nga cũng đồng phạm Nguyễn Đức Thùy Dung.

Cố tình che giấu tội lỗi của mình trước cơ quan Công an của Nga đã thất bại bởi sau khi tiến hành giám định thì toàn bộ giấy tờ Nga đưa ra đều là giả và chính đồng phạm Nguyễn Đức Thùy Dung là người giúp Nga làm giả những giấy tờ này.Sau khi bị bắt, tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Nga đã cố tình chối tội. Cô khai rằng có lấy số tiền từ ông H. nhưng sau khi không mua được nhà cô đã trả lại toàn bộ số tiền cho ông H. Không những chỉ khai mà cô còn đưa ra hàng loạt những giấy tờ chứng minh rằng cô đã trả tiền cho ông H. nhưng ông H. hoàn toàn phủ nhận bởi ông không phải là người ký vào những giấy tờ mà Nga đưa ra. 

Tin bạn hơn mẹ

Trong khi vụ án đang còn rất nhiều những tình tiết rắc rối thì mẹ của Trương Hồ Phương Nga đã tiết lộ thêm rất nhiều thông tin về cô con gái và cô bạn thân Nguyễn Đức Thùy Dung. Bà Phương, mẹ của Nga cho biết từ khi con gái bà quen và kết bạn với Dung thì Nga đã không nghe lời của bà. Nga thường xuyên cãi lời mẹ, không tin tưởng mẹ và cô còn căm ghét cả gia đình, không còn quan tâm yêu thương gia đình. 

Ngày 23 tháng 3 vừa qua, bà Hồ Mai Phương đã viết một bức thư gửi luật sư và sau khi nhận được sự tư vấn của luật sư, bà Phương đã đồng ý công khai mọi chuyện để mọi người hiểu thêm về các tình tiết của vụ án và cảm thông cho hoàn cảnh của gia đình bà.


Trương Hồ Phương Nga và bức thư mẹ cô gửi luật sư.

Bà Phương nói rằng từ nhỏ Nga đã là một cô bé ngoan ngoãn, học giỏi và được cộng đồng người Việt ở Nga yêu quý. Không chỉ vì cô xinh đẹp mà cô còn tích cực tham gia rất nhiều các hoạt động xã hội. Sau khi tốt nghiệp đại học tại Nga và giành vương miện hoa hậu, Trương Hồ Phương Nga đã quyết định về nước làm việc tại Tổng Công ty Dịch vụ Dầu khí. 

Sau khi trở về nước, Nga vẫn tích cực tham gia vào công tác xã hội nhất là những hoạt động từ thiện. Bà rất hài lòng về cô con gái và tự hào về những gì cô làm được cho đến khi con bà gặp Nguyễn Đức Thùy Dung trong một buổi chụp ảnh thời trang. Ngay sau khi gặp Dung, bà đã thấy Nga thay đổi còn Dung thì luôn sát cánh bên Nga. Dung còn dùng những trò bói toán, ma thuật để đeo bám Nga khiến Nga không còn tin mẹ mình nữa. 

Bà Phương đã rất buồn lòng và đau khổ khi cô con gái đã quay lưng lại với mẹ, chỉ vì nghe lời bạn mà con gái bà đã căm ghét gia đình và mẹ đẻ của mình. Bà Phương đã ra Hà Nội sống một thời gian để khuây khỏa nhưng khi trở lại TP.HCM thì căn nhà và một mảnh đất của bà ở quận 12 đã bị bán. 

Khi tìm hiểu từ người mua nhà thì bà Phương được biết họ mua qua Dung và người anh trai của Dung môi giới. Bà Phương kể rằng, có lần Nga nói bố của Dung là thầy lang bốc thuốc kiêm thầy cúng, bà sợ con bà đã bị gia đình Dung bỏ bùa nên cũng đã đến tận nhà Dung để mong đưa được con gái về nhưng gia đình của Dung đã dọa dẫm rồi miệt thị bà đủ kiểu. Chính vì vậy mà bà Phương cho rằng Nga đã bị cả gia đình Dung mê hoặc để đi theo con đường sai trái. 

Bà Phương cũng cho biết từ khi ra Hà Nội sinh sống thì bà không hề biết con gái mình ở đâu. Hai mẹ con cắt đứt liên lạc mặc dù lúc nào trong tâm trí bà cũng nhớ đến con và mong con trở về đoàn tụ với bà. 

Có một số nguồn tin cho rằng chính bà đã đến nhà con gái để chuyển đồ và trả lại căn hộ cho chủ nhà là hoàn toàn bịa đặt, bà muốn đính chính lại nhiều thông tin không chính xác để tránh làm ảnh hưởng nặng nề hơn nữa đến mẹ con bà. Đến giờ phút này bà vẫn là một người mẹ như bao người mẹ khác, thương con và mong con nhận ra được những sai lầm để trở về bên bà. 

Bà sinh con ra bà biết rất rõ con bà không phải là một người xấu, cũng có thể vì con bà quá nhẹ dạ cả tin nên đã sa chân vào con đường phi pháp. Bà Phương sẽ làm tất cả mọi việc vì con gái, bà mong cơ quan luật pháp sẽ điều tra kỹ lưỡng và xử đúng người đúng tội.

Luận tội

Với quyết định khởi tố của cơ quan điều tra, sau quá trình điều tra, nếu xác định Nga có tội thì sẽ có mức án tương xứng với hành vi đối tượng đã gây ra.

Theo Điều 139 Bộ luật Hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

"1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Tái phạm nguy hiểm;
d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;
g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm".

Việc Nga đã cung cấp một số giấy tờ giả mạo để khẳng định mình không lừa đảo, điều này có dấu hiệu của tội làm giả con dấu, giả mạo chữ ký. Tùy vào từng trường hợp, mức độ nguy hiểm, Nga có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy tố hình sự với mức án thấp nhất là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 6 tháng đến 3 năm và mức cao nhất là tù chung thân. Nếu như hành vi lừa đảo của Trương Hồ Phương Nga đúng như những gì nạn nhân khai báo và với số tiền lên tới gần 20 tỷ đồng và tội giả mạo con dấu thì Trương Hồ Phương Nga có thể sẽ phải lĩnh mức án tù chung thân.

Vụ án chưa khép lại nhưng với những gì đang diễn ra thì cái giá phải trả hoàn toàn xứng đáng với Trương Hồ Phương Nga bởi cô đã quá mù quáng khi đứng trước số tài sản của người khác. Một cô gái xinh đẹp, giỏi giang có thể làm được những việc tốt đẹp cho mình và cho xã hội đã tự đánh mất chính mình, đã tạo nên sự rúng động không nhỏ trong giới showbiz Việt.

Theo Cstc.cand.com.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận