Tin mới
1
Gia đình Lý Hải - Minh Hà được thể hiện trọn vẹn trong Lật Mặt 7
Thời điểm hiện tại sự trở lại của Lý Hải với Lật Mặt 7: Một Điều Ước đang rất được trông chờ. Bên cạnh phần cốt truyện hiếm hoi hướng đến yếu tố tình thân và sự đong đầy cảm xúc, Lật Mặt 7: Một Điều Ước còn đánh dấu lần đầu tiên cả 4 bé nhà Lý Hải - Minh Hà là Rio, Cherry, Sunny và Mio đều góp mặt trong dự án.
3
Dàn sao nữ lần đầu hợp tác cùng Lý Hải
Lật Mặt 7: Một Điều Ước của Lý Hải khiến khán giả không khỏi ấn tượng khi quy tụ dàn diễn viên đông đảo bậc nhất trong cả series, lên đến con số 50 người. Trong đó, có không ít sao nữ, những “bóng hồng” vừa xinh đẹp vừa tài năng cùng hội họp lại, trở thành thành viên mới của “đại gia đình” Lật Mặt.
4
“Đóa Hoa Mong Manh” chính thức ra mắt báo giới ở Mỹ
Cuối tuần qua vào ngày 17/3/204 (theo giờ Mỹ), bộ phim Đóa Hoa Mong Manh đã có buổi họp báo giới thiệu phim tại Saigon Grand Center, Fountain Valley, bang California và lần đầu tiết lộ những câu chuyện hậu trường hấp dẫn về quá trình làm phim tại Mỹ.
5
Bộ phim Đóa Hoa Mong Manh sẽ công chiếu chính thức tại 3 thị trường Mỹ, Việt Nam và Ấn Độ,
Trước khi công chiếu chính thức tại 3 thị trường Mỹ, Việt Nam và Ấn Độ, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh đã có cơ hội tham gia một số Liên hoan phim (LHP), giải thưởng điện ảnh, bước đầu đã gặt hái được một số thành tựu. Với ê-kíp, niềm hãnh diện lớn nhất chính là phim Việt hay hai tiếng Việt Nam được ghi nhận và vinh danh.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Gia đình Lý Hải - Minh Hà được thể hiện trọn vẹn trong Lật Mặt 7

Thời điểm hiện tại sự trở lại của Lý Hải với Lật Mặt 7: Một Điều Ước đang rất được trông chờ. Bên cạnh phần cốt truyện hiếm hoi hướng đến yếu tố tình thân và sự đong đầy cảm xúc, Lật Mặt 7: Một Điều Ước còn đánh dấu lần đầu tiên cả 4 bé nhà Lý Hải - Minh Hà là Rio, Cherry, Sunny và Mio đều góp mặt trong dự án.
Dàn sao nữ lần đầu hợp tác cùng Lý Hải

Lật Mặt 7: Một Điều Ước của Lý Hải khiến khán giả không khỏi ấn tượng khi quy tụ dàn diễn viên đông đảo bậc nhất trong cả series, lên đến con số 50 người. Trong đó, có không ít sao nữ, những “bóng hồng” vừa xinh đẹp vừa tài năng cùng hội họp lại, trở thành thành viên mới của “đại gia đình” Lật Mặt.

Hoa hậu Nguyễn Thị Loan nói không với tai tiếng: “Cái gì đáng thì học, cái gì không đáng thì bỏ qua”

Đăng bởi Thế Giới Sao | 2019-07-19 06:07

Người ta ví phụ nữ hiện đại giống như những trái dứa, bên ngoài gai góc, bên trong ngọt ngào và khi cần họ vẫn đủ bản lĩnh để đi qua giông tố, ngẩng cao đầu đội vương miện nữ hoàng. Hoa hậu Nguyễn Thị Loan và doanh nhân Phạm Kim Ngân chính là hai người phụ nữ quyền năng như thế.

Vượt rào cản để bức phá, họ khiến không ít người ngưỡng mộ với những giá trị mà bản thân đã làm được.

Hoa hậu Nguyễn Thị Loan: “Cái gì đáng thì giữ học, cái gì không đáng thì bỏ qua vì thời gian thực sự có hạn trong cuộc đời của mỗi người”

Là gương mặt quen thuộc trong các cuộc thi nhan sắc lớn nhỏ trong nước và quốc tế, trong đó phải kể đến các danh hiệu: như top 5 và giải phụ người đẹp biển Hoa hậu Việt Nam 2010, Á hậu 2 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013, đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss World 2014 vào đến top 25 thí sinh đẹp nhất, top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015, top 20  Miss Grand International 2016, đại diện Việt Nam dự thi Miss World  2017,… nhưng ít ai biết được Nguyễn Thị Loan xuất phát điểm là một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp. 

Bản thân từng rất tự ti với ngoại hình cao kều, da ngăm đen cùng với cá tính mạnh mẽ, Nguyễn Thị Loan chưa từng nghĩ mình sẽ gặt hái thành công từ các sân chơi, cuộc thi nhan sắc. Gia đình chính là nguồn động lực tiếp lửa để người đẹp gốc Thái Bình đủ can đảm bước ra khỏi vùng tối suy nghĩ đó và có bước ngoặc thay đổi lớn trong sự nghiệp sau này. Nói về bản thân ở hiện tại, Hoa hậu Nguyễn Thị Loan tự nhận xét: “Mình đã trưởng thành nhiều hơn qua các cuộc thi và định hướng phong cách tốt hơn rất nhiều”.

Cuộc đời không vì bạn là phụ nữ mà đối xử dịu dàng, muốn chạm đến cái vị ngọt ngào của sự thành công thì bất kể là ai cũng phải nếm ít nhiều cay đắng của nghịch cảnh. Sở hữu gia tài danh hiệu đồ sộ, Hoa hậu Nguyễn Thị Loan lần đầu ngồi ghế nóng “Phụ nữ quyền năng” đã có những chia sẻ rất thật về con đường nghệ thuật mà cô đang đi, cũng như việc cô phải tập cân bằng giữa công việc của một người nổi tiếng và cuộc sống của một người bình thường.

Là một trong những người đẹp nói không với tai tiếng, với suy nghĩ khá tích cực, Hoa hậu Nguyễn Thị Loan cho rằng: “Việc mình càng lên cao thì trách nhiệm càng nhiều và nếu chỉ với việc người ta soi, quan tâm mình quá mức mà mình còn không chịu được, thì đường đời còn đi xa là sẽ còn áp lực hơn rất nhiều. Thế nên, Loan coi đấy là động lực để tự thúc bản thân hoàn thiện, ngày càng đẹp lên trong mắt mọi người để trở thành hình tượng xứng đáng với kì vọng của khán giả”. Theo người đẹp, khi mình nghĩ được như vậy sẽ tự khắc thấy không còn áp lực, “cái gì đáng thì giữ để học, cái gì không đáng thì bỏ qua vì thời gian thực sự có hạn trong cuộc đời của mỗi người”.

Ngoài xã hội, Hoa hậu Nguyễn Thị Loan có vị trí đáng mơ ước, nhưng khi về nhà thì cô cũng như bao người khác là một người con của bố mẹ, người chị của em trai. Thế nhưng, có những lúc cô quên mất điều này. Đối diện với chiếc gương “Phụ nữ quyền năng”, người đẹp Thái Bình đã bật khóc khi nhắc về câu chuyện vừa xảy ra trước khi ghi hình chương trình đó là cuộc tranh cãi nảy lửa với em trai. Sau cơn nóng giận, Hoa hậu Nguyễn Thị Loan chợt nhận ra mình đã quá đề cao cái tôi, đặt thành công ngoài xã hội vào cuộc sống riêng và tự cho mình cái suy nghĩ áp đặt người khác. Giây phút trải lòng tâm sự, Nguyễn Thị Loan đã không kìm được xúc động khi nhận ra rằng đây chính là điều bản thân cần cân bằng nhất khi bước vào con đường của “người nổi tiếng”.

Phạm Kim Ngân – Nữ doanh nhân đa tài và cực khéo léo trong chuyện hôn nhân

Bằng tình yêu dành cho ngôn ngữ và quan tâm đến vấn đề kiến tạo phẩm chất con người, gầy dựng hạnh phúc gia đình, doanh nhân Phạm Kim Ngân – nhà sáng lập Tổ hợp Giáo dục Ngôn ngữ kỹ năng MPEC với 50 chi nhánh toàn quốc luôn đau đáu mang đến những điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống. Tiếp xúc với doanh nhân Phạm Kim Ngân, bạn sẽ thấy người phụ nữ này luôn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực khiến những người xung quanh dễ dàng cuốn theo. Và những gì người phụ nữ đa tài này đã làm được chính là bước đệm để những cô gái và phụ nữ hiện đại khác tự tin mình có thể làm được, thậm chí làm tốt hơn thế.

“Tại sao phải kết hôn? Hôn nhân có gì thú vị?” là câu hỏi được rất nhiều cô gái trẻ hiện đại đặt ra khi chạm đến ngưỡng tuổi cần lập gia đình. Họ cần một sự chuẩn bị tốt nhất về tư tưởng lẫn kĩ năng để bước vào hôn nhân với tâm thế tự tin hạnh phúc. Hiểu được điều này, Phạm Kim Ngân lại tiếp tục tìm cách gỡ rối cho những người trẻ để truyền cảm hứng cho vấn đề này.

Thế nên, không chỉ dừng lại ở lĩnh vực giáo dục, Phạm Kim Ngân còn tham gia vào Tổ chức Hollywood Fashion and Beauty với mong muốn định hình phong cách bên ngoài, hình thành tư duy bên trong, truyền vốn sống và kĩ năng cho tất cả các chị em, đặc biệt là với người có ý định kết hôn với người nước ngoài. Chị đã mang về một lộ trình học bài bản đã có mặt tại Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ về Việt Nam. 

Trên ghế nóng của chương trình “Phụ nữ quyền năng”, doanh nhân Phạm Kim Ngân mang đến những chia sẻ thú vị dành cho một nửa thế giới về vấn đề kết hôn và giữ lửa hôn nhân. Là một người phụ nữ kết hôn với người nước ngoài, hơn ai hết, Phạm Kim Ngân hiểu rõ về những khúc mắt từ bên trong về sự gắn kết giữa hai con người “xuyên quốc gia” này như bất đồng về quan điểm, để hòa hợp văn hóa, ngôn ngữ và cả suy nghĩ cũng là vấn đề khó khăn, nhưng chị đã xây dựng một tổ ấm hạnh phúc với người chồng Ấn Độ.

Bằng kinh nghiệm và kiến thức hôn nhân, doanh nhân Phạm Kim Ngân chia hôn nhân thành 3 giai đoạn: va chạm – dung hòa – duy trì. Khi bạn đã va đập nhìn thấy những điểm không tương đồng với đối phương để từ đó nhìn lại chỗ nào cần mềm lại, chỗ nào cần cứng lên và muốn duy trì hôn nhân thì cả hai luôn luôn phải dành cho nửa kia cái nhìn mới mẻ, tránh nhàm chán. Nói thì dễ làm thì khó, vai trò của phụ nữ trong vấn đề giữ lửa hôn nhân là vấn đề không hề đơn giản. Làm thế nào để cân bằng giữa việc chăm sóc gia đình và kiếm thu nhập để nuôi con mà không mắc phải gánh nặng tâm lí với nguồn năng lượng có hạn? Phụ nữ luôn phải đối mặt với câu hỏi này khi kết hôn.

Bí quyết của Phạm Kim Ngân đó là nên kiềm cái tôi của bạn xuống để cảm được trái tim của người đàn ông. Trong cơn giận dữ, thay vì đôi co nâng cao quan điểm thì người phụ nữ nên chọn cách kết thúc cuộc tranh cãi.

Khi cả hai đều trở về trạng thái bình thường, lúc ấy, người phụ nữ mới chỉ ra cái sai trong cách hành xử của đối phương gây ảnh hưởng thế nào đến hạnh phúc gia đình và sự phát triển của con cái. Có thể nói, đây là cách “lạt mềm buộc chặt” rất hay của ông bà xưa mà chúng ta nên chọn cách áp dụng phù hợp ở thời hiện đại.

Từ sự nhiệt huyết và nỗ lực đóng góp về vấn đề kiến tạo phẩm chất con người, vừa qua Phạm Kim Ngân đã vinh dự đạt danh hiệu “Nữ lãnh đạo thông thái” tại chương trình Quyền Năng Phái Đẹp Asean 2019.

Duy England

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận