Tin mới
3
Nữ ca sĩ nhóm T-ara tự tử giữa đêm
Rạng sáng 27/3, Lee Ahreum (cựu thành viên T-ara) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử. Trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành
4
Phước Sang bị đột quỵ não
Diễn viên Phước Sang, 55 tuổi, ngôi sao màn ảnh một thời, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đột quỵ não
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Nữ ca sĩ nhóm T-ara tự tử giữa đêm

Rạng sáng 27/3, Lee Ahreum (cựu thành viên T-ara) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử. Trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành
Phước Sang bị đột quỵ não

Diễn viên Phước Sang, 55 tuổi, ngôi sao màn ảnh một thời, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đột quỵ não

Hoa hậu Mỹ mâu thuẫn dữ dội sau quyết định bỏ thi áo tắm

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-07-10 06:07

Một cuộc chia rẽ nội bộ đang diễn ra trong Tổ chức Hoa hậu Mỹ, trong đó có việc Chủ tịch Gretchen Carlson và Giám đốc Regina Hopper bị kêu gọi từ chức.

Theo The Press of Atlantic City, việc kêu gọi 2 nhân vật chủ chốt nhất, cũng là những người có vai trò quan trọng trong quyết định bỏ thi áo tắm, chỉ là một trong những biểu hiện cho việc mâu thuẫn nội bộ của tổ chức Hoa hậu Mỹ.

Cụ thể, các vị trí lãnh đạo và định hướng cho cuộc thi Hoa hậu Mỹ cũng đang gây tranh cãi dữ dội ngay trong chính tổ chức đảm nhận thực hiện nó. Năm ngoái, tổ chức này từng có cuộc thay máu các vị trí chủ chốt sau vụ bê bối lộ email nói xấu các cựu hoa hậu của những lãnh đạo cũ.

Chủ tịch mới kiêm cựu Hoa hậu Mỹ bị kêu gọi từ chức

Sau đó, dưới thời Chủ tịch mới Gretchen Carlson, quyết định lớn đầu tiên được đưa ra là bỏ phần thi áo tắm - nhằm mục đích hướng đến vẻ đẹp tâm hồn, trí tuệ và hưởng ứng thời đại #MeToo. Thông qua quyết định này, Hoa hậu Mỹ cũng tuyên bố từ nay họ sẽ không quá coi trọng vẻ đẹp ngoại hình.

Nhưng nay, chỉ hơn một tháng sau quyết định đó, có đại diện từ 22 cuộc thi hoa hậu các bang của Mỹ đã ký vào văn bản yêu cầu từ chức đối với ban lãnh đạo mới, trong đó có Chủ tịch Gretchen Carlson và Giám đốc Regina Hopper.

Hoa hau My mau thuan du doi sau quyet dinh bo thi ao tam hinh anh 1
Thí sinh trình diễn bikini tại cuộc thi Hoa hậu Mỹ. Ảnh: USA Today.

Sau khi được truyền thông ca ngợi vì quyết định bỏ thi áo tắm, Carlson đang đứng trước khủng hoảng lớn đầu tiên sau khi lên chức chủ tịch.

Mặc dù vậy, trái ngược với 22 tổ chức hoa hậu các bang, 30 cựu Hoa hậu Mỹ lại cho biết họ "hoàn toàn ủng" hộ Carlson (bản thân bà chủ tịch cũng là Hoa hậu Mỹ 1989) và các thành viên lãnh đạo "đang làm việc không mệt mỏi để đưa cuộc thi tiến lên phía trước".

Bên cạnh quyết định bỏ thi áo tắm, Carlson còn đưa ra thay đổi trong phần thi váy dạ hội là các thí sinh có thể chọn mặc những gì họ thích, không nhất thiết là váy dạ hội. Phần thi tài năng vẫn được giữ nguyên và có thể gia tăng tầm ảnh hưởng.

Hoa hau My mau thuan du doi sau quyet dinh bo thi ao tam hinh anh 2
Nhiều người vẫn cho rằng áo tắm là phần thi không thể thiếu tại các cuộc thi hoa hậu. Ảnh: Getty Images.

4 thành viên bị ép rời tổ chức vì chống đối?

Theo Vanity Fair, cuộc chiến nội bộ tổ chức Hoa hậu Mỹ đang ngày càng nghiêm trọng và xấu xí hơn. Cụ thể, 4 thành viên trong ủy ban - gồm 2 cựu Hoa hậu Mỹ và 2 cựu Hoa hậu bang - đã tuyên bố từ bỏ cuộc thi năm nay.

Đáng chú ý hơn khi 4 thành viên này là Kate Shindle, Laura Kaeppler Fleiss, Jennifer Vaden Barth và Valerie Crooker Clemens đã để lộ tin nhắn trong nhóm chat Facebook kín cho biết họ không hề tự nguyện rời khỏi tổ chức Hoa hậu Mỹ 

Hoa hau My mau thuan du doi sau quyet dinh bo thi ao tam hinh anh 3
Kate Shindle , Hoa hậu Mỹ 1998, một trong 4 thành viên phải rời ủy ban Hoa hậu Mỹ vì chống đối. Ảnh: People.

Theo Barth and Clemens, những bức thư từ chức được ký sẵn đã được trình lên. Fleiss gọi ủy ban hiện nay là "độc hại không thể tin được" và cô đã "bỏ đi". Còn Shindle thêm vào: "Tôi cho rằng nỗ lực giám sát của chúng ta đã bị đánh giá là thù địch, phá hoại và không được coi trọng".

Một người trong cuộc nói với Page Six rằng nguyên nhân chính của những bất ổn là quyết định bỏ thi áo tắm. Còn Giám đốc Regina Hopper tuyên bố: "Trong bất cứ sự thay đổi nào, luôn có những người không đồng ý và cảm thấy khó chấp nhận".

Tuyên bố chính thức từ ủy ban Hoa hậu Mỹ khi đưa ra quyết định bỏ thi áo tắm cho biết đây là "quyết định được thống nhất bởi hội đồng, bao gồm cả những người được ủy thác trước đây. Mọi nỗ lực mô tả nó như một quyết định không được thông báo hay thông báo chưa đầy đủ đều là sai lệch".

Năm nay, chung kết cuộc thi Hoa hậu Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 9/9.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận