Tin mới
2
Jung Joon Young ra tù
Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.
Ảnh

sunwin | sunwin

Jung Joon Young ra tù

Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.

Hồ Vĩnh Khoa phải đối mặt với pháp luật về scandal ảnh nóng?

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-04-18 12:04

Liệu Hồ Vĩnh Khoa có phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khi đăng tải những hình ảnh nhạy cảm lên mạng?

Sở hữu gương mặt điển trai, góc cạnh cùng thân hình vạm vỡ cuốn hút, Hồ Vĩnh Khoa từng được đánh giá là cái tên triển vọng sẽ tỏa sáng tại showbiz Việt, đồng thời được nhiều fan hâm mộ yêu mến vì tài năng và phong cách của mình. Tuy nhiên, mới đây anh chàng đã khiến showbiz “dậy sóng” vì scandal lộ ảnh nóng.

Những hình ảnh hở hang, nhạy cảm tới mức phản cảm liên tiếp được đăng tải trên chính tài khoản Instagram của Hồ Vĩnh Khoa. Scandal ảnh nóng khiến anh trở thành một trong những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất mạng xã hội những ngày gần đây, đồng thời nhận lại không ít ý kiến chỉ trích từ dư luận, từ người hâm mộ tới nghệ sĩ trong nghề.


Những hình ảnh phản cảm được đăng tải trên chính tài khoản của Hồ Vĩnh Khoa.

Trước vụ lùm xùm này, Hồ Vĩnh Khoa đã lên tiếng thanh minh, rằng anh không hề cố ý đăng tải bất kì hình ảnh nhạy cảm nào lên mạng. Tài khoản của anh đã bị hack, bị kẻ xấu hãm hại. Mặc dù thanh minh như vậy, nhưng không thể phủ nhận scandal này đã khiến hình ảnh của Hồ Vĩnh Khoa trong mắt công chúng trở nên tiêu cực đáng kể. Bởi “không có lửa làm sao có khói”, nếu anh không chụp ảnh nóng thì không ai hãm hại được anh.


Hồ Vĩnh Khoa từng chụp không ít shoot hình "khoe thân" nghệ thuật.

Hơn thế nữa, nhiều người cũng thắc mắc rằng, nếu như không chứng minh được mình vô tội như đã tuyên bố, liệu anh có phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng tải những hình ảnh này, nhất là khi showbiz Việt liên tiếp chứng kiến những vụ việc nghệ sĩ nổi tiếng dính líu tới scandal tình dục?


Hình ảnh dễ dàng bắt gặp trên trang Instagram của Hồ Vĩnh Khoa.

Nếu thực sự phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới con đường hoạt động nghệ thuật của Hồ Vĩnh Khoa. Bởi điều 5.1 b Nghị định 72/2013/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, ghi rõ: Người có hành vi cung cấp, lưu trữ, sử dụng, phát tán những bức ảnh nhạy cảm sẽ bị phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng. Nghiêm cấm việc lợi dụng dịch vụ Internet nhằm mục đích tuyên truyền kích động dâm ô, đồi trụy, phá hoại thuần phong, mĩ tục của dân tộc.

Hoặc nếu bị xét vào tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, Điều 253 Bộ luật hình sự quy định xử phạt theo các mức phạt tiền từ 3 triệu tới 50 triệu đồng, cải tạo, phạt tù từ 6 tháng tới 15 năm.


Hình ảnh Hồ Vĩnh Khoa dễ mến ngày nào trong mắt công chúng có lẽ giờ đã khó lấy lại.

Thiết nghĩ trước sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin thời nay, các nghệ sĩ nên cẩn trọng trong quá trình bảo mật thông tin cá nhân cũng như phát tán hình ảnh của mình, tránh xảy ra sự việc đáng tiếc.

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận