Tin mới
2
Jung Joon Young ra tù
Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.
Ảnh

sunwin | sunwin

Jung Joon Young ra tù

Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.

Hiếp dâm cô bé 13 tuổi, Roman Polanski vẫn được bao che suốt 41 năm

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-05-06 02:05

"Tôi đã nhắm mắt quay lưng", siêu sao Hollywood Natalie Portman hối hận nói về quyết định ký tên yêu cầu thả tự do Roman Polanski vào năm 2009 khi ông này bị bắt ở Thụy Sĩ.

Portman không phải ngôi sao hạng A Hollywood duy nhất kính trọng tài năng của Polanksi, một đạo diễn thiên tài, và mù quáng lờ đi tội ác hiếp dâm trẻ vị thành niên của ông.

Hồi năm 2009, những người ký vào bản kiến nghị tai tiếng nói trên còn có các nhà làm phim danh tiếng Martin Scorsese, Steven Soderberg, Darren Aronofsky, David Lynch, các diễn viên Penelope Cruz và Tilda Swinton. Bên cạnh đó là Harvey Weinstein và Woody Allen - hai cái tên lừng lẫy khác ở Hollywood dính bê bối sex trong "sự càn quét" của phong trào Me Too gần đây.

Thực tế là Hollywood đã "bao dung" một cách mù quáng với tội ác của Polanski suốt 41 năm qua.

Hollywood kêu gọi chống lạm dụng nhưng bao che kẻ lạm dụng

Theo AP, việc đạo diễn Roman Polanski cuối cùng cũng bị trừng phạt khi bị đuổi khỏi Viện Hàn lâm Khoa học và Điện ảnh Mỹ hôm 3/5 là một diễn biến đúng đắn nhưng muộn màng.

Đã 41 năm trôi qua kể từ khi vụ việc Polanski chuốc rượu và cưỡng dâm người mẫu 13 tuổi Samantha Geimer tại nhà riêng của tài tử Jack Nicholson ở Hollywood Hills (vào năm 1977).

Polanski bị tòa tuyên án năm 1978 và đứng trước nguy cơ ngồi tù tối đa 50 năm. Ông trốn đến Pháp vì đây là quốc gia không cho phép dẫn độ tội phạm về Mỹ.

Hiep dam co be 13 tuoi, Roman Polanski van duoc bao che suot 41 nam hinh anh 1
Roman Polanski tại buổi ra mắt phim Based On A True Story tại LHP Cannes năm 2017. Ảnh: AP.

Trái với danh tiếng tệ hại, sự nghiệp điện ảnh của Polanski lại rất rực rỡ. Ông là đạo diễn đại tài với những tác phẩm để đời như The Pianist, Tess, Chinatown và Rosemary's Baby.

Ông được giới làm nghề ở Hollywood kính trọng về tài năng. Với The Pianist, ông đoạt giải Oscar Đạo diễn xuất sắc và được các đồng nghiệp Hollywood dành cho tràng pháo tay dài thể hiện sự thán phục.

Dù mang bê bối lớn trong cuộc đời, Polanski vẫn luôn tuyển được những diễn viên danh tiếng, tài năng nhất cho các bộ phim của mình. Không chỉ cộng tác với ông, các ngôi sao hạng A còn nhiều lần thể hiện sự ủng hộ đối với quyền tự do của ông.

Điều trớ trêu là hành động hiếp dâm của Polanski đi ngược lại mọi giá trị nhân văn mà Hollywood luôn kêu gọi: quyền phụ nữ, quyền trẻ em, chống lại sự áp chế của đàn ông, chống lại tội ấu dâm... Chính điều này đã khiến Hollywood bị lên án là đạo đức giả: các sao hạng A luôn phẫn nộ một cách có lựa chọn, toan tính.

Trục xuất Polanski khỏi hàng ngũ, Viện Hàn lâm dường thể hiện quyết tâm thiết lập lại giá trị, ngầm tuyên bố không "thỏa hiệp" với các thành viên "tai to mặt lớn" (Polanski có thâm niên 50 năm trong Viện) nhưng đe dọa những giá trị chung của Viện.

Quyết định này là một đòn nặng giáng xuống vị đạo diễn 84 tuổi. Harlan Braun, luật sư của Polanski, cho biết ông đang "bàng hoàng" bởi quyết định của Viện.

Sao Hollywood im bặt trước quyết định trục xuất Polanski

Năm 2009, khi Polanski bị bắt ở Thụy Sĩ và chính quyền Mỹ cố dẫn độ ông này về nước, hơn 100 ngôi sao Hollywood đã ký tên vào bản kiến nghị yêu cầu trả tự do cho ông này. Họ bao gồm: Woody Allen, Weinstein, Scorsese, Steven Soderberg, Darren Aronofsky, Natalie Portman, David Lynch, Penelope Cruz, Tilda Swinton...

Hiep dam co be 13 tuoi, Roman Polanski van duoc bao che suot 41 nam hinh anh 2
Kate Winslet bị dư luận chỉ trích dữ dội khi đóng phim và thể hiện sự ngưỡng mộ với Polanski vào năm ngoái. Ảnh: Getty Images.

Cũng có những người phản đối nhưng họ khá ít ỏi. Nhà làm phim Kevin Smith gây chú ý khi khẳng định: "Tôi ngưỡng mộ phim Rosemary's Baby, nhưng hiếp dâm là hiếp dâm. Thực hiện tội ác thì trả giá".

Nhà văn Kate Harding cũng viết một bài bình luận nổi tiếng trên trang Salon, đặt câu hỏi về sự ủng hộ kỳ lạ mà giới sao Hollywood và các nhân vật truyền thông nổi danh dành cho Polanski.

"Roman Polanski có thể là một đạo diễn vĩ đại, một người đàn ông lớn tuổi, một người chồng, một người cha, một người bạn đối với nhiều nhân vật quyền lực, và thậm chí là mục tiêu của nhiều tội phạm. Ông ấy có thể đang không là mối đe dọa với xã hội ở thời điểm này", nữ nhà văn viết. "Nhưng điều đó không thể thay đổi thực tế là Roman Polanski đã cưỡng hiếp một đứa trẻ vị thành niên".

Năm 2010, Polanski làm phim The Ghost Writer với hai ngôi sao Ewan McGregor và Pierce Brosnan đóng chính. Năm 2011, ông tiếp tục làm phim Carnage với "dàn sao lấp lánh" Kate Winslet, Jodie Foster, Christoph Waltz và John C. Reilly. Gần đây nhất, ông làm vài phim Pháp đều được chiếu tại LHP Cannes.

Với sự bùng nổ của phong trào Me Too và Time's Up, nhiều nhân vật nam "tai to mặt lớn" đã bị vạch trần và xa lánh như Weinstein hay Bill Cosby, thì dường như Polanksi vẫn nhận được sự kính trọng.

Hôm 3/5, khi thông tin ông bị Viện Hàn lâm "đuổi cổ" được tung ra, giới sao Hollywood im bặt. Một sự im lặng đáng sợ từ những người thường rất mạnh miệng về các vấn đề tương tự.

Duy nhất Natalie Portman là thừa nhận hối hận vì từng ủng hộ Polanski trong quá khứ. Nữ diễn viên nói với BuzzFeed: "Chúng tôi từng sống trong một thế giới khác, nhưng điều đó không phải là lý do. Bạn buộc phải sống với đôi mắt mở to nhìn thế giới và thay đổi cách sống của mình theo thực tế. Và những năm đó, mắt tôi đã nhắm tịt".

Hiep dam co be 13 tuoi, Roman Polanski van duoc bao che suot 41 nam hinh anh 3
Natalie Portman là ngôi sao Hollywood hiếm hoi thừa nhận hối hận vì từng ủng hộ Polanski. Ảnh: AP.

Các ngôi sao "thức tỉnh" như Portman không nhiều. Ngay cả Kate Winslet, hồi tháng 12, vẫn nói với New York Times rằng cô đã có "một trải nghiệm tuyệt vời" khi làm việc cùng Allen và Polanski, hai vị đạo diễn đều từng dín cáo buộc ấu dâm (hoặc đã bị kết án).

Ngay cả khi đã có biện pháp cứng rắn với Polanksi và Cosby, Viện Hàn lâm vẫn tiếp tục bị truyền thông chất vấn về các thành viên "có vấn đề" khác: Mel Gibson, Kevin Spacey, Brett Ratner, John Lasseter và Paul Haggis. Họ đều là những tên tuổi lớn.

Còn hiện tại, Polanski đan trở về Ba Lan quê gốc của ông để quảng bá bộ phim mới nhất, Based on a True Story, tại một liên hoan phim ở Krakow. Các nhà tổ chức cho biết ông đã rời đi hôm 4/5 và không thể liên lạc để phản hồi về sự việc.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận