Tin mới
1
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,

Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.

Hiện tượng Sơn Tùng M-TP được báo Hoa ngữ nhắc đến

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-03-04 02:03

Mạng Oriental Daily (Malaysia) gọi bài hát “Em của ngày hôm qua” của chàng trai Thái Bình là “Thần khúc Việt Nam”.

Oriental Daily (phiên bản tiếng Hoa) nhận định, mới đây một “thần khúc Việt Nam” (tạm hiểu là ca khúc thần thánh) ra đời khiến giới trẻ phát cuồng. Ca khúc có phong cách âm nhạc, biểu diễn giống K-pop.

Bài hát được nói đến là Em của ngày hôm qua của ca sĩ Sơn Tùng M-TP.Oriental Daily viết: “Mang đậm dấu ấn K-pop từ âm nhạc đến tạo hình, MV bài hát này đã vượt 4.838.000 lượt click sau một tháng đưa lên YouTube, trở thành ca khúc khiến cư dân mạng tranh cãi”.


Ảnh chụp màn hình bài viết về Sơn Tùng M-TP trên mạng Oriental Daily.

Oriental Daily còn giới thiệu Sơn Tùng M-TP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1994, hiện fanpage mạng xã hội lên tới hơn 6 triệu fan. Tuy nhiên có một vài chi tiết bị viết sai, như  Sơn Tùng M-TP tốt nghiệp Nhạc viện TP HCM năm 2012 (trong khi anh đậu thủ khoa), từng xếp thứ 9 tại cuộc thi Thần tượng Việt Nam 2012 (thực tế là được mời tham gia biểu diễn trong đêm công bố top 9)…
Bài viết đăng kèm MV Em của ngày hôm qua từ nguồn Zing MP3 nên khán giả nước ngoài xem rất nhiều. Đa số khen giai điệu bài hát nhẹ nhàng, phù hợp để xả stress, khen Sơn Tùng đẹp trai… Song, không ít người cho rằng Sơn Tùng bị ảnh hưởng nhiều bởi K-pop và dễ dàng nhận ra anh cố tình bắt chước phong cách của G-Dragon, anh chàng trưởng nhóm Big Bang.

Ngoài âm nhạc, hình thức giống Hàn Quốc, có người còn phát hiện tên của chàng ca sĩ quê Thái Bình khi đọc bằng tiếng Hoa cũng na ná tên một thương hiệu điện tử nổi tiếng bên xứ cao ly vì Sơn Tùng (山松 - Shān sōng) gần với... Samsung.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận