Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Hiểm họa từ việc chia sẻ ảnh con tràn lan trên mạng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-03-20 03:03

Việc chia sẻ hình ảnh con cái lên mạng xã hội vô tình khiến trẻ rơi vào nguy hiểm. Các bé có thể bị người xấu theo dõi.

Khoảnh khắc đáng yêu của con trẻ luôn là nguồn cảm hứng của các cha mẹ. Với việc phát triển của công nghệ, những bức hình đó sẽ nhanh chóng được đăng tải lên mạng xã hội. Chương trình Chuyển động 24h của VTV ngày 18/3 đã đưa ra lời cảnh báo về vấn đề này.

Nhiều bậc phụ huynh cho biết, họ rất thích ảnh cho con ăn, dạy con chơi...  Tuy nhiên, họ không biết điều đó vô tình khiến cuộc sống riêng tư của con bị xâm phạm. Nguy hiểm hơn, những đứa trẻ dễ dàng đối mặt hiểm họa như bị bắt cóc, đe dọa...

Những bức ảnh bố mẹ tự hào về con cái cũng có thể khiến trẻ bị bạn bè ghen tỵ, dẫn đến hành động xấu từ trên mạng tới đời thực. 

"Cha mẹ nên hạn chế đăng bài về con cái. Họ nên để mọi thứ ở chế độ riêng tư. Khi con cái đủ lớn, họ có thể đưa lại tài khoản và mật khẩu để đứa trẻ tự quyết định chia sẻ bản thân mình với ai", đó là lời khuyên của nhà tâm lý học ĐH Michigan dành cho các bậc phụ huynh.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận