Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Hé lộ cuộc sống bí ẩn của hậu duệ người rừng và người khỉ ở Trung Quốc

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-06-03 04:06

Sở hữu hình dạng khác biệt so với những người xung quanh, cả hai nhân vật một được cho là hậu duệ của người rừng, một được cho là “người khỉ” từng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận khắp Trung Quốc.

Cuộc sống bí ẩn của hai nhân vật này cũng được hé lộ.

Hậu duệ người rừng tại Hồ Bắc

Phải mất 20 năm tìm kiếm, ông Vương Phương Thần mới phát hiện được tung tích của hậu duệ người rừng.

Ông Vương là Thư ký Trưởng chuyên ngành nghiên cứu động vật bí ẩn thuộc Hiệp hội Khoa học thám hiểm Trung Quốc. Trong một chuyến đi tìm hiểu về người rừng ở núi Thần Nông Giá (thuộc tỉnh Hồ Bắc) ông đã thu thập được nhiều tư liệu và hình ảnh của nhân vật bí ẩn được cho là người rừng.


Hình ảnh về hậu duệ người rừng ở Thần Nông Giá

Người dân tại Thần Nông Giá thường bắt gặp một người đàn ông thân hình cao to hơn 2m mang dáng vẻ khác biệt. Qua tìm hiểu, ông Vương phát hiện người rừng đang sống tại huyện Trường Dương. Và cuối cùng ông đã đã tìm gặp được "nhân vật bí ẩn".


Người rừng hiện đã 33 tuổi và đang sống cùng gia đình


Ông Vương miêu tả, người rừng tầm 33 tuổi, lông nâu đậm, bàn chân to tầm 40cm, đi lại khá nhanh nhẹn, xương quai xanh của người rừng có hình thẳng ngang khá giống cấu tạo xương quai xanh ở loài tinh tinh.

Theo tìm hiểu, ông được nghe kể mẹ của người rừng là một phụ nữ bình thường. Nhưng trong một lần vào rừng đưa cơm cho chồng, bà đã bị người rừng cưỡng bức và hạ sinh cậu con trai trên.


Người rừng cao trên 2m, xương quai xanh có hình thẳng ngang

Cậu con trai giờ đây đã 33 tuổi nhưng không thể giao tiếp như người bình thường và hay biểu lộ cảm xúc bằng cách đập mạnh tay vào ngực và cũng thường tấn công người khác.

Sau khi mang phát hiện của mình trình bày với một nhà khoa học, ông Vương thất vọng vì được giải thích người thanh niên trên chỉ bị mắc bệnh nan y gọi là não nhỏ, nên mới có hành vi và dáng vẻ kỳ lạ như trên. Tuy nhiên, ông Vương khẳng định rằng có nhiều người dân tại Thần Nông Giá từng trông thấy người rừng đến làng kiếm ăn.

Người khỉ tại Hồ Nam

Dân làng Liao Gong Wo (huyện Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam) hầu như không ai không biết đến người khỉ Trần Tùng Phát. Đó là một thanh niên đã hơn 30 tuổi, anh mang hình dáng nhỏ nhắn cao chỉ 1,1m và nặng chỉ khoảng 20kg.


Người khỉ được phát hiện tại Hồ Nam

Gương mặt nhỏ nhắn của Phát nổi bật với chiếc cằm nhọn, xương phần lông mày nhô hẳn ra. Cậu có vẻ khá sợ người lạ và luôn trong tình trạng trần truồng luẩn quẩn trong nhà.

Khi có khách đến, Phát được bố mẹ khoác một bộ quần áo tạm bợ lên người. Cử động của cậu khá nhanh nhẹn, cách đi đứng khom người, cách ngồi chồm hổm và vẻ mặt ngây ngô của Phát càng làm người ta liên tưởng đến loài khỉ hơn.


Ngoài việc không giao tiếp được như người bình thường Phát cũng không kiểm soát được hành vi của bản thân. Người khác cho vật gì, Phát đều bỏ vào miệng.

Các chuyên gia y học vẫn chưa có lời giải thích thỏa đáng nào về trường hợp người khỉ của Phát. Tuy nhiên, người dân trong làng đồn đoán, Phát bị dị tật do mắc bệnh. Nguyên nhân, vì bố mẹ cậu có mối quan hệ cận huyết với nhau.

Theo Thế giới trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận