Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

'Hay quá chị yêu' là gì mà ai cũng dùng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-05-09 08:05
Gen Z đã tận dụng những gợi ý bình luận đại trà và khách sáo trên mạng xã hội, và biến chúng thành trào lưu mới.

Thời gian gần đây, những gợi ý bình luận trên mạng xã hội như “Hay quá chị yêu”, “Dùng tốt lắm shop”, “Chúc mừng bà nha”... được sử dụng phổ biến và rộng rãi.

Điểm chung của những mẫu câu được soạn sẵn này là rất ngắn gọn, đại trà và có phần nhạt nhẽo. Thậm chí, một số câu cảm thán rất khách sáo, không liên quan đến bài đăng.

Trong khi một số người dùng từ chối sử dụng tính năng này, Gen Z lại tận dụng chính những “điểm yếu” và biến chúng thành trào lưu.

Những cách gọi như "chị yêu", "shop", "bà" cũng nhanh chóng được sử dụng.

Tuy nhiên, đôi khi những mẫu câu gợi ý vô tình đem lại phiền toái cho người dùng. Chúng có thể gây cảm giác thiếu lịch sự, tôn trọng với tài khoản đăng bài nếu người bình luận thiếu tinh tế.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận