Tin mới
2
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
3
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
4
Các con của vợ chồng Lý Hải Minh Hải bất ngờ xuất hiện trong trailer Lật Mặt 7
Hành trình 9 năm của "Lật Mặt" được đánh dấu bằng sự ra mắt của tác phẩm mới nhất mang tên Lật Mặt 7: Một Điều Ước. Ra mắt màn ảnh rộng vào dịp Lễ 30.04.2024, bộ phim hứa hẹn đem đến luồng gió mới cho cả thương hiệu khi kể một câu chuyện tình cảm gia đình mang đậm dấu ấn cá nhân từ đạo diễn tài ba Lý Hải. Trailer mới “trình làng” như cuốn băng tua nhanh những lát cắt cuộc đời của mỗi thành viên trong gia đình bà Hai.
5
Gia đình Lý Hải - Minh Hà được thể hiện trọn vẹn trong Lật Mặt 7
Thời điểm hiện tại sự trở lại của Lý Hải với Lật Mặt 7: Một Điều Ước đang rất được trông chờ. Bên cạnh phần cốt truyện hiếm hoi hướng đến yếu tố tình thân và sự đong đầy cảm xúc, Lật Mặt 7: Một Điều Ước còn đánh dấu lần đầu tiên cả 4 bé nhà Lý Hải - Minh Hà là Rio, Cherry, Sunny và Mio đều góp mặt trong dự án.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7

Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.

Hành trình 10 năm đầy kỳ tích của Vũ trụ Điện ảnh Marvel

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-02-11 01:02

Mới đây, Marvel Studios kỷ niệm 10 năm ngày Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) hình thành. Bom tấn "Iron Man" (2008) đã mở ra một thời đại mới của dòng phim siêu anh hùng.

Nhân kỷ niệm 10 năm khởi động MCU, đội ngũ làm phim của Marvel Studios gồm nhà sản xuất Kevin Feige, Chủ tịch danh dự của Marvel Comics Stan Lee và hàng loạt các ngôi sao từng gắn bó với thương hiệu siêu anh hùng đình đám đã cùng nhau ngồi lại và chụp một bức ảnh tập thể tại phim trường Avengers: Infinity War.

Bức ảnh "kỷ yếu" này được chụp vào tháng 10/2017, khi dự án Avengers 3 khai máy tại phim trường Atlanta, Georgia. Giữa khung cảnh các trang thiết bị quay phim được bày bố hoành tráng, những gương mặt thân quen của MCU lại có dịp tay bắt mặt mừng, nâng ly ăn mừng chiến tích.

Trong số đó, có thể kể đến những ngôi sao hàng đầu như Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Evans (Captain America), Mark Ruffalo (The Hulk), Chris Hemsworth (Thor), Chris Pratt (Peter Quill), Scarlett Johansson (Black Widow)...  

Kẻ tiên phong của vũ trụ điện ảnh

Chặng đường 10 năm không quá dài nhưng cũng không hề ngắn ngủi, mang đến cho Marvel Studios không biết bao nhiêu trái ngọt. Một thập kỷ qua, MCU thống trị Hollywood với các tác phẩm điện ảnh dựa trên loạt nhân vật trong truyện tranh Marvel Comics, do Marvel Studios sản xuất và Walt Disney phát hành.

Hanh trinh 10 nam day ky tich cua Vu tru Dien anh Marvel hinh anh 1
Bức ảnh kỷ niệm 10 năm MCU. 

Iron Man (2008) với cảnh Tony Stark lần đầu khoác bộ giáp quyền năng, bước ra khỏi hang động đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên siêu anh hùng. Ở đó, hàng loạt nhân vật sở hữu siêu năng lực từ truyện tranh bước lên. Tất cả cùng tồn tại chung trong một vũ trụ, có sự tương tác chặt chẽ.

Đến nay MCU đã cho ra đời 18 bộ phim điện ảnh và hàng loạt phim truyền hình, đi kèm là các sản phẩm ăn theo như trò chơi điện tử, đồ chơi. Đến nay số tiền Disney/Marvel kiếm được từ các phim điện ảnh của MCU đã lên đến hơn 13,5 tỷ USD.

Thương hiệu Marvel đã góp phần định hình nền văn hóa giải trí Mỹ. Từ MCU, nhiều khái niệm cũng ra đời và ảnh hưởng cả đến các thương hiệu điện ảnh khác như Đa vũ trụ (Multiverse), phim liên kết giữa các siêu anh hùng (crossover)...

Khi nhớ lại, các fan vẫn không khỏi bồi hồi khi lần đầu tiên họ được thấy Tony Stark/Iron Man xuất hiện trên màn ảnh rộng. Đến năm 2011, Captain America: The First Avenger ra mắt, đánh dấu bước chuyển biến mới của MCU.

Năm 2012 có lẽ từng là thời khắc mà khán giả hâm mộ MCU mong chờ nhất. Lần đầu tiên trong lịch sử, nhóm siêu anh hùng Avengers xuất hiện trên màn ảnh rộng, trong một phim bom tấn sở hữu những kỹ xảo tân tiến, mãn nhãn.

Thương hiệu điện ảnh “độc nhất vô nhị”

Trải qua một thập kỷ, thương hiệu điện ảnh “độc nhất vô nhị” của nhà Marvel đã gắn liền với tuổi thơ của không ít thế hệ khán giả trẻ, và trở thành niềm cảm hứng đối với các nhà làm phim hiện đại.

Không chỉ vậy, các bộ phim của Marvel Studios cũng tạo cho khán giả thói quen ngồi nán lại chờ cho đến khi dòng credit đã chạy hết, bởi khi đó họ sẽ được “thưởng” những đoạn after-credit hấp dẫn liên quan đến các phần kế tiếp.

Hanh trinh 10 nam day ky tich cua Vu tru Dien anh Marvel hinh anh 2
Các siêu anh hùng của MCU.

Thành công của “kẻ tiên phong” Disney/Marvel đã khiến nhiều hãng phim khác như Warner Bros hay Universal thèm muốn và quyết tâm tạo dựng vũ trụ điện ảnh nhằm giành giật doanh thu phòng vé.

Nếu Warner Bros. kết hợp với DC Comics để tạo ra Vũ trụ Điện ảnh DC (DCEU) với Superman, Batman và Wonder Woman thì Univesal xây dựng Vũ trụ Đen tối (Dark Universe) của những con quái vật.

Thế nhưng, DCEU dù sở hữu lượng siêu anh hùng nổi tiếng nhưng vẫn loay hoay trong việc tìm kiếm hướng đi sau thất bại của Justice League, còn Vũ trụ Đen tối của Universal lại có dấu hiệu sụp đổ ngay từ sau bộ phim đầu tiên The Mummy (2017).

Rõ ràng, với chặng đường 10 năm qua, MCU đã tạo nên một thế giới với những quy luật và công thức riêng, dần dà chinh phục hầu hết cả khán giả lẫn giới phê bình. Đó là điều mà không phải hãng phim nào muốn cũng có thể sao chép được.

Giám đốc Marvel Studios Kevin Feige từng khẳng định: “Chúng tôi muốn khán giả quay trở lại xem một tác phẩm khác của MCU bằng những điều bất ngờ tuyệt vời, bằng những phá cách và khác biệt trong cách xây dựng nhịp điệu của cả một vũ trụ chứ không riêng bất kỳ bộ phim nào”.

Chính những bứt phá không ai ngờ của MCU - như cách tạo ra biệt đội Avengers, màn đối đầu của Iron Man và Captain America hay việc hội tụ hơn 72 nhân vật trong cùng một bom tấn như Avengers: Infinity War - đã giúp Marvel Studios chinh phục khán giả và khẳng định vị thế "độc tôn" tại Hollywood.

Black Panther và bước lột xác của phim siêu anh hùng

Với bom tấn Black Panther sắp ra mắt, đây là lần đầu tiên MCU làm phim riêng về một siêu anh hùng da màu. Hầu hết diễn viên trong phim là người da màu và đạo diễn của là Ryan Coogler, cũng là một người da màu.

Đây được đánh giá là một bước đột phá mới của MCU. Những ngày qua, Black Panther được giới phê bình Mỹ khen ngợi hết lời. Một số chuyên gia cho rằng đây là bộ phim xuất sắc nhất của MCU từ trước đến nay.

Hanh trinh 10 nam day ky tich cua Vu tru Dien anh Marvel hinh anh 3
Bom tấn "da màu" Black Panther là cú lột xác mới của Marvel. 

Cây bút phê bình phim nổi tiếng của tờ Hollywood Reporter Todd McCarthy nhận xét Marvel đã đưa vào Black Panther những vấn đề chưa từng được bộ phim siêu anh hùng nào khai phá, bao gồm câu chuyện chủng tộc, cô lập, di cư... 

Vẫn là một phần của MCU, nhưng Black Panther đưa người xem đến một vùng đất hoàn toàn mới lạ, một đất nước bí ẩn ở châu Phi với những lễ nghi hoàng gia cổ truyền và các kì quan công nghệ cực kỳ hiện đại.

Cây bút phê bình phim của tờ Variety là Peter Debruge cũng đưa ra lời nhận xét mỹ miều: "Đây là một bộ phim chuyển thể truyện tranh hoàn toàn khác biệt, với niềm tự hào sâu sắc về văn hóa châu Phi”.

Dự báo Black Panther cũng sẽ lại là một thành công thương mại lớn của Disney/ Marvel. Nhờ đó, niềm tin của khán giả dành cho MCU ngày càng gia tăng.

MCU cũng thành công trong việc mang cộng đồng yêu truyện tranh gần hơn với những tín đồ điện ảnh, và sự giao thoa ấy hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho thị trường phim ảnh những năm sắp tới. 

Hanh trinh 10 nam day ky tich cua Vu tru Dien anh Marvel hinh anh 4
Bom tấn Avengers: Infinity War sẽ quy tụ hơn 72 nhân vật của MCU. 

Marvel Studios cũng góp phần hình thành văn hóa xem phim mới cho người hâm mộ điện ảnh. Sau khi xem một phim, họ sẽ phải tìm hiểu thêm về các nhân vật khác liên quan trong cùng vũ trụ và chờ đợi tác phẩm mới, riêng về họ.

Theo kế hoạch, MCU sẽ tung ra ít nhất 6 bom tấn từ đây đến năm 2021. Cụ thể trong năm nay, Marvel Studios sẽ trình làng 3 tác phẩm Black Panther, Avengers: Infinity War và Ant-man and the Wasp.

Trong thời gian tới, nhà Marvel sẽ đón chào thêm một nữ hùng mới, có tên là Captain Marvel (do Brie Larson thủ vai). Nhân vật này sẽ sở hữu một sức mạnh khủng khiếp, đồng thời cũng là chiếc chìa khóa mở đến những cánh cổng tiếp theo trong sự phát triển của MCU ở kỷ nguyên thứ tư.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận