Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Hàng chục cột đèn đổ gãy sau trận mưa dông do kết cấu yếu

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-05-19 07:05
Hàng chục cột đèn LED trang trí dọc đại lộ Lê Nin (TP Vinh, Nghệ An) bị đổ ngã sau cơn mưa lớn được xác định do kết cấu chịu lực yếu.

Ngày 18/5, UBND TP Vinh (Nghệ An) đang cùng đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân hàng chục cột đèn LED ở một số tuyến đường trong thành phố bị đổ gãy chỉ sau trận mưa dông kéo dài hơn 20 phút vào chiều 17/5.

“Hệ thống đèn được thi công vào tháng 2/2020 và đang cho chạy thử. Công trình chưa được bàn giao cho UBND TP Vinh quản lý, sử dụng nên sẽ yêu cầu đơn vị thi công làm lại”, ông Nguyễn Việt Đức, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Vinh thông tin.

‘Hang chuc cot den do gay sau tran mua dong do ket cau yeu’ hinh anh 1 0.jpg
Hàng chục cột đèn LED đổ ngã sau trận mưa lớn chiều 17/5. Ảnh: P.T.

Theo ông Đức, trận mưa dông chiều 17/5 làm 25 cột đèn LED dọc tuyến đại lộ Lê Nin (đoạn nút giao Phạm Đình Toái đến đường Nghệ An Xiêng Khoảng) bị đổ ngã ra mặt đường. Trong đó, 11 cột bị đổ gãy hoàn toàn, 14 cột khác bị nghiêng.

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân làm hàng chục cột đèn LED trang trí gãy đổ có thể do kết cấu chịu lực của chân cột đèn yếu, không đủ khả năng chịu lực khi xảy ra trận mưa to, gió lốc lớn.

Trước đó, vào chiều 17/5, mưa lớn kèm dông lốc và sấm sét kéo dài hơn 20 phút khiến nhiều cột đèn LED trang trí trên đại lộ Lê Nin (TP Vinh) bị quật ngã.

‘Hang chuc cot den do gay sau tran mua dong do ket cau yeu’ hinh anh 2 98204204_537700903580876_402392436535459840_n.jpg
Nguyên nhân đổ ngã chỉ sau trận mưa dông được xác định do kết cấu thép yếu. Ảnh: P.T.

Tại hiện trường, các cột đèn trang trí gãy đổ ngay trên giải phân cách và lấn xuống lòng đường gây trở ngại cho người tham gia giao thông. Các mối hàn của các cột bị gãy đổ đều bị bung và các thanh thép chịu lực đều bị biến dạng. Các bộ phận làm bằng vỏ nhựa cũng đã bị bung.

UBND TP Vinh đã điều động lực lượng đến hiện trường phân làn, điều tiết giao thông và phối hợp các đơn vị tổ chức giải tỏa. Đơn vị thi công cũng huy động 4 xe cẩu cùng công nhân tháo dỡ, di chuyển các cột đèn bị gãy, đổ về nơi tập kết để sửa chữa.

Hệ thống đèn LED trang trí dọc đại lộ Lê Nin (TP Vinh) được thực hiện từ nguồn vốn do Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam (Techcombank) tài trợ với tổng mức đầu tư 11 tỷ đồng. Đơn vị thiết kế là Công ty CP Quy hoạch kiến trúc Đất Việt. Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại xuất nhập khẩu Việt Anh được giao thi công công trình này.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận