Tin mới
3
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
4
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
5
Các con của vợ chồng Lý Hải Minh Hải bất ngờ xuất hiện trong trailer Lật Mặt 7
Hành trình 9 năm của "Lật Mặt" được đánh dấu bằng sự ra mắt của tác phẩm mới nhất mang tên Lật Mặt 7: Một Điều Ước. Ra mắt màn ảnh rộng vào dịp Lễ 30.04.2024, bộ phim hứa hẹn đem đến luồng gió mới cho cả thương hiệu khi kể một câu chuyện tình cảm gia đình mang đậm dấu ấn cá nhân từ đạo diễn tài ba Lý Hải. Trailer mới “trình làng” như cuốn băng tua nhanh những lát cắt cuộc đời của mỗi thành viên trong gia đình bà Hai.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.

Hai thương hiệu kinh dị "Quỷ quyệt" và "Điềm gở" có thể được kết hợp

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-01-22 02:01

Xưởng Blumhouse rất muốn thực hiện một tập phim có sự xuất hiện của các nhân vật đến từ hai loạt phim kinh dị nổi tiếng do họ sở hữu là “Insidious” và “Sinister”.

Chuyện kết hợp thương hiệu ở dòng phim kinh dị không phải là điều hiếm trong lịch sử điện ảnh thế giới khi khán giả từng được chứng kiến Frankenstein Meets the Wolf Man (1942), Freedy vs. Jason (2003), AVP: Alien vs. Predator (2004) hay Sadako vs. Kayako (2016).

Mới nhất, sau thành công của Split (2017), đạo diễn M. Night Shyamalan người Ấn Độ đang bắt tay thực hiện Glass (2019). Đó thực chất là phần tiếp theo dành cho cả Split lẫn Unbreakable (2000) của ông với các nhân vật đến từ hai bộ phim nguyên tác.

Lúc này, xưởng phim Blumhouse mới tung ra phần bốn của Insidious - Quỷ quyệt mang tên Insidious: The Last Key. Nhà sản xuất Jason Blum đã bắt đầu tính đến tương lai dành cho thương hiệu phim kinh dị được nhiều người yêu thích.

Hai thuong hieu kinh di ‘Quy quyet’ va ‘Diem go’ co the duoc ket hop hinh anh 1
Jason Blum - người sáng lập ra xưởng phim kinh dị Blumhouse - đang thúc giục cấp dưới xây dựng kịch bản kết hợp hai thương hiệu Insidious và Sinister. Ảnh: Blumhouse.

Khi được hỏi về phần tiếp theo của cả Insidious lẫn Sinister - một đầu phim kinh dị khác cũng do Blumhouse sản xuất, Blum đã mang đến câu trả lời đầy bất ngờ.

“Tôi hy vọng có thể kết hợp hai thương hiệu lại với nhau. Chúng tôi từng rất muốn điều đó, nhưng chưa thể tìm ra kịch bản ưng ý. Song, Blumhouse sẽ cố gắng hết sức để sớm đem đến thành quả cho người hâm mộ”, ông nói.

Insidious là loạt phim kinh dị ra đời năm 2011, mang đến cho khán giả thế giới cõi âm “The Further” đáng sợ và những chuyến phiêu lưu của bà đồng Elise Rainier (Lin Shaye). Trong tập mới nhất - The Last Key, công chúng mới được biết thêm quá khứ bi thương của Elise. Và tổng doanh thu của bốn tập phim Quỷ quyệt hiện là 471 triệu USD toàn cầu.

Còn Sinister đã có hai tập phim vào các năm 2012 và 2015, với tổng doanh thu hơn 130 triệu USD. Loạt phim xoay quanh cuộc sống bị đảo lộn của những nạn nhân dưới bàn tay ác quỷ Bughuul.

Bởi cả Insidious: The Last Key (2018) và Sinister 2 (2015) đều cho thấy dấu hiệu xuống sức nếu so với các tập trước, chuyện xưởng Blumhouse tính đến nước cờ kết hợp là điều hoàn toàn đúng đắn để giúp khán giả cảm thấy hứng thú trở lại với cả hai thương hiệu.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận