Tin mới
5
Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ
Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Ảnh

sunwin | sunwin

Hai nữ sinh bịa chuyện bỏ nhà sang Trung Quốc gây bất bình

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-06-27 08:06

Hai nữ sinh 14 tuổi này khiến dân mạng bất bình khi giả danh một người mẹ kêu gọi sự giúp đỡ, tìm con gái trốn sang Trung Quốc.

Ngày 26/6, nhiều diễn đàn lớn dành cho giới trẻ chia sẻ bài đăng đầy lo lắng của một người mẹ với nội dung: "Xin mọi người hãy giúp mình. Con gái mình đang trên đường sang Trung Quốc cùng bạn nó xuất phát được một tiếng rồi.

Khả năng là cửa khẩu Lạng Sơn hoặc Móng Cái. Mọi người gặp ở đâu hãy bắt giữ lại giúp mình hoặc đưa vào công an. Điện thoại mình: 01635256***.

Gấp lắm rồi mọi người chia sẻ giúp với. Cảm ơn và hậu tạ ai bắt giữ được hai đứa trẻ này. Con mình mới 14 tuổi thôi".

Hai nu sinh bia chuyen bo nha sang Trung Quoc gay bat binh hinh anh 1
Lời cầu cứu của một người mẹ có con "bỏ nhà đi Trung Quốc" hóa ra là trò đùa của hai cô gái 14 tuổi. Ảnh chụp màn hình.

Kèm theo đó là hình của hai cô gái xinh xắn và ảnh chụp màn hình đoạn hội thoại từ hai nữ sinh về chuyến đi. Điều này càng khiến người đọc tin vào tính xác thực của câu chuyện. Gần 8.000 người đã lan tỏa lời kêu gọi giúp đỡ này với mong muốn người mẹ tìm được con gái. 

Nhưng bất ngờ, chỉ sau vài tiếng, một trong hai cô gái đã liên lạc với diễn đàn xin gỡ bỏ thông tin vì "không phải đi Trung Quốc, chỉ là giả vờ thôi". Hành động trên của nữ sinh nhanh chóng khiến dân mạng bất bình và đưa ra không ít chỉ trích gay gắt.

Nguyễn Quang Bình - một người đã chia sẻ bài đăng này - cho biết, anh bị lừa bởi lời lẽ rất chân thành, khẩn thiết trong dòng trạng thái đó và ngay lập tức ấn "share" với mong muốn lan truyền thông tin.

"Lòng tốt của mình và nhiều bạn khác đã bị mang ra đùa cợt, lợi dụng. Có thể nhiều người sẽ nói nhầm thì thôi, xóa đi.

Nhưng nếu gặp chuyện này thêm vài lần, sẽ chẳng ai tin vào thông tin trên mạng xã hội nữa. Những trường hợp thật sự cần giúp đỡ sẽ không được hưởng ứng" - Quang Bình nói.

Lê Phương nhận định, đây là một "chiêu thức" gây chú ý của hai bạn trẻ.

"Sao có thể gây ra sự việc phản cảm đến thế cơ chứ? Rồi từ đây về sau ai dám tin vào những lời kêu cứu khác trên mạng nữa. Hai cô bé đó rảnh quá nên bịa chuyện cho vui à?", Phương cho hay.

Hoàng Bách lại cho rằng, không hiểu cha mẹ hai bạn nữ này sẽ thấy sao nếu bỗng thấy ảnh con gái mình được chia sẻ đang bỏ nhà đi trên mạng -"Chẳng ai câu like bằng cách mang bố mẹ ra đùa đâu. Muốn nổi tiếng hãy dùng cách khác đi".

Hai nu sinh bia chuyen bo nha sang Trung Quoc gay bat binh hinh anh 2
Hai nhân vật trong câu chuyện phải liên lạc với các diễn đàn xin gỡ bài. Ảnh chụp màn hình.

Facebook của hai nữ sinh sau đó đã bị rất nhiều người vào bình luận, chỉ trích bằng những lời lẽ nặng nề, thể hiện sự thất vọng với việc "sống ảo", vô trách nhiệm.

Nhưng không giống với các nạn nhân khác bị tấn công bởi cộng đồng mạng, một trong hai cô gái vẫn điềm nhiên đối đáp lại từng ý kiến.

Thậm chí, cô còn chia sẻ lại ảnh của diễn đàn với lời chê bai admin đã "chọn ảnh mình xấu". Không chỉ vậy, cô còn "tố" ngược lại, chính fanpage đó đã câu view, câu like bằng câu chuyện của mình.

Nhân vật chính trong bài đăng gây chú ý này là L.K.P. và A.H., học sinh trường THCS Mai Động, Hà Nội. Câu chuyện "con gái trốn nhà đi Trung Quốc" do hai nữ sinh tự viết ra nhằm mục đích đùa cợt, nhưng không ngờ lại gây hậu quả lớn như thế.

Hai nu sinh bia chuyen bo nha sang Trung Quoc gay bat binh hinh anh 3
Trang cá nhân của hai nữ sinh bị tấn công bởi dân mạng. Ảnh chụp màn hình.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận